7.000 người sẽ tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại TP Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Nghệ An năm 2023 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Ước tính sẽ có khoảng 7.000 người tham gia cho chương trình này. Chính vì vậy, Ban Tổ chức Lễ phát động cần rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng các công việc liên quan trước khi lễ được diễn ra.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Đức Anh

Ngày 16/3, tại Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Ban Tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Nghệ An năm 2023 tổ chức họp bàn, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan.

Tham dự buổi lễ, có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; đại diện một số sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đức Anh

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Nghệ An năm 2023 được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của tập luyện thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời, phát động phong trào đi bộ cho học sinh, tăng cường giáo dục thể chất trong trường học, tạo thói quen thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao nâng cao thể chất cho mọi người nói chung và học sinh trong trường học nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Phương - Trưởng phòng Quản lý thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Nguyễn Hữu Phương - Trưởng phòng Quản lý thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đức Anh

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Nghệ An năm 2023 sẽ được diễn ra vào 7h00 ngày 19/3 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh. Ngày chạy năm nay quy tụ gần 7.000 người tham gia, gồm 3 nội dung chính: Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, khối đi bộ của học sinh và chạy việt dã.

Đây là chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay chính vì vậy, công tác rà soát, kiểm tra trước khi buổi lễ diễn ra được Ban Tổ chức hết sức quan tâm.

Tại buổi làm việc, Ban Tổ chức đã công bố lộ trình, hướng dẫn các cơ quan liên quan về địa điểm xuất phát, cung đường, thứ tự các đơn vị tham gia...

Cũng tại buổi làm việc, có nhiều ý kiến đóng góp được các cơ quan liên quan nêu ra. Trong đó có việc đảm bảo an toàn cho học sinh; hướng dẫn người tham gia chạy đúng thứ tự, tạo hình ảnh đẹp cho buổi lễ; bố trí băng rôn, khẩu hiệu, áp phích nhằm tăng tính thẩm mỹ, đạt hiệu quả tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp nhân dân; hướng dẫn công tác truyền thông đến các cơ quan báo chí...

Gần 1.000 người tham gia chạy hưởng ứng lễ phát động. Ảnh: T.K

Gần 1.000 người tham gia chạy hưởng ứng lễ phát động. Ảnh: T.K

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương khẳng định, đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng của thể dục, thể thao tỉnh nhà. Chương trình thành công sẽ lan tỏa phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong quần chúng nhân dân; tạo khí thế mới, động lực mới, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; tăng cường giáo dục thể chất cho học sinh...

Cũng tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao nhất trí cao với những ý kiến đóng góp của các đơn vị tham gia. Đồng thời, đề nghị các bên liên quan cung cấp các đầu mối để tiện việc liên hệ; cần cung cấp thời gian, địa điểm các cung đường cấm đến người dân; đặc biệt, yêu cầu thành phố Vinh bố trí khu vực bãi đậu xe hợp lý, nhằm tạo thuận tiện cho người dân khi tham gia chương trình.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.