6 khách sạn ở Nghệ An cung cấp 300 phòng nghỉ làm nơi cách ly phòng dịch Covid - 19

(Baonghean.vn) - Cùng chung tay phòng, chống dịch Covid - 19, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 6 cơ sở lưu trú từ 2 sao trở lên đăng ký cung cấp trên 300 phòng nghỉ làm nơi cách ly phòng dịch Covid-19 có thu phí với mức giá hỗ trợ cho những người tạm cách ly.

Ngày 19/3, Sở Du lịch ban hành công văn chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các khu, điểm du lịch và cơ sở dịch vụ được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Các cơ sở du lịch trong tỉnh đã và đang triển khai tốt công tác phòng chống nCoV. Ảnh tư liệu của Trà Giang
Các cơ sở du lịch trong tỉnh đã và đang triển khai tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh tư liệu của Trà Giang

Công văn yêu cầu giám đốc các đơn vị, doanh nghiệp phải thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình, cập nhật thông tin kịp thời qua các kênh chính thống, có kế hoạch phòng, chống và biện pháp đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động và khách du lịch; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn và kiểm tra việc khai báo y tế đối với khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam khi làm thủ tục nhận phòng; thực hiện nghiêm quy định của Luật Du lịch về việc không phân biệt đối xử với khách du lịch, không được có hành vi kỳ thị, từ chối phục vụ khách du lịch là người nước ngoài.

Khi phát hiện du khách có biểu hiện nghi ngờ nhiễm Covid-19, phải báo ngay cho Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh theo đường dây nóng của Sở Y tế: 0966.641.414 và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 0912.330.451.

Cùng chung tay phòng, chống dịch Covid - 19, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 6 cơ sở lưu trú từ 2 sao trở lên đăng ký cung cấp trên 300 phòng nghỉ làm nơi cách ly phòng dịch Covid-19 có thu phí với mức giá hỗ trợ cho những người tạm cách ly.

Đây là những cơ sở lưu trú du lịch vừa đảm bảo chăm sóc được sức khỏe cho người cách ly, vừa bảo vệ được nhân viên phục vụ du khách trong thời gian cách ly.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.