Ba nước châu Á rung chuyển vì động đất

Trận động đất chưa từng có hôm qua làm rung chuyển dãy Himalaya cao nhất thế giới, gây thiệt hại cho 3 nước gồm Ấn Độ, Nepal và Bhutal khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương.  

AFP dẫn lời Cục Địa chất Mỹ cho biết, trận động đất có cường độ 6,9 độ Richter làm rung chuyển bang Sikkim của Ấn Độ - nằm giáp Nepal, Bhutan và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - vào khoảng 18h10 theo giờ địa phương (19h40 ngày 18/9 theo giờ Việt Nam).

Người dân tại thành phố Siliguri, bang Sikkim, Ấn Độ chạy ra đường sau trận động đất hôm 18/9. Ảnh: AFP.

Tâm chấn trận động đất cách Gangtok, thủ phủ bang Sikkim, hơn 60 km về phía tây bắc. Thành phố Gangtok chìm trong bóng tối do mất điện.

“Điện bị cắt. Mọi người chạy ra đường. Chúng tôi lao ra khỏi nhà. Thậm chí một số người còn nhảy qua cửa sổ. Những vết nứt xuất hiện ở nhiều tòa nhà”, C.K. Dahal, một người dân thành phố Gangtok, nói với kênh truyền hình CNN-IBN.

Ông Karma Gyatso, quan chức cao cấp của bang Sikkim, thông báo ít nhất 15 người chết và 60 người bị thương trong bang do đất lở, nhà sập. “Chúng tôi nhận được tin báo vài chục ngôi nhà sập và đường dẫn tới nhiều thành phố bị chặn bởi lở đất”, ông nói.

Người dân tại ba thành phố khác của Ấn Độ là Guwahati, Kolkata và New Delhi cũng cảm nhận được cơn địa chấn. Khoảng cách giữa New Delhi và Gangtok vào khoảng 1.000 km. Ít nhất 9 người chết bên ngoài bang Sikkim do giẫm đạp và nhà sập. Khoảng 1.000 phạm nhân tại một nhà tù ở bang Tây Bengal sơ tán sau khi trại giam bị phá hủy bởi động đất.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh yêu cầu Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia họp khẩn. Ajit Seth, thư ký nội các, cho hay các máy bay quân đội đã tới bang Sikkim cùng lực lượng cứu hộ và hàng tiếp tế.

Tại thủ đô Kathmandu của Nepal, các phương tiện giao thông ngừng di chuyển trong một khoảng thời gian, còn khách trong các khách sạn và nhà hàng vội vã sơ tán. Hàng trăm du khách và người dân chờ tin tức trong các bãi đỗ xe và đường phố. Cảnh sát thông báo 5 người thiệt mạng vì động đất tại Nepal.

Những tòa nhà ở thủ đô Thimphu của Bhutan cũng rung chuyển, song giới chức chưa công bố thông tin về thương vong và thiệt hại vật chất.

Hãng thông tấn Xinhua của Trung Quốc cho biết, 7 người ở phía nam khu tự trị Tây Tạng thiệt mạng vì động đất. Những người này sống ở vùng giáp ranh với bang Sikkim của Ấn Độ.

Hai dư chấn xảy ra sau trận động đất trong đó một dư chấn có cường độ 6,1 độ Richter. Số người chết có thể tăng lên khi giới chức trung ương liên lạc được với chính quyền ở những khu vực xa xôi.

(Theo VnExpress)

tin mới

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?