5 thói quen cần chấm dứt để năm mới hạnh phúc

Theo Hoàng Anh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Người ta vẫn nói rằng hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng vì mỗi người có một quan điểm riêng về nó. Tuy nhiên, các nhà tâm lý học và thần kinh học không đồng ý với điều này, vì họ biết rằng có những thứ khiến chúng ta vui và những điều khiến chúng ta buồn. Đôi khi chúng ta cảm thấy chán nản vì những thói quen hàng ngày mà chúng ta không nhận ra.

Muốn năm mới hạnh phúc, bạn cần tránh những thói quen tưởng như vô hại dưới đây ngay lập tức, theo khuyến cáo của Bright Side:

Ngồi nhiều

5 thói quen cần chấm dứt để năm mới hạnh phúc  ảnh 1

Ngày nay, lối sống ít vận động rất phổ biến. Chúng ta đi lại bằng ôtô, xe máy hay các phương tiện công cộng. Về đến nhà, chúng ta ngồi xem tivi hay lướt điện thoại.

Không di chuyển làm giảm nồng độ endorphin và các kích thích tố khác có liên quan đến hạnh phúc. Mỗi ngày đi bộ 30 phút hoặc tập thể dục 2 buổi mỗi tuần sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng và hài lòng hơn, bất kể điều gì xảy ra trong cuộc sống.

Cả ngày ở trong phòng

5 thói quen cần chấm dứt để năm mới hạnh phúc  ảnh 2

Làm việc trong nhà không hẳn đã là hạnh phúc. Tương tự, những nơi như rạp chiếu phim, nhà hàng... không hẳn lúc nào cũng giúp bạn tận hưởng cuộc sống của mình.

Nếu bạn dành thời gian để ra ngoài trời, chơi ở một nơi không xác định, bạn sẽ hạnh phúc hơn. Các nhà tâm lý học gọi phương pháp này là một liệu pháp phiêu lưu mạo hiểm. Dù bạn đi đến một đất nước khác, hay đến thăm một ngôi làng lân cận mà bạn chưa từng đặt chân đến... đều khiến bạn hạnh phúc hơn.

Bạn chỉ tiêu dùng cho bản thân

5 thói quen cần chấm dứt để năm mới hạnh phúc  ảnh 3

Để cuộc sống của mình có ý nghĩa, chúng ta không chỉ nhận mà còn phải cho đi. Những hành động tử tế sẽ khiến chúng ta cảm thấy hài lòng và thấy cuộc sống có giá trị hơn.

Ngay cả những hành động tốt dù nhỏ bé nhất cũng có thể thúc đẩy tinh thần của bạn. Mua cho ai đó một món quà, viết một tin nhắn... đều có thể khiến chúng ta tin rằng mình có một giá trị trong cuộc sống này và có ai đó đang cần chúng ta.

Tự cô lập mình với những người khác

5 thói quen cần chấm dứt để năm mới hạnh phúc  ảnh 4

Ngay cả trong thời đại coi trọng sự tự do cá nhân, mỗi người vẫn cần tham gia một nhóm nào đó. Nhóm ở đây không chỉ là những người bạn thân hay gia đình họ hàng, để thực sự hạnh phúc, bạn cần cảm thấy được kết nối với người khác.

Theo các nghiên cứu, việc kết nối với người khác giúp bạn vượt qua nhiều bệnh tật, giảm căng thẳng và cảm thấy tự tin hơn. Không quan trọng nhóm đó là một câu lạc bộ bóng đá, một câu lạc bộ trò chơi... miễn là bạn thuộc về nhóm nào đó.

Không sáng tạo bất cứ điều gì

5 thói quen cần chấm dứt để năm mới hạnh phúc  ảnh 5

Bạn cần có một sở thích sáng tạo, không phải vì tiền hay danh, mà vì sức khỏe của chính bạn. Khoa học đã chứng minh rằng, quá trình sáng tạo làm giảm mức độ căng thẳng, cải thiện tâm trạng và giúp chúng ta chống lại trầm cảm.

Sáng tạo không chỉ bó hẹp trong ca hát, hội họa mà có thể là bất cứ điều gì được bạn thực hiện một cách mới lạ, độc đáo. Đó có thể chỉ đơn giản là trồng hoa, làm việc nhà theo một cách sáng tạo.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.