Bà Susan Rice chính thức thành cố vấn an ninh quốc gia Mỹ

Bà Rice - người thân tín của Tổng thống Obama - sẽ thay ông Tom Donilon đảm nhiệm vị trí quan trọng này.

Hôm 5/6, ông Obama thông báo tại Nhà Trắng quyết định bổ nhiệm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Susan Rice làm cố vấn an ninh quốc gia Mỹ thay ông Donilon đã từ chức.

Ông Donilon sẽ rời bỏ vị trí cố vấn an ninh quốc gia vào tháng 7 và sẽ ở bên ông Obama trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần này ở California.

Tổng thống Mỹ Obama ca ngợi bà Susan Rice là “một công chức đầy năng lực”, người đã giúp xây dựng “từng chính sách an ninh quốc gia” cho chính quyền của ông, bao gồm cả việc xoay trục sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Bà Susan Rice chính thức thành cố vấn an ninh quốc gia Mỹ ảnh 1

Ông Obama hậu thuẫn cho bà Sussan Rice làm cố vấn an ninh quốc gia
(ảnh: Tân Hoa xã)

Bà Rice, chỗ thân tín của ông Obama, đã để vuột mất chức Ngoại trưởng do có liên đới trong sự cố tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi (Libya). Ông Obama đã phàn nàn về chuyện các đảng viên Cộng hòa chỉ chăm chăm công kích một mình bà Rice trong vụ này.

Tuy nhiên hôm 5/6 các thượng nghị sĩ chủ chốt của Đảng Cộng hòa Mỹ cho biết họ sẽ hợp tác với bà Rice.

John McCain, một trong những người chỉ trích bà Rice gay gắt nhất, cho biết ông không đồng ý với việc bổ nhiệm bà Rice, nhưng ông sẽ nỗ lực hết sức để làm việc cùng bà trong các vấn đề quan trọng.

Còn Bob Corker, đại diện hàng đầu của phe Cộng hòa tại ban Đối ngoại Thượng viện, đã gặp gỡ bà Rice trước khi bà được bổ nhiệm và nói rằng ông chấp nhận quyết định của Tổng thống.

Ngoài ra, ông Obama còn chỉ định bà Samantha Power, cựu nhân viên an ninh quốc gia, làm đại sứ mới của Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Việc đề cử Samantha Power cần được Thượng viện thông qua, còn trường hợp Susan Rice thì không cần./.

Theo VOV - ĐT

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.