Afghanistan: Đám cưới trở thành thảm sát

Theo Minh Hạnh (tienphong.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Theo thông tin mới nhất, vụ đánh bom nhằm vào hội trường cưới ở thủ đô Kabul (Afghanistan) đã khiến ít nhất 40 người chết và hơn 100 người khác bị thương.
Người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh: EPA
Hội trường cưới nơi xảy ra vụ tấn công. Ảnh: AP

Một vụ nổ lớn nghi đánh bom tự sát đã xảy ra lúc 22h40’ ngày 17/8 (giờ địa phương) tại hội trường cưới Shahr-e-Dubai ở thủ đô Kabul (Afghanistan).

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, hội trường đông kín người, vì truyền thống của Afghanistan là tổ chức đám cưới linh đình với hàng trăm khách khứa.

Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy một chiến binh kích hoạt chiếc áo gắn đầy bom khi đứng giữa đám cưới.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Nusrat Rahimi nói “vụ nổ gây thương vong", nhưng chưa tiết lộ con số chính xác.

Tolo News trích dẫn một số nguồn tin cho biết đã có ít nhất 40 người chết và hơn 100 người khác bị thương. 

Người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh: EPA
Người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh: EPA

"Quá đau buồn khi nghe tin về vụ tấn công tự sát bên trong hội trường cưới ở Kabul. Một tội ác ghê tởm đối với người dân của chúng tôi. Vì sao họ có thể đào tạo một con người thành một chiến binh và yêu cầu anh ta tự cho nổ tung tại một đám cưới?", người phát ngôn của Tổng thống Ashraf Ghani, ông Sediq Seddiqi tức giận nói, theo AP.

Những đoạn video và hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều người gào thét, khóc nức nở bên ngoài hội trường - nơi mà mới chỉ vài phút trước đó còn tràn ngập tiếng hò reo chúc tụng. Thi thể người chết nằm la liệt dưới đống bàn ghế ngổn ngang.

Hiện chưa có tổ chức khủng bố nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Cách đây hơn một tuần, lực lượng Taliban đã tiến hành vụ đánh bom xe ở thủ đô Kabul khiến 14 người chết và 145 người khác bị thương.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.