7 vụ nổ liên tiếp ở thủ đô Bangkok

Tại các khu vực trung tâm của Bangkok (Thái Lan) đã xảy ra một loạt 7 vụ nổ, hiện mới chỉ có tin về 2 trường hợp bị thương - Nation TV thông báo.
Ba vụ nổ đầu tiên lần lượt vang rền trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 phút ngay lúc 5:00 (1:00 giờ Matxcơva) ở khu vực Pratu Nam - một vụ ở góc phố Phetchaburi và hai vụ cách điểm nổ đầu tiên 300 mét, ở tầng trệt của tòa nhà khách sạn Indra Regent Hotel, nơi bố trí phòng trưng bày mua sắm hàng hóa và cửa hiệu  quần áo may sẵn.
Cảnh sát Thái Lan làm việc tại nơi xảy ra vụ nổ.
Cảnh sát Thái Lan làm việc tại nơi xảy ra vụ nổ.

Trong vụ nổ đầu tiên, 2 nhân viên dịch vụ đô thị đang quét dọn rác đã bị thương: thiết bị nổ tự chế vùi trong đống lá khô. Cả hai nạn nhân đều bị thương nhẹ.

Quận Pratu Nam nằm gần Trung tâm đại hội trong khách sạn Centara Grand, tuần này sẽ tổ chức những cuộc gặp cấp Bộ của các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các đối tác đối thoại của Hiệp hội, trong đó có Hội nghị thượng đỉnh Đông Á và Hội nghị thượng đỉnh về an ninh khu vực, cùng với các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ có phái đoàn từ Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc và các nước khác cũng như EU tham gia.

Còn 2 vụ nổ nữa xảy ra vào khoảng 8:00 theo giờ địa phương, dưới ga tàu điện ngầm "Chongnonsi" trên đường Narativat, trong khu vực có bố trí trụ sở của một số ngân hàng và mấy đại sứ quán, kể cả đại sứ quán Nga. Không ai bị thương trong những vụ nổ này.

Khoảng 9:30, nghe thấy 2 tiếng nổ khác ở khu vực đường King Rama IX, gần tổ hợp các tòa nhà Chính phủ. Hiện, chưa rõ có nạn nhân trong những vụ nổ này hay không.

Vụ nổ tiếp theo xảy ra vào khoảng 10:00 ở tòa nhà của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Thái Lan. Tại đó, công binh cảnh sát đã tìm thấy hai đồ vật khả nghi có thể là thiết bị nổ tự chế.

Hai tiếng nổ nữa vang lên cùng lúc này trên địa bàn tổ hợp chính các tòa nhà Chính phủ ở ngoại vi phía bắc Bangkok. Không có thương vong.

Cảnh sát lưu ý cư dân và các vị khách của thành phố nên thận trọng và cần thông báo ngay cho nhà chức trách nếu thấy vật đáng ngờ.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha kịch liệt lên án các vụ đánh bom và hứa hẹn sớm tìm ra những đối tượng phải chịu trách nhiệm.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.