Ấn Độ bác bỏ tuyên bố của ông Trump về việc ngừng mua dầu Nga
Ấn Độ khẳng định việc mua năng lượng của nước này được quyết định dựa trên "các động lực thị trường và lợi ích quốc gia", bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ vừa lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đó ông cho rằng New Delhi đã ngừng mua dầu từ Nga.
Phát biểu trước báo giới, Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định không có thông tin cụ thể nào về việc các công ty dầu mỏ của nước này tạm dừng nhập khẩu dầu Nga. Quan chức Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh: "Chính phủ cam kết ưu tiên phúc lợi của người tiêu dùng Ấn Độ. Các quyết định mua năng lượng của chúng tôi sẽ dựa trên giá cả, nguồn cung và điều kiện thị trường".
Trước đó, phát biểu với các phóng viên tại Washington, Tổng thống Trump cho biết: "Tôi được biết Ấn Độ sẽ không còn mua dầu từ Nga nữa. Tôi không biết điều này có chính xác hay không, nhưng đó là một bước đi tốt. Chúng ta hãy cùng xem điều gì sẽ xảy ra".
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa áp đặt mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, cùng với các hình phạt bổ sung cho việc New Delhi mua dầu thô và thiết bị quân sự từ Nga.
Ấn Độ từ lâu đã duy trì lập trường rằng hoạt động thương mại năng lượng của nước này được định hướng bởi lợi ích quốc gia và nhu cầu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng cho 1,4 tỷ dân.
Các quan chức New Delhi nhiều lần nhấn mạnh, bằng việc tăng cường mua dầu Nga bất chấp áp lực lớn từ phương Tây, Ấn Độ đã giúp thị trường toàn cầu tránh được những đợt tăng giá dầu thô đột biến.