Ấn Độ: Tàu hỏa đâm xe buýt trường học, 25 trẻ em tử nạn

25 trẻ em tại bang Telangana của Ấn Độ đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xảy ra hôm nay (24/7), khi chiếc xe buýt của trường học chở các em bị tàu hỏa đâm và ủi đi hàng trăm mét, báo giới Ấn Độ đưa tin.

Vụ tai nạn xảy ra tại một đoạn giao cắt không có người canh gác gần làng Masaipet, huyện Medak, vào lúc 9 giờ 10 phút sáng giờ địa phương, khi các em đang trên đường tới trường.

Toàn bộ học sinh trên xe cùng học tại ngôi trường có tên Kakatiya Techno. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 40 học sinh, đến từ hai làng Islampur và Zakeerpalli.

Tai nạn đường sắt thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ
Tai nạn đường sắt thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ

Tài xế của chiếc xe cũng bị tử vong trong vụ tai nạn, tờ Thời báo Ấn Độ cho biết.

Cú va chạm mạnh đến mức chiếc xe buýt bị kéo lê tới gần 1km.

Tại Ấn Độ, có tổng cộng gần 15.000 điểm giao cắt đường bộ với đường sắt, và theo phóng viên BBC, mỗi năm có tới hàng trăm người chết vì tai nạn tại các điểm giao cắt này.

Sau vụ tai nạn, người dân địa phương đã vội vã tới giải cứu một số học sinh còn mắc kẹt trong xe, trước khi lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành để xác định nguyên nhân tai nạn.

Tiêu chuẩn an toàn đối với hệ thống đường sắt khổng lồ của Ấn Độ, vốn có tới 9000 đoàn tàu khách và vận chuyển 23 triệu lượt khách mỗi ngày, từ lâu vẫn là vấn đề gây lo ngại sau một loạt các tai nạn gần đây.

Tháng trước, một số toa trên một đoàn tàu đã bị trật ray tại bang Bihar, khiến ít nhất 4 người chết và 10 người bị thương.

Trong tháng 5, ít nhất 20 người đã thiệt mạng khi một đoàn tàu khách bị trật bánh, đâm phải một đoàn tàu hàng tại bang Uttar Pradesh.

Theo Nongnghiepvn

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.