6 địa điểm nguy hiểm nhưng du khách vẫn ùn ùn kéo đến

Tạp chí Business Insider đã liệt kê danh sách những địa điểm du lịch hấp dẫn và nguy hiểm nhất thế giới.

6 địa điểm du lịch

Bãi biển New Smyrna, Mỹ: Bãi biển New Smyrna ở bang Florida được coi là “thủ đô cá mập của thế giới” với khoảng 250 vụ cá mập tấn công được ghi nhận tại đây. Khu vực này có nhiều cá mập bò và chúng thường nhầm lẫn người tắm với thức ăn. Mặc dù vậy, bãi biển New Smyrna mỗi năm vẫn thu hút rất đông du khách. Nếu bạn muốn an toàn tuyệt đối, khu nghỉ dưỡng Islander Beach với phòng theo kiểu căn hộ và bể bơi trước biển là sự lựa chọn hợp lý.

6 địa điểm du lịch
Half Dome, Mỹ: Một trong những tuyến đi bộ đường trường và nguy hiểm nhất tại vườn quốc gia Yosemite là hành trình chinh phục núi đá Half Dome. Những người leo núi phải phụ thuộc vào dây cáp kim loại và mất cả ngày để lên đỉnh ngọn núi này. Trong hành trình này, du khách có thể bị trượt khỏi dây cáp hay ngã từ trên núi đá. Cho đến nay, hơn 60 người tử nạn khi cố gắng chinh phục đỉnh núi Half Dome, bao gồm các nguyên nhân sét đánh, đau tim và nhảy dù thất bại.
6 địa điểm du lịch
Vách núi Moher, Ireland: Nằm sát biển Đại Tây Dương, vách núi Moher thu hút khoảng 1 triệu du khách mỗi năm. Nhưng đây cũng là một trong những địa diểm du lịch nguy hiểm nhất thế giới, với nhiều người tử nạn do ngã từ trên vách núi. Các nguyên nhân tử vong bao gồm địa hình dốc, thiếu hàng rào bảo vệ, mưa và gió mạnh. 
Trong số 3 núi lửa đang hoạt động tại Hawaii, nguy hiểm nhất là núi lửa Kilauea trên đảo Big. Dung nham phun trào từ núi lửa này vào năm 2014 đã đe dọa cuộc sống của người dân tại thị trấn Pahoa. Cách đây vài thế kỷ, hơn 400 người đã bị dung nham núi lửa nuốt chửng. Tỷ lệ người chết do núi lửa ở Hawaii khoảng 40 trường hợp/thập kỷ.
Núi lửa Kilauea, Hawaii: Trong số 3 núi lửa đang hoạt động tại Hawaii, nguy hiểm nhất là núi lửa Kilauea trên đảo Big. Dung nham phun trào từ núi lửa này vào năm 2014 đã đe dọa cuộc sống của người dân tại thị trấn Pahoa. Cách đây vài thế kỷ, hơn 400 người đã bị dung nham núi lửa nuốt chửng. Tỷ lệ người chết do núi lửa ở Hawaii khoảng 40 trường hợp/thập kỷ.
6 địa điểm du lịch
Sông Colorado, Mỹ: Sông Colorado có chiều dài 2.333 km, chảy qua bang Colorado, California, Utah, Nevada và Arizona cũng như hẻm núi nổi tiếng Grand Canyon. Mặc dù vậy, dòng nước ở đây rất nguy hiểm đặc biệt sau mưa lớn và tuyết tan. Ít nhất 14 người thiệt mạng dọc sông Colorado được ghi nhận trong 7 tháng đầu tiên của năm 2014. Các trường hợp đuối nước thường là do nước chảy xiết hay thiếu thiết bị an toàn khi tham gia chèo thuyền hay bơi dưới sông.
6 địa điểm du lịch
Núi Blanc, Pháp: Núi Blanc (Núi Trắng) là đỉnh cao nhất trong dãy núi Alps, với độ cao cách mặt biển gần 4.900 m. Đây cũng là một trong những đỉnh núi nguy hiểm nhất thế giới, với khoảng 100 trường hợp tử nạn mỗi năm. Bất chấp nguy hiểm, ngọn núi này mỗi năm vẫn thu hút hơn 30.000 người leo núi. Các nguyên nhân tử nạn khi chinh phục đỉnh núi Blanc bao gồm thời tiết, lở tuyết và thiếu kinh nghiệm.

Theo Báo Dân Việt

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.