Ăn no...

(Baonghean) - Sau vụ việc bán độ trong trận đấu tại AFC Cup với Kelantan (Malaysia) bị “phát lộ”, đội bóng V.Ninh Bình đã bị ông chủ tuyên bố giải tán. Cùng với đó, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam tuyên bố sẽ “treo giò vĩnh viễn” các cầu thủ “nhúng chàm”.  
Đây một lần nữa được xem là bài học nhớ đời cho các cầu thủ Việt. Trước đó, tại SEA Games 23 (tháng 11/2005), đã từng xảy ra “chuyện động trời” khi 7 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham gia tổ chức bán độ trận Việt Nam-Myanma đã bị truy tố trước tòa, có cầu thủ đã phải lĩnh án tù. Lúc đó, nhiều người nói rằng cầu thủ Việt vì “túng nên làm liều” và do hoàn cảnh gia đình có những người có trường hợp đặc biệt nên cũng có sự động lòng trắc ẩn. Sau khi chấp hành các hình phạt, các cầu thủ này đã được các đội bóng cũ cưu mang, tạo cơ hội làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, chỉ có một vài người tìm thấy “ánh sáng cuối đường hầm”, số còn lại đã phải trải qua những ngày tháng “ăn mày dĩ vãng” , mà điển hình nhất là trường hợp “cậu bé vàng” VQ10 và tiền vệ LQV, kẻ thì sống lay lắt với trái bóng, người thì đi bốc vác thuê kiếm sống.
Các trụ cột trong đội hình của Than Quảng Ninh đồng loạt đình công.
Các trụ cột trong đội hình của Than Quảng Ninh đồng loạt đình công.
Bây giờ, chuyện các cầu thủ V.Ninh Bình tham gia cá độ đã bị lên án, tẩy chay, bởi họ là những người có thu nhập cao, khi chuyển nhượng đã được nhận tiền lót tay gần chục tỉ đồng, lương tháng 40-50 triệu đồng chưa kể tiền thưởng. Đó là một mức thu nhập “trong mơ” với nhiều người hiện nay. Vậy mà họ đã bất chấp tất cả, phản bội lại ông chủ, phản bội lại đồng đội và người hâm mộ để nhận lấy những đồng tiền tội lỗi, vui thú với trò chơi “đỏ đen”. Họ đã bị lóa mắt vì đồng tiền bất chính, dễ kiếm, nên phớt lờ bài học đau đớn của các cầu thủ U23 ở SEA Games 23.  Để bây giờ, người gây nên hậu quả thì chờ án phạt, đồng đội của họ thì bị vạ lây, không biết bấu víu vào đâu khi đội bóng tuyên bố giải tán. 
Trong khi một số cầu thủ V.Ninh Bình than ngắn thở dài vì đang được hưởng lương tháng mấy chục triệu đồng nay bỗng dưng thất nghiệp vì đội bóng giải tán, thì các cầu thủ CLB Than Quảng Ninh lại “nổi sóng” đình công, bỏ tập luyện để đòi tiền thưởng, với lý do CLB chưa giải ngân số tiền thưởng mà họ đã hứa với các cầu thủ. Họ quên mất rằng, Than Quảng Ninh là “đội bóng con nhà nghèo”, việc lên chơi ở V.League là một sự cố gắng của địa phương và sự hảo tâm của các doanh nghiệp vùng mỏ. Việc đảm bảo lương tháng đầy đủ cho các cầu thủ đã là một nỗ lực của lãnh đạo đội bóng. Bởi trong điều kiện kinh tế hiện nay, những đội bóng của các ông bầu rủng rỉnh túi tiền, tiền lương bị chậm cũng là...chuyện thường.
Khi người hâm mộ vùng mỏ và lãnh đạo đội bóng đang đi vận động từng doanh nghiệp góp tiền để ủng hộ sự tồn tại của đội bóng, thì các cầu thủ Quảng Ninh lại “đứng núi này trông núi nọ” bỏ cả tập luyện để đòi tiền thưởng! Những cầu thủ này đã quên rằng thời các ông chủ “ném tiền qua cửa sổ” cho bóng đá đã qua. Hiện vẫn còn hàng trăm cầu thủ đang bị thất nghiệp vì đội bóng đã bị giải tán, nhiều cầu thủ khác vừa đá vừa sợ một ngày nào đó, ông bầu của họ “bỗng dưng buồn” và giải tán đội bóng thì không biết làm gì để kiếm sống!
Cho nên, nhiều người nói rằng, các cầu thủ đang lĩnh lương tháng 30-50 triệu đồng hiện nay mà vẫn còn dính chàm hoặc “làm mình làm mẩy” với đội bóng thì đúng là “ăn no... rửng mỡ”!
Bài, ảnh: Đức Dũng

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.