Bài 1: Chọn do hiệu ứng đám đông

Việc các trường mầm non trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An) quá tải thì đã rõ. Nhưng với cấp tiểu học sĩ số trên 45 học sinh/lớp không phải là hiếm ở những trường trung tâm thành phố như Hà Huy Tập 2, Lê Lợi, Lê Mao...

Theo thống kê của phòng Giáo dục Thành phố Vinh, cho đến nay ở cấp tiểu học vẫn luôn đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh theo học. Lý do của những lớp học quá tải là do tình trạng phụ huynh chọn trường cho con học. Bên cạnh những lý do khách quan như do "gần nhà, xa ngõ", hay gần ông bà, cơ quan bố mẹ để thuận tiện đưa đón, nhiều phụ huynh còn có định kiến rằng trường trên địa bàn mình thuộc khu vực "dân trí thấp", gần chợ búa, gần nhà nghỉ,... nên xin học trái tuyến; hay vì nghe thấy trường này hay, trường kia có "danh tiếng", trường "trọng điểm" như Tiểu học Hà Huy Tập 2, Lê Mao, Lê Lợi... với mong muốn con học giỏi và ngầm khẳng định cả vị thế của mình.


Bài 1: Chọn do hiệu ứng đám đông ảnh 1
        Tiết học của cô trò trường mầm non SOS.  Ảnh: Thanh Phúc

Ông Trần Thế Sơn, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết: "Giáo dục tiểu học không chủ trương xây dựng trường chất lượng cao. Ở Vinh, vẫn có một số trường tiểu học đang xây dựng "thương hiệu" trường chất lượng cao, và nhiều trường tự cho mình là có chất lượng cao. Vừa rồi, Giao lưu toán tuổi thơ toàn quốc, Vinh có 06 giải cao thì Tiểu học Cửa Nam 1 chiếm 02; Tiểu học Cửa Nam 2: 01; Tiểu học Lê Lợi: 02; Tiểu học Lê Mao: 01; Giao lưu tiếng Anh toàn quốc, Vinh có 03 giải cao thì rơi vào 03 trường tiểu học: Hưng Dũng 1; Trung Đô và Hermane Gmeiner Vinh (SOS) - Những trường không được coi là "trường điểm".

 

Để khắc phục tình trạng trường thừa, trường thiếu học sinh, từ năm 2011 thành phố ra công văn gửi các trường tiểu học nhằm hạn chế tình trạng học sinh học trái tuyến. Theo đó những trường hợp trái tuyến nhưng có lý do chính đáng và được sự đồng ý của phòng GD trường mới được tiếp nhận.

 

Cùng với việc làm đó thành phố cũng như các phường và các trường học đã quan tâm đầu tư mua sắm trang thiết bị, xây dựng, nâng cấp công trình nước sạch, nhà vệ sinh nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, phục vụ tốt việc dạy và học. Trường Tiểu học Hưng Lộc, lãnh đạo, nhân dân xã Hưng Lộc thỏa thuận địa phương lo kinh phí, cơ sở vật chất, nhà trường chăm lo chất lượng giáo dục. Trong hai năm qua, xã đầu tư cho nhà trường trên 3 tỷ đồng tu bổ vườn trường, mương thoát nước, xây dựng nhà 2 tầng với 10 phòng học để thay thế dãy nhà Unicef từ thập kỷ 70. Hay Trường Tiểu học Đông Vĩnh, giáo viên được tiếng tận tâm với trò. Trường còn có lợi thế đóng chân trên không gian rộng, thoáng và yên tĩnh. Hai năm gần đây nhà trường như thay áo mới: được phường đầu tư về cơ sở vật chất, xây dựng khuôn viên xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt năm nay phường bỏ ra hàng trăm triệu đồng để đầu tư mua sắm bàn ghế, phòng máy vi tính, đèn chiếu, hệ thống nhà ăn,..

 

Ông Thái Khắc Tân - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Vinh cho biết: "Phòng Giáo dục và Đào tạo không ngừng đầu tư cho đội ngũ giáo viên để họ nâng cao trình độ,từ đó nâng cao chất lượng giáo dục, giảm sự chênh lệch về chất lượng đội ngũ giữa các trường. Ngoài ra, ngành cũng có một số biện pháp quan trọng khác như luân chuyển cán bộ quản lý, mạnh dạn đề bạt và điều động các giáo viên trẻ có năng lực, có phẩm chất về c΄ng tác tại các trường vùng ven thành phố để xây dựng phong trào, nâng cao chất lượng ở các địa bàn này... Đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa, đảm bảo hài hòa chất lượng giữa các trường".

Những giải pháp như trên đã rút ngắn khoảng cách chất lượng giữa các trường, học sinh sẽ được hưởng thụ điều kiện giáo dục công bằng như nhau. Thiết nghĩ chính bản thân phụ huynh học sinh, những người trong cuộc cần có sự đánh giá đúng và nhìn nhận khách quan, chính xác về việc cho con em mình học ở trường nào. Rõ ràng là không phải cứ vào được trường, lớp vừa ý là mọi học sinh đều học giỏi mà điều căn bản là khả năng, ý thức của học sinh và sự quan tâm của giáo viên, của phụ huynh với việc rèn luyện các cháu. Đừng vì hiệu ứng về "trường điểm", "lớp chọn" mà phải mất thời gian tiền bạc đặc biệt làm khổ giáo viên và học sinh.

                                                                          (Còn nữa)

Thảo Nhi

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.