6.000 người sơ tán vì nổ kho đạn tại Nga

Ủy ban Điều tra nước này tin rằng khoảng 3-8 người vẫn còn ở trong kho đạn.

Ngày 18/6, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một kho đạn dược của Nga ở khu vực Samara gần thị trấn Chapaevsk, nơi đang chứa tới hơn 13 triệu loại đạn pháo. Hơn 500 nhân viên cứu hỏa đã được điều động tới dập lửa, hàng chục người dân sống trong khu vực gần đó đã được chăm sóc y tế ngay tại hiện trường.

6.000 người sơ tán vì nổ kho đạn tại Nga ảnh 1

Hàng loạt vụ nổ lớn xảy ra sau hỏa hoạn tại kho đạn dược làm rung chuyển khu vực, các mảnh đạn bắn xa tới 1km

Theo tuyên bố của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, cảnh sát hiện đã phong tỏa khu vực. Ít nhất 6.000 dân trong khu vực này đã được sơ tán đến nơi an toàn. Ít nhất 11 người bị thương do các mảnh đạn pháo đã được đưa tới bệnh viện.

RIA dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, vẫn chưa thể khống chế được đám cháy lan rộng hay đến gần hiện trường do các mảnh đạn dược nằm rải rác trên một khu vực rộng do đó nhân viên cứu hỏa không thể tiếp cận an toàn hiện trường cũng như dập tắt đám cháy.

Đại diện của Ủy ban Điều tra Nga nói với RIA rằng khoảng 3 đến 8 người được cho là vẫn còn ở trong kho đạn.

Chính quyền địa phương đã phong tỏa các con đường dẫn đến các kho vũ khí đồng thời yêu cầu người dân Chapaevsk không tới gần khu vực xảy ra vụ nổ. Thị trấn Chapaevsk có khoảng 74.000 người sống trong vòng bán kính 15 km từ khu vực xảy ra vụ nổ.

Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga cũng cho biết đang gửi hai máy bay cùng các chuyên gia xử lý bom tới hiện trường.

Hơn 500 nhân viên cứu hỏa cùng khoảng 100 thiết bị vẫn đang chiến đấu với ngọn lửa tại khu vực xảy ra sự việc, Bộ Tình trạng khẩn cấp cho biết. Trong khi đó, các quan chức dự đoán các đám cháy và nổ có thể kéo dài đến 2, 3 ngày tới.

"Số vũ khí được cất trong kho đã nổ tung. Trường hợp xấu nhất, cháy, nổ có thể kéo dài tới 2-3 ngày", một nguồn tin thực thi pháp luật nói với RIA.

Chuyện cháy nổ các kho đạn dược không phải là chuyện hiếm ở Nga. Trong 3 năm qua, hơn 10 vụ nổ đã ảnh hưởng nặng nề tới cả dân thường cũng như nhân viên quân sự. Tháng 7/2010, vụ nổ kho đạn dược trong khu vực Altai đã khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 4 dân thường. Tháng 4/2011, một vụ nổ kho quân sự cũng đã khiến 4 dân thường làm việc cho Bộ Quốc phòng thiệt mạng. Hai tháng sau đó, vụ nổ vào tháng 6/2011 đã làm 7 binh sĩ thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Riêng năm 2012 đã có 10 vụ cháy nổ kho vũ khí, trong đó vụ việc xảy ra vào tháng 5/2012 đã khiến 6 người chết, 4 bị thương. Hai tuần sau đó, một vụ nổ ở khu vực Nizhny Novgorod, vùng Viễn Đông khiến 2 người thiệt mạng. Tháng 9/2012, một binh sĩ ở Orenburg đã thiệt mạng trong khi tháo dỡ đạn dược./.

Theo VOV - ĐT

Tin mới

Nghệ An hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình

Nghệ An hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình

(Baonghean.vn) - Lễ phát động hưởng ứng "Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình" nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/6

(Baonghean.vn) - Quốc hội hội tiến hành thảo luận tại tổ và tại hội trường; Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An chúc mừng nhóm tác giả Báo Nghệ An đạt Giải Diên Hồng lần thứ nhất; Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An...
'Trùm' ma tuý dùng dao chống trả lực lượng vây bắt

'Trùm' ma tuý dùng dao chống trả lực lượng vây bắt

(Baonghean.vn) - Trong số 07 đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu khởi tố về tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy, Vi Xuân Thành (SN 1996) trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn là đối tượng cầm đầu, dùng dao chống trả quyết liệt khi bị lực lượng Công an bắt giữ.
Bệnh viện ĐKTP Vinh

Hàng nghìn người mắc bệnh lý sỏi tiết niệu được can thiệp ít xâm lấn mỗi năm tại Bệnh viện ĐKTP Vinh

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, Bệnh viện ĐKTP Vinh là đơn vị tiên phong ứng dụng hiệu quả nhiều phương pháp can thiệp ít xâm lấn, với nhiều ưu điểm vượt trội; đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng điều trị các bệnh lý sỏi đường tiết niệu, mang lại lợi ích tối đa cho người bệnh.