Australia: Hàng trăm km san hô bị tẩy trắng vì biến đổi khí hậu

(Baonghean.vn) - Hiện tượng biến đổi khí hậu và El Nino đã khiến một phần rặng san hô lớn nhất thế giới Great Barrier Reef tại Australia bị tẩy trắng, dẫn đến nguy cơ chết hẳn.

Hàng trăm km san hô ở Great Barrier Reef bị tẩy trắng. Ảnh: Guardian.
Hàng trăm km san hô ở Great Barrier Reef bị tẩy trắng. Ảnh: Guardian.

Theo khảo sát của giới khoa học Australia, hơn một nửa chiều dài rặng san hô ngầm Great Barrier Reef đã bị tẩy trắng. Đó là hiện tượng san hô không thể tiếp tục kết hợp với các loại vi khuẩn cộng sinh, dẫn đến mất màu và yếu đi, thậm chí có thể chết. San hô bị tẩy trắng chủ yếu do nước biển bị ấm lên.

Theo người đứng đầu Hiệp hội bảo vệ san hô Australia Terry Hughes hiện các rặng san hô ở phía Bắc đã bị tẩy trắng, trong khi đó khu vực phía Nam vẫn an toàn. Nguyên nhân của hiện tượng này là biến đổi khí hậu và El Nino khiến nước biển nóng dần lên. Hughes cho biết đây là hiện tượng san hô bị tẩy trắng nhiều nhất từ trước đến nay tại Great Barrier Reef. Số lượng san hô bị tẩy trắng hiện tại đã gấp 3-4 lần so với lần bị tẩy trắng kỷ lục trước đó vào năm 1998.

Về việc bảo vệ rặng san hô lớn nhất thế giới, phía Australia đang cố gắng thống kê chính xác lượng san hô bị tẩy trắng qua khảo sát bằng máy bay và thợ lặn. Nếu bị tẩy trắng nhẹ thì chỉ vài tháng sau, san hô sẽ lấy lại màu sắc; còn nếu nặng, san hô sẽ chết.

Trước đó, UNESCO “suýt” ghi tên rặng san hô Great Barrier Reef vào danh sách đang “gặp nguy hiểm”. Theo Ariane Wilkinson, luật sư về vấn đề môi trường tại Australia, rất có thể việc san hô bị tẩy trắng lần này sẽ khiến UNESCO nhanh chóng đưa ra quyết định. Cô cho biết sự sống của một trong những di sản thiên nhiên thế giới đang thực sự bị đe dọa và UNESCO cần sớm vào cuộc.

Thanh Hiền

(Theo The Guardian)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.