Ấn Độ sẽ trở thành nước đông dân nhất thế giới vào năm 2022

(Baonghean.vn) - Theo báo cáo “Triển vọng dân số thế giới năm 2015” mà Liên Hợp Quốc đưa ra hôm 29/7, dân số Ấn Độ được dự kiến sẽ vượt qua dân số của Trung Quốc và trở thành quốc gia có đông dân cư nhất thế giới trong vòng chưa đầy 7 năm tới hoặc thậm chí là sớm hơn nữa.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, hiện nay, Trung Quốc và Ấn Độ là 2 quốc gia có đông dân cư nhất thế giới với 1,38 tỷ và 1,31 tỷ người, chiếm 19% và 18%  dân số thế giới. Báo cáo dự đoán, đến năm 2022, dân số của một trong hai nước sẽ đạt mốc 1,4 tỷ người.

Các nhà nghiên cứu tính toán, sự tăng trưởng của dân số Trung Quốc sẽ ổn định lại vào năm 2030 trước khi bắt đầu suy giảm dần cho đến mức 1 tỷ người vào cuối thế kỷ này. Trong khi đó, dân số Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng lên, lần lượt vượt các mức 1,5 tỷ người vào năm 2030, 1,7 tỷ người vào năm 2050 và 1,65 tỷ người vào năm 2100, đồng thời sẽ trở thành quốc gia có đông dân cư nhất thế giới.

Với đà tăng trưởng dân số như hiện tại, các nhà nghiên cứu dự đoán Ấn Độ sẽ sớm soán ngôi nước đông dân cư nhất thế giới của Trung Quốc vào năm 2022. Ảnh: Reuters
Với đà tăng trưởng dân số như hiện tại, các nhà nghiên cứu dự đoán Ấn Độ sẽ sớm soán ngôi nước đông dân cư nhất thế giới của Trung Quốc vào năm 2022. Ảnh: Reuters

Một điều khá thú vị là dù sự tăng trưởng dân số thế giới vẫn đang tiếp tục nhưng tốc độ tăng trưởng đang chậm lại. Bằng chứng là tốc độ tăng trưởng dân số cách đây 10 năm là 1,84% trong khi tỷ lệ tăng trưởng trong những năm gần đây “chỉ” ở mức 1,18%  với 83 triệu em bé được sinh ra. Với mức tăng trưởng trên, dân số thế giới vào cuối năm 2015 sẽ lên đến 7,3 tỷ người. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu hy vọng các bản kế hoạch hóa có thể giúp dân số thế giới chỉ ở mức 8,5 tỷ người vào năm 2030, 9,7 tỷ người vào năm 2050 và 11,2 tỷ người vào năm 2100.

Bên cạnh sự gia tăng về dân số, báo cáo cũng ghi nhận có sự tiến bộ đáng kể về tuổi thọ trung bình trong những năm vừa qua trên khắp thế giới mà đặc biệt là tại châu Phi. Tại châu lục đen, tuổi thọ trung bình của người dân đã tăng thêm 6 năm trong một thập kỷ qua. Theo Francois Pelletier – Trưởng ban dân số của Vụ Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc, những tiến triển trên đến từ những tiến bộ trong cuộc chống AIDS và giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em.

Chu Thanh 

(theo Le Monde)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.