40 tác phẩm đạt giải báo chí ngành y tế Nghệ An

(Baonghean.vn) Sau 1 năm phát động, Giải báo chí viết về đề tài " Ngành Y tế Nghệ An - 70 năm một chặng đường" do Ngành Y tế Nghệ An phối hợp cùng Hội Nhà Báo Nghệ An tổ chức đã nhận được 146 tác phẩm báo chí, thuộc 5 thể loại của đông đảo tác giả dự thi. Qua lựa chọn, Ban tổ chức giải tìm ra 40 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Chùm ảnh
Chùm ảnh "Trái tim cho em" đạt giải Nhất thể loại ảnh báo chí.

Giải báo chí viết về đề tài "Ngành Y tế Nghệ An - 70 năm một chặng đường" chính thức được phát động vào ngày 27/2/2015, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Y tế Nghệ An (23/3/1946-23/3/2016) nhằm phát huy truyền thống của ngành, tôn vinh sự đóng góp to lớn của các tập thể, các thế hệ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên ngành y tế Nghệ An trong 70 năm qua.

Giải báo chí ra đời nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm, tình cảm, góc nhìn của đội ngũ làm báo... đối với những tấm gương thầy thuốc luôn thầm lặng hi sinh trong công việc, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong suốt 70 năm qua; tôn vinh giá trị nhân văn cao cả của ngành, tiếp tục phát hiện, cổ vũ tấm gương thầy thuốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Xem trọng công tác truyền thông, báo chí nhằm hạn chế tiêu cực; Ngành y tế mong muốn thông qua cuộc thi nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức lao động y tế thêm yêu ngành, yêu nghề, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hăng say công tác; Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bức ảnh thuộc chùm ảnh "Trái tim cho em".
Bức ảnh thuộc chùm ảnh "Trái tim cho em".

Sau gần 1 năm phát động cuộc thi. Ban tổ chức đã nhận được 146 tác phẩm dự thi với 5 thể loại ( 22 tác phẩm bị loại vì đã vi phạm với thể lệ cuộc thi). 124 tác phẩm hợp lệ có 25 tác phẩm thuộc thể loại truyền hình, 6 tác phẩm thuộc thể loại  báo phát thanh 50 tác phẩm thuộc thể loại báo điện tử, 30 tác phẩm thuộc thể loại báo in và 13 tác phẩm thuộc thể loại báo ảnh từ đông đảo các tác giả trong và ngoài ngành y tế.

Các tác phẩm báo chí này đã phản ánh chân thực, đầy đủ và đa dạng các góc nhìn về nghề y: Tôn vinh các tấm gương, sự hy sinh thầm lặng của các nhân viên y tế, các giáo sư, bác sĩ, dược sĩ, lương y, cán bộ dân số, nhân viên y tế thôn bản... Vượt khó, vượt khổ, hết lòng vì người bệnh; Các mô hình khám, chữa bệnh hay, hiệu quả trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nhiều tác phẩm đã nói lên các thành tựu đạt được của các cơ sở Y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong 70 năm qua như những tiến bộ của ngành được thể hiện trong công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, những nghiên cứu y khoa và ứng dụng các thành tựu khoa học, kỷ thuật cao trong công tác điều trị; Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng, sự quan tâm của các cấp chính quyền đến việc phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Những định hướng chiến lược để phát triển; Sớm đưa ngành Y tế Nghệ An trở thành trung tâm Y tế khu vực Bắc Trung Bộ.

Chùm ảnh
Chùm ảnh "Ngày thứ 7 vì dân" đạt giải Nhì thể loại ảnh báo chí.

Từ ngày 13/01 đến ngày 18/01/2016, Ban Giám khảo Giải báo chí đã chọn ra được 60 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo Trong đó 10 tác phẩm thuộc thể loại truyền hình, 5 tác phẩm thuộc thể loại báo phát thanh.  24 tác phẩm thuộc thể loại bái điện tử, 16 tác phẩm thuộc thể loại báo in và 5 tác phẩm thuộc thể loại báo ảnh…Đây là những tác phẩm có tính phát hiện tốt, có nội dung tốt, có sức lan tỏa và có phương pháp phát hiện mới, kỹ năng nghiệp vụ giỏi, đúng nội dung, chủ đề của cuộc thi đề ra.

Đến ngày 23/01, tại vòng chung khảo, Ban giám khảo đã tập trung chọn ra được 40 tác phẩm đoạt giải. Về thể loại truyền hình có 11 tác phẩm đoạt giải, trong đó có 1 tác phẩm đạt giải Nhất đó là tác phẩm “Bác Sỹ Và Bá Tủa”, 2 tác phẩm đạt giải Nhì, 3 tác phẩm đạt giải Ba và 5 tác phẩm đạt giải khuyến khích; Thể loại phát thanh 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 1 giải khuyến khích; Thể loại báo Điện tử có 2  tác phẩm đạt giải Nhì, 3 tác phẩm đạt giải Ba và 5 tác phẩm đạt giải khuyến khích.

"Vượt mưa" – thuộc chùm ảnh "Ngày thứ 7 vì dân".
"Vượt mưa" – thuộc chùm ảnh "Ngày thứ 7 vì dân".

Thể loại báo in tác phẩm “Thầy thuốc khoa hồi sức” đạt giải Nhất, 2 tác phẩm đạt giải Nhì, 3 tác phẩm giải Ba và 5 tác phẩm đạt giải khuyến khích; Thể loại báo ảnh: chùm ảnh "Trái tim cho em" đạt giải Nhất, 1 tác phẩm giải Nhì, 1 tác phẩm giải Ba và 1 tác phẩm giải khuyến khích…

Lễ trao giải báo chí viết về đề tài " Ngành Y tế Nghệ An - 70 năm một chặng đường" sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 23/02/2016 tại thành phố Vinh ./.

Thanh Sơn

tin mới

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.