Ai Cập bầu quốc hội mới

Hôm nay 28-11, người dân Ai Cập lần đầu tiên đi bỏ phiếu để bầu ra quốc hội mới sau tám tháng kể từ khi chế độ cầm quyền 30 năm của tổng thống Mubarak bị lật đổ.

       Các băngrôn tranh cử trên đường phố Cairo ngày 26-11 -  Ảnh: AFP

Theo AFP ngày 27-11, cuộc bầu cử được xem là tự do và công bằng nhất ở Ai Cập trong nhiều thập kỷ qua, được hi vọng sẽ đưa trung tâm văn hóa của thế giới Ả Rập và quốc gia đông dân nhất khu vực sang một trang mới tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, bạo lực và nỗi sợ hãi về một sự bất ổn mới lại là tâm lý dễ nhận thấy ở Ai Cập. Những người biểu tình đang chiếm lại quảng trường Tahrir, nơi họ từng buộc ông Mubarak từ chức. Lần này, họ muốn những người cầm quyền thuộc lực lượng quân đội từ chức.

Liên minh thanh niên cách mạng cho biết cuộc tuần hành 1 triệu người ngày 27-11 được tổ chức để phản đối việc chỉ định thủ tướng mới của chính phủ lâm thời, ông Kamal al-Ganzuri, 78 tuổi, do Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang đề xuất. Yêu cầu chính của họ là ngay lập tức thành lập một chính phủ cứu quốc có đầy đủ quyền lực về kinh tế và chính trị.

“Tôi không đi bầu đâu - Mustafa Shaath, nhà nghiên cứu 30 tuổi xuống đường tuần hành, nói với AFP - Bầu làm gì khi quốc hội không có quyền gì nếu quân đội vẫn nắm quyền?”.

Cựu tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế Mohamed El Baradei, một trong những nhân vật chủ chốt trên chính trường Ai Cập, ngày 26-11 đã gây bất ngờ khi tuyên bố sẵn sàng từ bỏ tham vọng trở thành tổng thống để lãnh đạo chính phủ cứu quốc, điều mà những người biểu tình yêu cầu.
(Theo Tuổi trẻ)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.