Anh Sơn tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt sau bão số 4

Thanh Mai - Cảnh Dương

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ảnh hưởng của cơn bão số 4, mưa lớn, lũ lụt trên diện rộng đã gây thiệt hại nặng nề cho huyện miền núi Anh Sơn. Huyện đã kịp thời chỉ đạo các ngành, các địa phương, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nhân dân tập trung khắc phục hậu quả bão lũ, sớm ổn định cuộc sống.
Lãnh đạo huyện Anh Sơn kiểm tra  lũ lụt bằng đường thủy tại các xã Thành Sơn, Bình sơn.Ảnh: Thanh Mai
Lãnh đạo huyện Anh Sơn kiểm tra lũ lụt bằng đường thủy tại các xã Thành Sơn, Bình Sơn. Ảnh: Thanh Mai
Mưa, lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân trên địa bàn huyện Anh Sơn.
Tính đến 16h ngày 19/8, toàn huyện Anh Sơn có 579 nhà dân bị ngập phải di dời, 31 nhà dân bị sạt lở đất, 3 trường học bị ngập (Trường Mầm non Bình Sơn, Trường Tiểu học Hội Sơn và Trường thị Trấn); 45 cầu cống bị cuốn trôi.

675,5 ha lúa hè thu, hơn 300 ha ngô và hoa màu bị ngập úng, trên 515 ha mía nguyên liệu bị ngập úng. Mưa lũ làm hơn 125 ha ao nuôi cá bị tràn, sạt lở... Ước tổng thiệt hại về tài sản trên 82 tỷ đồng.

Hiện tại có 16 thôn bị cô lập, trong đó có 8 thôn cô lập hoàn toàn ở 3 xã Bình Sơn,Thành Sơn và Long Sơn. Các tuyến đường tại các xã Tam Sơn, Thành Sơn, Bình Sơn,Thọ Sơn, Hùng Sơn, Đức Sơn bị chia cắt; từ trung tâm huyện không thể di chuyển vào các địa phương này được.

Lãnh đạo huyện kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt tại Trường Mầm non Bình Sơn. Ảnh: Cảnh Dương
Lãnh đạo huyện Anh Sơn kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt tại Trường Mầm non Bình Sơn. Ảnh: Cảnh Dương
Để giúp bà con tập trung khắc phục hậu quả bão lũ sớm ổn định cuộc sống, huyện Anh Sơn chỉ đạo các ngành, các địa phương, triển khai nhiều giải pháp kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng lũ như: sửa chữa nhà cửa, khơi thông hệ thống thoát nước, ổn định sản xuất nông nghiệp...
Các tổ chức đoàn thể Thị trấn Anh Sơn thăm hỏi, động viên và phát mỳ tôm và 1 số thực phẩm khác cho những gia đình bị ngập nước. Ảnh:Thanh Mai
Các tổ chức đoàn thể Thị trấn Anh Sơn thăm hỏi, động viên và phát mỳ tôm và 1 số thực phẩm khác hỗ trợ những gia đình vùng bị ngập lụt. Ảnh: Thanh Mai
Các trường học khẩn trương vệ sinh, lau dọn, bổ sung cơ sở vật chất kịp thời để bước vào năm học mới; ngành y tế hướng dẫn nhân dân trong công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng chống các dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe sau mưa lũ./.
                                      

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.