71 người chết ngạt trên xe tải ở Áo

Trưa 28/8, các nhà điều tra thảm kịch vụ một xe tải chở đầy người tị nạn đã chết ngạt được phát hiện trên đường quốc lộ A4, gần thủ đô Vienna của Áo, đã công bố các thông tin chi tiết liên quan tới vụ việc đau lòng này.

Chiếc xe tải chở thi thể người di cư đang phân hủy trong chiếc xe tải trên con đường cao tốc ở Áo. Ảnh: AFP
Chiếc xe tải chở thi thể người di cư đang phân hủy trong chiếc xe tải trên con đường cao tốc ở Áo. Ảnh: AFP

Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn tin từ một cuộc họp báo ở Vienna với sự tham dự của các nhà điều tra, cảnh sát và Bộ trưởng Nội vụ Áo Johanna Mikl-Leitner cho biết, trên chiếc xe tải đông lạnh bỏ lại bên lề đường, cảnh sát đã phát hiện 71 thi thể người tị nạn được cho đến từ Syria, trong đó có 59 nam giới, 8 phụ nữ và 4 trẻ em.

Chiếc xe này bị bỏ lại trên đường A4 từ ngày 26/8 và sau đó một ngày thì được cảnh sát phát hiện. Đối tượng chủ mưu vụ đưa người nhập lậu này là một người Bulgaria gốc Liban. Ngoài ra còn có thêm hai nghi can nữa, gồm một người quốc tịch Bulgaria và một người có thẻ căn cước Bulgaria, song chưa rõ quốc tịch. Cả ba đối tượng này đều đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, các nhà chức trách cho rằng có khoảng 50 xác người tị nạn bên trong một chiếc xe tải.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Mikl-Leitner gọi đây là "một ngày đau buồn", đồng thời khẳng định sẽ cương quyết với những biện pháp mạnh mẽ nhất nhằm chống lại việc đưa người nhập cư trái phép. Theo bà, những kẻ đưa người nhập cư là những đối tượng phạm tội chứ không phải giúp đỡ người nhập cư. Nữ Bộ trưởng Áo cũng hoan nghênh việc nhà chức trách Áo và Hungary đã kịp thời phối hợp nhanh chóng bắt giữ những kẻ cầm đầu vụ đưa người lậu gây ra thảm kịch đau buồn này.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo, Giám đốc cảnh sát bang Burgenland của Áo, ông Hans-Peter Doskozil, cho biết đứng sau vụ đưa người lậu này là một đường dây buôn lậu người móc nối giữa Bulgaria và Hungary, một cơ cấu tội phạm có tổ chức. Ông cũng cho biết trên chiếc xe tải đông lạnh không hề có hệ thống thông khí và có thể những người trên xe đều bị chết ngạt. Vị cảnh sát cũng cho rằng có thể các nạn nhân là người tị nạn Syria do các nhà điều tra phát hiện có một số giấy tờ của người Syria trong số những vật chứng tại hiện trường.

Vụ việc trên làm rúng động không những nước Áo mà cả châu Âu, khu vực vốn đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng về tị nạn. Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 27/8 đã bày tỏ sự bàng hoàng về vụ việc này. Theo bà, Liên minh châu Âu cần phải đẩy nhanh việc tìm kiếm giải pháp tổng thể cho cuộc khủng hoảng di cư hiện nay.

Theo TT&VH

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân