7 cầu thủ Cameroon dàn xếp tỷ số tại World Cup 2014?

LĐBĐ Cameroon (FECAFOOT) đang tiến hành điều tra nội bộ, sau khi có cáo buộc cho rằng đội bóng có biệt danh “Những chú sư tử bất trị” đã tham gia dàn xếp tỷ số ở World Cup 2014.

Trận Croatia 4-0 Cameroon được cho là đã bị dàn xếp tỷ số
Trận Croatia 4-0 Cameroon được cho là đã bị dàn xếp tỷ số

Thành tích của Cameroon ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là vô cùng tồi tệ. Cụ thể, đội bóng này đã thua liền 3 trận trước Mexico (0-1), Croatia (0-4) và Brazil (1-4), qua đó phải sớm xách va li về nước ngay sau vòng bảng. Theo LĐBĐ Cameroon, đây là những trận đấu “có mùi”, đặc biệt là trận đội quân của HLV Volker Finke thảm bại 0-4 dưới tay Croatia. 

“Xin được thông báo, dù chưa liên hệ với FIFA, nhưng chúng tôi đang tiến hành điều tra một số lời cáo buộc gian lận. Những lời cáo buộc này, cùng với sự tồn tại của 7 quả táo thối trong đội tuyển Cameroon, không ảnh hưởng tới các giá trị cốt lõi của bóng đá Cameroon. Chúng tôi xin cam kết là sẽ sử dụng tất cả các phương tiện cần thiết để giải quyết vấn đề này trong thời gian ngắn nhất", FECAFOOT thông báo.

Benoit Assou-Ekotto và Benjamin Moukandjo suýt choảng nhau ngay trên sân
Benoit Assou-Ekotto và Benjamin Moukandjo suýt choảng nhau ngay trên sân

Được biết, nghi án Cameroon tham gia dàn xếp tỷ số bắt nguồn từ chuyện tay trùm cá độ Wilson Raj Perumal đã dự đoán chính xác kết quả trận đấu giữa đội bóng này và Croatia. Ngoài ra, Perumal còn quả quyết rằng một cầu thủ có thể bị đuổi trong trận Cameroon bị Croatia vùi dập không thương tiếc.

Quả thực, ở trận đấu với Croatia, tiền vệ Alex Song đã bị trọng tài truất quyền thi đấu ngay trong hiệp một sau pha thúc cùi chỏ vào tiền đạo Mario Mandzukic. Đáng chú ý, trong hiệp 2 bộ đôi Benoit Assou-Ekotto và Benjamin Moukandjo còn khiến hình ảnh ĐT Cameroon xấu thêm trong mắt người hâm mộ khi va chạm với nhau. Với việc Benoit Assou-Ekotto định chơi “thiết đầu công” với đồng đội, có thể thấy ngoài nghi án dàn xếp tỷ số, nội bộ ĐT Cameroon cũng đang bất ổn và đây là vấn đề cần sớm được giải quyết.

Nguồn: BÓNG ĐÁ +

Tin mới

Lê Văn Phi được di lý từ Lào về giao cho Công an Việt Nam để điều tra một số hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: HSVA.

Trùm giang hồ khét tiếng Phi ‘đen’ là ai?

(Baonghean.vn) - Sinh ra từ một làng quê xứ Nghệ, Lê Văn Phi, hay còn được biết đến với biệt danh Phi “đen” sớm nổi danh, có số má ở các tỉnh phía Nam. Phi “đen” sớm nằm trong tầm ngắm của các trinh sát bởi được xác định là người đứng đầu một số vụ việc gây mất an ninh trật tự.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/6

(Baonghean.vn) - Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất phối hợp nhiều nội dung quan trọng; Nghệ An lần đầu tiên tổ chức Hội thi Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; Thí sinh Nghệ An bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10… là những thông tin nổi bật.
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất phối hợp nhiều nội dung quan trọng

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất phối hợp nhiều nội dung quan trọng

(Baonghean.vn) - Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính; quán triệt và tham mưu chương trình hành động Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An.
Đại biểu đoàn Nghệ An đề nghị luật hóa cụ thể vấn đề tuần hoàn nước để đảm bảo an ninh nguồn nước

Đại biểu đoàn Nghệ An đề nghị luật hóa cụ thể vấn đề tuần hoàn nước để đảm bảo an ninh nguồn nước

(Baonghean.vn) - Chiều 5/6, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Đoàn ĐBQH Nghệ An thảo luận tại Tổ 3 cùng đoàn ĐBQH các tỉnh: Bắc Kạn và Bạc Liêu.
Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lựa chiều trong giám sát, phản biện

Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lựa chiều trong giám sát, phản biện

(Baonghean.vn) - Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 quy định các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, một trong những hạn chế được chỉ ra là tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lựa chiều trong giám sát, phản biện.