AFC Cup 2012: Sân chơi của các cầu thủ dự bị!

(Baonghean) Với chiếc Cup quốc gia 2010, năm 2011, SLNA lần đầu tiên tham dự đấu trường AFC Cup và vào đến vòng 1/16. Năm nay với chức vô địch V.League 2011, SLNA tham dự giải đấu này với tư cách nhà vô địch Việt Nam . Với vị thế mới, đội bóng xứ Nghệ được người hâm mộ kỳ vọng sẽ lập nên những kỳ tích mới cho bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu lục. Thế nhưng, với những khó khăn hiện tại của SLNA, nhiều khả năng, AFC Cup vẫn là sân chơi của các cầu thủ dự bị!

Ở vòng bảng AFC Cup 2012, SLNA được xếp vào bảng F với các đối thủ được đánh giá vừa tầm là Kitchee (Hong Kong), Terengganu ( Malaysia ) và Tampines Rovers ( Singapore ). Trong trận đấu ra quân trên sân Vinh vào chiều mai (6/3), SLNA sẽ tiếp đội khách Terengganu, Á quân Giải Vô địch Malaysia 2011. Đây sẽ là sự thử thách đầu tiên cho SLNA khi mà mấy năm nay, bóng đá Malaysia đã có những bước tiến rõ rệt trong khu vực Đông Nam Á.

AFC Cup 2012: Sân chơi của các cầu thủ dự bị! ảnh 1

Luôn "mài đũng quần" trên băng ghế dự bị nhưng Văn Quyến vẫn được trao băng đội trưởng ở AFC Cup 2011

Được kỳ vọng nhiều ở vị thế đương kim vô địch V.League, nhưng bước vào mùa giải năm nay, SLNA lại lâm vào cảnh "thiếu trước hụt sau". Trong khi các CLB khác mạnh tay mua sắm thì SLNA lại để cho nhiều trụ cột ra đi và chỉ ký hợp đồng được với 3 ngoại binh là Hector, Bebbe, Abass. Do đó, chỉ cần một ngoại binh bị chấn thương hoặc thẻ phạt là SLNA phải trám vào lỗ hổng đó bằng cầu thủ nội.

Trận gặp K.Kiên Giang ở vòng 8 V.League vừa qua đã bộc lộ rõ điểm yếu đó khi Hector bị thẻ phạt, Abass chấn thương, đội hình SLNA xuất phát chỉ có vỏn vẹn 1 ngoại binh là Bebbe và kết quả là đội bóng xứ Nghệ đã chơi chệch choạc trước tân binh K.Kiên Giang và suýt chút nữa phải "muối mặt" ngay trên sân nhà trước đội bóng đang đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng. Lực lượng là vậy, tiềm lực tài chính mùa này của đội bóng xứ Nghệ cũng chẳng khấm khá hơn nên mỗi khi thi đấu trên sân khách, BHL SLNA chỉ đưa đi số lượng cầu thủ vừa đủ đá, còn lại là ở nhà tự tập luyện!


Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng HLV Hữu Thắng vẫn khẳng định: "Dù là thi đấu ở giải nào thì mỗi khi ra sân chúng tôi vẫn chơi hết mình. Với kinh nghiệm ở mùa giải năm ngoái, năm nay chúng tôi sẽ cố gắng để đạt được thành tích tốt nhất ở đấu trường AFC Cup".


Nói là vậy, nhưng "cái khó bó cái khôn"! Với quân số hiện tại và lịch thi đấu dày đặc, nếu căng sức ra mà đá ở cả 2 mặt trận là V.League và AFC Cup thì việc bị tổn thất lực lượng là điều không tránh khỏi. Do đó, BHL SLNA sẽ tính toán kỹ lưỡng nên dồn sức vào đấu trường nào. Và như vậy, nhiều khả năng, "lịch sử sẽ lặp lại" khi SLNA sẽ tiếp tục tung "đội hình 2" ra thi đấu ở AFC Cup.


Thực tế, những năm qua, với các đội bóng Việt Nam, đấu trường AFC Cup vẫn là "của nợ" khi mà tham dự giải đấu này vừa tốn tiền vừa dễ bị tổn thất lực lượng, trong khi tiềm lực của các đội bóng chúng ta không đủ mạnh. Để cho các CLB Việt Nam thi đấu hết mình và đúng với khả năng ở AFC Cup, rất cần sự quan tâm và tạo điều kiện tối đa từ VFF cả về tài chính cũng như việc sắp xếp lịch thi đấu. Bên cạnh đó, các CLB cũng cần phải thấy được trách nhiệm và vinh dự khi đại diện cho các CLB Việt Nam thi đấu ở đấu trường châu lục.

Đức Dũng

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.