Bài 2: Bao giờ các sai phạm được giải quyết dứt điểm?

(Baonghean.vn) Những lùng nhùng xung quanh việc xác định 42 lô đất giao cho dân là đất ở hay đất công ở xóm 4 tưởng đã là chuyện "động trời" ở Thanh Hương, song đó chỉ là một trong những "tảng băng nổi". Từ năm 2002 đến nay, qua tố cáo của công dân, hàng loạt vi phạm của ban lãnh đạo xã Thanh Hương đã bị phát hiện...

 

 Ông Lưu Văn Hợp bên những giấy khen, bằng khen trong nhiều năm qua.

 Ông Lưu Văn Hợp bên những giấy khen, bằng khen trong nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Công Tấn xóm trưởng xóm 6 là một trong những người đã đeo đuổi công lý nhiều năm nay ở xã Thanh Hương. Mỗi một lần gửi đơn đi, tâm trạng của ông mỗi lần một khác nhau, nhưng điều khiến ông đau đáu nhất đó là kết quả xử lý của các cuộc thanh tra, bởi theo ông: "Sai phạm nhiều, kết luận đã rõ, nhưng người đứng đầu, người làm nên sai phạm chẳng hiểu vì sao không thấy xử lý kỷ luật mà còn tiếp tục được cử giữ chức vụ nhiều nhiệm kỳ liền".


Để minh chứng điều này, ông Tấn cho chúng tôi xem bộ hồ sơ chất đầy một bao tải mà ông và một số công dân trong xóm đã cất công lưu giữ nhiều năm qua. Trong đó, có đầy đủ những bằng chứng về các sai phạm của lãnh đạo xã Thanh Hương. Cùng với đó là kết luận của các đoàn thanh tra từ năm 2006 đến nay. Cụ thể, năm 2006, trong thông báo của Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương về kết quả giải quyết đơn thư của một số công dân xã đã nêu ra nhiều yếu kém của xã trong quản lý tài chính, dẫn đến số tiền nợ hơn 500 triệu đồng từ năm 1994 trong quá trình triển khai xây dựng đường dây 0,4KV, 10 KV và trạm biến áp 250KVA.


Ngoài ra, ông Nguyễn Bá Lý khi còn là Chủ tịch UBND xã Thanh Hương đã để những sai sót trong việc sử dụng sai mục đích xi măng làm giao thông, có trách nhiệm trong việc để HĐND xã ra nghị quyết trái pháp luật... Trong Thông báo số 1365/TB - UBND huyện Thanh Chương ngày 28/9/2007 về "Kết quả xác minh, kết luận các nội dung tố cáo của một số công dân tại xã Thanh Hương" tiếp tục đưa ra những con số đáng lo lắng về "công nợ" của xã Thanh Hương, trong đó "việc UBND xã trong một thời gian dài không tìm ra giải pháp trả nợ bàn giao của HTX nông nghiệp xây dựng đến khi HTX giải thể, mà chỉ dùng biện pháp vay để trả nợ, làm cho tình hình ngân sách xã mất cân đối ngày càng lớn. Trách nhiệm này thuộc về Đảng ủy, HĐND, UBND mà người đứng đầu là ông Nguyễn Văn Tư, nguyên Bí thư Đảng ủy, ông Nguyễn Bá Lý, nguyên Chủ tịch UBND xã và cán bộ chuyên môn trực tiếp là ông Hoàng Văn Tuấn, kế toán UBND xã".


Ngoài ra, xã còn có trách nhiệm trong việc không phát huy hiệu quả của đập Hóc Lầy sau khi đưa vào xây dựng, sai với Quyết định 84 của UBND tỉnh khi duy trì Ban Quản lý điện. Năm 2008, mặc dù đây là năm thứ 3 kể từ kết luận thanh tra trước nhưng các kết luận trong Thông báo số 2515/TB - UBND ngày 11/12/2008 vẫn cho thấy: Mấy năm liên tục, chính quyền xã Thanh Hương vẫn để xảy ra tồn đọng nợ kéo dài. Không những thế, còn không công khai việc xây dựng các công trình do dân đóng góp. Một số nội dung khác, huyện đã chỉ ra sai trước kia nhưng xã vẫn cố tình để nguyên, đi ngược lại với kết luận của thanh tra. Ngoài ra, ở bản thông báo này cũng kết luận sự việc 42 lô đất ở xóm 4 cũng như việc xã sử dụng sai nguồn vốn OXPAM Mỹ để chi trả nợ đường điện xây dựng.


Đó là chưa kể những lùm xùm trong công tác nhân sự dẫn đến sau bầu cử HĐND xã đến nay Thanh Hương vẫn chưa có Phó Chủ tịch UBND xã. (Để xảy ra vấn đề này, ông Nguyễn Bá Lý- Bí thư Đảng ủy xã hiện nay đã bị Huyện ủy Thanh Chương ra Quyết định số 07 QĐ/HU ngày 10/8/2011 thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, một cán bộ khác là cháu ruột ông Lý bị kỷ luật khiển trách). Điều đáng nói là mặc dù chưa có quyết định của Thường trực Huyện ủy, nhưng UBND xã Thanh Hương lại ra Văn bản số 26/CV.UBND ngày 30/8/2011 chỉ đạo ông Lưu Văn Hợp, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã làm đơn xin chuyển công tác từ cán bộ chuyên trách sang công chức xã.


Theo ông Lê Đình Lý - Phó Giám đốc Sở Nội Vụ, thì ngay cả Phòng Nội vụ huyện cũng không có quyền can thiệp vào việc này, chứ chưa nói đến thẩm quyền của UBND xã. Bởi khi chưa có quyết định chính thức của Thường trực Huyện ủy Thanh Chương, ông Lưu Văn Hợp vẫn là cán bộ chuyên trách do Huyện ủy quản lý. Về việc ông không trúng cử vào chức danh Phó Chủ tịch UBND xã, Thường trực Huyện ủy phải xem xét cụ thể là do nguyên nhân từ đâu? Từ nội bộ hay do bản thân ông Hợp không đủ năng lực, uy tín nên không được tín nhiệm rồi mới ra quyết định.


Mặt khác, nếu ông Hợp có năng lực, trình độ yếu, không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng không thể chuyển sang làm công chức xã được... Tuy nhiên, cả ông Nguyễn Bá Lý - Bí thư Đảng ủy và ông Nguyễn Văn Tư, Chủ tịch UBND xã đều cho rằng: "Trước đó, ông Hợp đã có ý kiến xin rút khỏi chức danh Phó Chủ tịch UBND xã và xin chuyển sang công chức xã vì trình độ và năng lực hạn chế". Thế nhưng, tiếp xúc với chúng tôi, ông Lưu Văn Hợp lại khẳng định hoàn toàn ngược lại và cho rằng nội dung trên không đúng sự thật: "Thực tế, khi làm nhân sự, họ có yêu cầu tôi rút nhưng tôi từ chối vì thấy mình đủ năng lực đảm nhiệm và thực tế tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bao nhiêu năm qua...".


Qua tìm hiểu được biết, trước đó ông cũng đã trúng cử vào Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã và HĐND xã với số phiếu tín nhiệm cao (86%). Thực tế trong quá trình công tác của mình, năm nào ông cũng nhận được giấy khen trong công tác chuyên môn, đảng, đoàn thể... Bức xúc với việc làm của lãnh đạo xã, nhiều người dân đã làm đơn phản ánh thay ông. Mặc dù vậy cho đến nay, chức danh Phó Chủ tịch UBND của xã Thanh Hương vẫn khuyết và ông Hợp vẫn phải chờ vì không biết cấp trên sẽ quyết định như thế nào để ông bàn giao công việc.


Người dân Thanh Hương thắc mắc: "Tại sao lãnh đạo xã Thanh Hương từ đợt thanh tra này sang thanh tra khác đều "an toàn" dù sai phạm đã rõ "mười mươi". Không chấp nhận với kết quả trên từ năm 2008 đến nay, người dân Thanh Hương tiếp tục gửi đơn lên các cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết dứt điểm các vấn đề sai phạm ở Thanh Hương. Từ năm 2009 đến nay, UBND tỉnh, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đã có nhiều công văn chuyển về huyện Thanh Chương yêu cầu "thực hiện khẩn trương, nghiêm túc một số nội dung đã được Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định xử lý đơn tố cáo, nhưng UBND xã Thanh Hương chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa triệt để".


Mới đây, ngày 17/3/2011, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng đã có văn bản chỉ đạo trực tiếp huyện Thanh Chương xử lý dứt điểm vụ việc tại xã Thanh Hương theo quy định của pháp luật. Văn bản gửi đi, gửi đến nhiều lần nhưng sự việc ở xã Thanh Hương đến nay vẫn tiếp tục im lặng. Trong quá trình tìm hiểu về vấn đề này, chúng tôi đã liên hệ với Chánh Văn phòng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương hẹn làm việc nhưng người thì từ chối với lý do bận... Dư luận người dân đang bức xúc, không biết đến bao giờ sự việc sai phạm ở xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương mới được xử lý dứt điểm.

Song Hoàng - Gia Huy

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.