30 cán bộ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay hoàn thành khóa tập huấn tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 7/11, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An tổ chức bế mạc lớp huấn luyện quản lý biên giới cho 30 cán bộ thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay - CHDCND Lào.

Tới dự có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay và Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An.

Toàn cảnh lễ bế mạc. Ảnh: Hải Thượng
Toàn cảnh lễ bế mạc. Ảnh: Hải Thượng
Sau gần 1 tháng tổ chức huấn luyện, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đã thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, bố trí phiên dịch đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các học viên tiếp thu các nội dung bài giảng.

Các học viên mặc dù bất đồng ngôn ngữ nhưng đã thực hiện nghiêm các chế độ, quy định của Ban quản lý lớp học, khắc phục khó khăn về nơi ăn, ở, để nghiên cứu, nắm chắc những kiến thức cơ bản của luật quốc tế; biên giới quốc gia theo luật quốc tế; những nội dung, biện pháp trong công tác tổ chức chỉ huy bảo vệ biên giới của Bộ đội biên phòng; quy trình công tác kiểm tra, giám sát cửa khẩu, quy trình công tác tuần tra đơn phương, song phương…

Đồng chí Lê Ngọc Hoa trao món quà ý nghĩa tới Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bolykhamxay. Ảnh: Hải Thượng
Đồng chí Lê Ngọc Hoa và lãnh đạo Biên phòng Nghệ An tặng quà Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bolykhamxay. Ảnh: Hải Thượng
Đặc biệt là các học viên đã biết sử dụng máy định vị GPS, bản đồ địa hình trong công tác chỉ huy, bảo vệ biên giới và xử lý một số tình huống xảy ra trên biên giới.
Qua kiểm tra 100% học viên đạt loại khá giỏi, hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch. 
Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An tặng giấy khen cho 7 cá nhân có thành tích trong đợt tập huấn. Ảnh: Hải Thượng
 Dịp này, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An tặng giấy khen cho 7 cá nhân có thành tích trong đợt tập huấn. Ảnh: Hải Thượng
  

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.