53 triệu cử tri bắt đầu cuộc bầu cử khu vực tại Nga

Ngày 8/9, các cuộc bầu cử khu vực và thành phố ở Nga đã bắt đầu với sự tham gia của khoảng 53 triệu cử tri cùng ứng cử viên của 56 đảng phái chính trị.

Tại thủ đô Mátxcơva, đã có hơn 3.300 điểm bỏ phiếu mở cửa để đón các cử tri với khoảng 7.000 camera giám sát được lắp đặt nhằm ngăn chặn gian lận. Giới chức địa phương cũng huy động hơn 42.000 nhân viên cảnh sát đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Một trong những điểm nổi bật của cuộc bầu cử là lần đầu tiên trong 9 năm, cử tri Nga sẽ có thể bầu chọn trực tiếp các vị trí thị trưởng thành phố cũng như lãnhđạo cấp khu vực.

Chính quyền Nga đã cho trang bị hệ thống điện tử và tường thuật trực tiếp từ cácđịa điểm bầu cử với sự tham gia của các quan sát viên độc lập và báo chí nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra minh bạch.

Trước đó năm 2004, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hủy bỏ các cuộc bầu cử tỉnh trưởng trực tiếp vì cho rằng điều này kích thích tâm lý ly khai địa phương. Tuy nhiên, quy chế này đã quay trở lại vào năm 2012 với 5 khu vực tiến hành bầu cử trực tiếp./.
Theo (TTXVN) - ĐT

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.