Ba Lan kêu gọi cung cấp nguồn lực quân sự cho Ukraine thêm 3 năm nữa
Ngoại trưởng Ba Lan kêu gọi EU phải chuẩn bị cung cấp nguồn lực quân sự cho Ukraine trong 3 năm nữa.

Theo RIA Novosti ngày 7/11, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski phát biểu trên TVP World cho biết, Liên minh châu Âu (EU) phải sẵn sàng cung cấp nguồn lực quân sự cho Ukraine thêm ba năm nữa.
"Ukraine dự định tiếp tục kháng cự trong ba năm. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp cho họ nguồn lực để tiếp tục hoạt động", - Ngoại trưởng Ba Lan Sikorsky cho biết.
Đồng thời, nhà ngoại giao Ba Lan tin rằng Liên minh châu Âu nên tích cực hơn trong các cuộc đàm phán về việc tái thiết và khôi phục Ukraine trong tương lai, vì liên minh này cung cấp cho Ukraine một lượng lớn vũ khí.
"Tôi hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine. Tất nhiên, Ba Lan chi trả cho các thiết bị đầu cuối Starlink, và đạn dược cho hệ thống phòng không và vũ khí tấn công tầm xa của Mỹ cũng rất quan trọng. Châu Âu chủ yếu chi trả cho việc này, và đó là lý do tại sao tôi tin rằng châu Âu nên đóng vai trò tích cực hơn trong các cuộc đàm phán về một giải pháp trong tương lai" - Ngoại trưởng Ba Lan Sikorski nói.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine.
"Chúng ta vẫn chưa đạt được hòa bình giữa Nga và Ukraine, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã đạt được tiến bộ đáng kể" - Tổng thống Donald Trump phát biểu tại cuộc họp với các nhà lãnh đạo các nước Trung Á ngày 6/11.
Ông chủ Nhà Trắng nói thêm rằng ông muốn giải quyết xung đột và hy vọng rằng "vào một thời điểm nào đó, các bên sẽ hành động rất thông minh và đạt được một giải pháp.
Một ngày trước đó, đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff đã công bố một "bước đột phá" trong việc giải quyết xung đột Ukraine. Ông nói thêm rằng vẫn còn nhiều việc kỹ thuật cần phải làm và "các giao thức an ninh cho Ukraine" cần được thống nhất. Đặc phái viên Witkoff cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng Mỹ sẽ có thể tạo điều kiện cho hòa bình giữa Moskva và Kiev.


