58 năm tù giam cho 8 kẻ xả súng giết người

(Baonghean) - Bực mình vì bị vây đánh khi đi đòi nợ thuê, băng nhóm của Tuấn đã mang 3 khẩu súng đi trả thù khiến một người dân tử vong
 
Ngày 18/7, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tiến hành xét xử vụ án xả súng giết người do Lê Anh Tuấn (26 tuổi, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh) cầm đầu cùng với 7 đồng bọn.
 
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, ngày 14/4/2010, Nguyễn Công Đình ở xã Nghi Phong, Nghi Lộc đến nhà của Lê Anh Tuấn để cầm chiếc xe máy tay ga vay 28 triệu đồng. Anh Đình viết giấy hẹn thanh toán tiền và lãi suất vào ngày 30/4/2010, nhưng đến ngày 6/12/2010, anh Đình vẫn chưa trả số tiền trên nên Tuấn rủ thêm một số đối tượng khác đến nhà anh Đình đòi nợ. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát. Tuấn rút súng bắn vào giường nhà anh Đình. Anh Đình hô hoán, người dân chạy đến khá đông, đập vỡ kính xe ô tô của của Tuấn. Tuấn cùng đồng bọn rút lui, riêng Nguyễn Văn Thiên không kịp chạy lên ô tô nên bị người dân địa phương đánh trọng thương.

                         Dẫn giải bị cáo Lê Anh Tuấn tại phiên toà

Sau khi về nhà, nhóm này đã kêu gọi thêm một số đối tượng khác bàn phương án trả thù. Các đối tượng mang theo 3 khẩu súng, nhiều viên đạn và 2 quả bom xăng, đi trên 2 chiếc ô tô do Tuấn và Thiên lái, đi thẳng đến xóm 21 xã Nghi Phong. Khi tới nơi, nhóm đối tượng bị người dân địa phương vây đánh. Ngay lập tức, Thiên và Hiếu ném bom xăng vào đám đông, các đối tượng khác cầm dao kiếm đâm chém loạn xạ. Nguyễn Văn Thiên, Phan Anh Tuấn và Nguyễn Văn Hà rút súng ra bắn. Sau một hồi nổ súng, anh Nguyễn Hữu Phước (32 tuổi) ở cạnh nhà anh Đình trúng đạn, gục chết tại chỗ, một số người khác bị thương vì trúng đạn hoặc bị chém. Lúc này, người dân xóm 21 đánh kẻng báo động, hàng trăm người dân kéo đến. Thấy vậy, nhóm của Tuấn vừa tiếp tục nổ súng vừa tìm đường tháo chạy. Chiếc xe 7 chỗ của nhóm này bị người dân đập phá, đốt và lật xuống ruộng.
 
Sau khi gây án, Tuấn cùng 7 đối tượng trên lần lượt đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh đầu thú.
 
Sau 1 ngày xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt chủ mưu Lê Anh Tuấn 12 năm tù giam, Nguyễn Văn Thiên 11 năm và Nguyễn Văn Hà 11 năm tù giam, các đối tượng còn lại chịu từ 3 đến 10 năm tù giam.
 
Ngoài ra, các đối tượng còn phải bồi thường thêm cho gia đình bị hại 320 triệu đồng.

T.V

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).