Á khoa trường Đại học Ngoại thương Hà Nội: "Học là phải phấn đấu bền bỉ!"

26/08/2011 12:22

Đạt điểm 10 môn Toán, Nguyễn Anh Tuấn (học sinh lớp 12A2, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu) trở thành thí sinh duy nhất trong tỉnh và là 1 trong 2 thí sinh đạt điểm Toán tuyệt đối; 1 trong 8 Á khoa của Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội với tổng điểm 28,5 (Toán 10; Hóa 9,5; Vật lý 9).

Đạt điểm 10 môn Toán, Nguyễn Anh Tuấn (học sinh lớp 12A2, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu) trở thành thí sinh duy nhất trong tỉnh và là 1 trong 2 thí sinh đạt điểm Toán tuyệt đối; 1 trong 8 Á khoa của Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội với tổng điểm 28,5 (Toán 10; Hóa 9,5; Vật lý 9).


Tuấn là con thứ 2 trong một gia đình ở phường Hà Huy Tập (TP. Vinh). Bố và mẹ đều tham gia trong lĩnh vực kinh tế, bận rộn suốt ngày, nên Tuấn luôn phải tự chủ trong học tập cũng như trong cuộc sống. Mặc dù kết thúc bậc tiểu học, Anh Tuấn đã thi đậu vào Trường THCS Đặng Thai Mai nhưng em đã lựa chọn học tại Trường THCS Hà Huy Tập, cách nhà vài chục bước chân, tự đi và tự về; rồi lên học Trường THPT Chuyên Phan Bộ Châu, Tuấn cũng một mình tự đạp xe đi, về. Tự học, nhưng Tuấn luôn học rất giỏi. 5 năm bậc tiểu học, em luôn đạt học sinh xuất sắc, riêng năm lớp 5 Tuấn đạt giải Ba môn Toán cấp tỉnh và tiếp tục đạt giải Ba môn Toán cấp thành phố năm lớp 9. 3 năm học tại Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Anh Tuấn luôn cố gắng với ý chí, quyết tâm cao cho học tập với phương châm: "Học và học hết sức, khả năng có thể của mình và phải phấn đấu bền bỉ".


Điểm tổng kết trong các môn học hàng năm của Anh Tuấn đều trên 8,0; riêng Lý và Hóa là trên 9,0, Toán là 9,8 - 9,9. Thầy giáo chủ nhiệm lớp 12A2 Trần Đức Sáu rất tự hào về cậu học trò cưng của mình: "Điều đáng trân trọng ở Anh Tuấn là ngoan và rất cố gắng trong học tập, đặc biệt có phương pháp tổ chức học nhóm rất tốt để bổ trợ kiến thức giữa các bạn với nhau. Anh Tuấn còn là học trò rất năng nổ, xông xáo, sôi nổi trong các phong trào của lớp, của trường và là hạt nhân văn nghệ, cầu thủ bóng đá của lớp nữa đấy!"


Chia sẻ về bí quyết học tập, Anh Tuấn cho rằng: "Trước khi học một bài học mới ở lớp, em đều đọc và tìm hiểu trước ở nhà, đến lớp thì cố gắng nghe và tiếp thu đầy đủ các bài giảng, nếu vấn đề nào chưa hiểu thì tìm gặp thầy, cô giáo để tìm hiểu, thậm chí tranh luận để hiểu rõ một cách trọn vẹn, đầy đủ. Trong quá trình học, em luôn chia thời gian học đều các môn học và chủ yếu học ở trường, học ở nhà, trừ một số vấn đề yếu thì mới học thêm bổ sung.

Đối với em không đặt nặng về thành tích, điều đó dễ tạo cho mình áp lực tâm lý mà cái chính là học và thu nhận kiến thức cho bản thân. Do đó mặc dù cố gắng học đều các môn nhưng em vẫn đầu tư nhiều hơn cho môn Toán, bởi học giỏi Toán là điều kiện để phát triển tư duy, sự phán đoán nhanh nhạy, kỹ năng tư duy lôgic. Em rất tâm đắc và lấy làm động lực để học chính từ các câu nói: "Thành công là một hành trình chứ không phải là điểm đến", hay "Nếu mình muốn làm việc gì đó thì không nên bắt đầu từ ngay mai mà bắt đầu từ hôm qua"; "Câu trả lời gọn nhất là hành động".


Có thể nói, thành tích của Anh Tuấn hôm nay là kết quả phấn đấu 12 năm học tập bậc học phổ thông. Và bây giờ mục tiêu của Anh Tuấn đang hướng tới là tiếp tục học để có cơ hội du học và tiếp cận kiến thức ở một môi trường rộng lớn hơn, trở thành một nhà kinh tế giỏi đóng góp xây dựng quê hương, đất nước".


Minh Chi

Á khoa trường Đại học Ngoại thương Hà Nội: "Học là phải phấn đấu bền bỉ!"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO