7 tháng đầu năm, Nghệ An xảy ra 47 vụ cháy

(Baonghean.vn) - Chiều 26/8, UBND tỉnh tổ chức họp cho ý kiến về kết quả công tác của Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tỉnh.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Ban chỉ đạo PCCC, CNCH tỉnh Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-UBND-NC ngày 7/1/2016 của UBND tỉnh. Qua 7 tháng đi vào hoạt động, Ban chỉ đạo đã tham mưu Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiều chủ trương lớn về công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; Chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH; nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước về PCCC; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức chữa cháy và CNCH….

Đại tá Lê Quốc Báo - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Nghệ An
Đại tá Lê Quốc Báo - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Nghệ An báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo PCCC, CNCH tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại cuộc họp, Ban chỉ đạo cũng chỉ ra những hạn chế trong quá trình hoạt động như: Công tác tuyên truyền về PCCC có lúc chưa toàn diện, chưa sâu rộng, phong trào toàn dân tham gia PCCC ở một số địa phương chưa mạnh, chưa xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình, điển hình tiến tiến trong công tác PCCC, nhất là trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp.

7 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn tỉnh xảy ra 47 vụ cháy, làm chết 3 người, bị thương 4 người, gây thiệt hại về tài sản trị giá khoảng 8,41 tỉ đồng. So với cùng kỳ năm 2015 tăng 18 vụ, tăng 2 người chết, tăng 3 người bị thương, thiệt hại về tài sản tăng 7,2 tỉ đồng. 

Ngoài ra, toàn tỉnh xảy ra  2 vụ nổ, làm bị thương 15 người. So với cùng kỳ năm 2015, số vụ nổ tăng 1 vụ, tăng 14 người bị thương. 

Một số cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về PCCC; Công tác chấp hành các quy định về PCCC của một số doanh nghiệp còn hạn chế; Công tác phối hợp giữa các ngành, các thành viên Ban chỉ đạo có khi còn chưa kịp thời, chặt chẽ...

Lực lượng phòng cảnh sát PCCC số 5 tổ chức diễn tập PCCC tại Thị trấn Tân Kỳ. 
Lực lượng phòng cảnh sát PCCC số 5 tổ chức diễn tập PCCC tại Thị trấn Tân Kỳ. 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Xuân Đại yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo PCCC, CNCH tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động.

Phó Chú tịch UBD tỉnh Lê Xuân Đại yêu cầu các
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo PCCC, CNCH tỉnh tích cực phối hợp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBNND tỉnh yêu cầu từ nay đến cuối năm 2016, Ban chỉ đạo PCCC và CNCH tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác PCCC mùa hanh khô, Tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017; Chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp xử lý các trường hợp chuyển đổi công năng từ nhà ở sáng mục đích sử dụng khác có liên quan đến công tác PCCC, xử lý tình trạng công trình, dự án xây dựng chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC; Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân PCCC, CNCH..

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (4/10/1961 - 4/10/2916) và 15 năm ngày toàn dân PCCC (4/10/2001 - 4/10/2016)... 

Minh Quân

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.