Albania bỏ phiếu bầu chọn 140 ghế trong Quốc hội

Ngày 23/6, cử tri Albania đã đi bỏ phiếu bầu chọn 140 ghế trong Quốc hội khóa mới của nước này. Đây là cuộc bầu cử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh quốc gia thuộc diện nghèo nhất châu Âu này đang đứng trước cơ hội gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trong tương lai gần.

Các nguồn tin tại chỗ cho biết các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa từ 5h00 giờ GMT và đóng cửa vào 17h00 giờ GMT (12h00 - 24h00 ở Việt Nam) với sự tham gia giám sát của khoảng 600 quan sát viên quốc tế. Ngoài ra, 6.000 cảnh sát cũng đãđược huy động nhằm đảm bảo cuộc bầu cử sẽ diễn ra hòa bình.

(Nguồn: AFP)

Ước tính, khoảng 3,2 triệu cử tri trong và ngoài nước đủ tư cách đi bỏphiếu trong cuộc bầu cử, vốn được nhìn nhận là sự đua tranh sít sao giữa hai lực lượng chính trị lớn ở Albania là đảng Dân chủ (DP) theo đường lối bảo thủ của Thủ tướng Sali Berisha và đảng Xã hội đối lập của cựu Thị trưởng thành phốTirana, ông Edi Rama.

Ngay sau khi các điểm bỏ phiếu mở cửa, tại thị trấn Lac ở phía Bắc thành phố Tirana đã xảy ra một vụ đấu súng làm 1 người chết và 3 người bị thương. Theo các nhân chứng tại chỗ, nạn nhân tử vong là một người đàn ông 53 tuổi, trong khi một trong 3 người bị thương là ứng cử viên của đảng Dân chủ cầm quyền.

Kể từ sau sự sụp đổ của chính quyền Enver Hoxha năm 1990, các cuộc bầu cử ở Albania luôn bị nhấn chìm trong bạo lực và cáo buộc gian lận. Cuộc bầu cử năm 2009 cũng đẩy quốc gia Đông Nam châu Âu này rơi vào vòng xoáy chính trị do những cáo buộc gian lận.

Do đó, cuộc bầu cử năm nay được coi như phép thử để Albania chứng minh rằng nước này có thể tổ chức bầu cử công bằng theo đúng các quy định quốc tế,nếu như muốn ghi điểm trong nỗ lực gia nhập EU.

Trước cuộc bầu cử, Bỉ - quốc gia từng hai lần bác bỏ đơn xin gia nhập EU của Albania- cũng cho rằng cuộc bầu cử sẽ là "bài kiểm tra quyết định đối với thể chế dân chủ cũng như những tiến bộ của Albania trên con đường gia nhập EU."

Dự kiến, kết quả sơ bộ đầu tiên sẽ được công bố vào ngày 24/6./.
Theo (TTXVN) - ĐT

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.