Ban chỉ đạo Tây Bắc làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhằm kiểm tra tình hình đời sống, phát triển kinh tế, xã hội của đồng bào các khu tái định cư nằm trong các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, sau khi đi khảo sát thực tế tại 2 xã tái định cư ở huyện Thanh Chương, hôm nay 24/10/2012, tại thành phố Vinh, Ban chỉ đạo Tây Bắc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An và  lãnh đạo các huyện có dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Dự buổi làm việc có đồng chí Lê Khá Đấu -Phó Ban chỉ đạo Tây Bắc làm Trưởng đoàn cùng đại diện Bộ Tài nguyên-Môi trường, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Lê Xuân Đại – UV.BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Công Dương – UV.BTV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, cùng đại diện Văn phòng UBND tỉnh và các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Ban Dân tộc, lãnh đạo các huyện Thanh Chương, Quế Phong, Tương dương và Ban quản lý Thủy điện Bản Vẽ.

Ban chỉ đạo Tây Bắc làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An ảnh 1

                         Đồng chí Lê Khá Đấu phát biểu tại cuộc làm việc.

 

Tại buổi làm việc, thay mặt UBND tỉnh, Sở Tài nguyên-Môi trường đã báo cáo tình hình đời sống, sản xuất của đồng bào tái định cư các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hiện tại, đã qui hoạch 29 dự án thủy điện, trong đó 3 dự án đã hoàn thành, 9 dự án đang triển khai xây dựng, 4 dự án đã khởi công, 5 dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa khởi công, 8 dự án đang khảo sát thiết kế chưa cấp giấy chứng nhận đầu tư.

 

Trong các dự án đã thực hiện thì dự án Thủy điện Bản Vẽ là lớn nhất, phải di dời nhiều hộ dân nhất, với tổng số hộ dân phải di dời là 3022 hộ dân, 34 bản của 9 xã thuộc 2 huyện Tương Dương và Kỳ Sơn. Với những ưu điểm đã đạt được bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại chưa được giải quyết. Đa số công trình chưa hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ về đất cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Đặc biệt là công trình Thủy điện Bản Vẽ hiện nay chưa thực hiện xong bồi thường, hỗ trợ đất cho nhân dân. Chưa hoàn thành việc giao đất nông nghiệp, đặc biệt là đất lúa nước, đất lâm nghiệp. Về nhà ở, các công trình công cộng tại các điểm tái định cư chưa phù hợp với tập quán sinh hoạt của nhân dân và nhanh xuống cấp, chất lượng kém nhưng chưa được sửa chữa. Thực trạng đời sống, sản xuất, kinh doanh của đồng bào tái định cư còn nhiều khó khăn, đồng bào tái định cư quay trở về nơi cũ sinh sống còn nhiều, Thực tế hộ nghèo vẫn còn cao, nhiều hộ dân chưa yên tâm làm ăn nơi tái định cư. Sự phối hợp giữa chủ đầu tư và các cấp các ngành còn hạn chế. Công tác khai hoang đất nông nghiệp, lâm nghiệp và xây dựng các khu tái định cư chưa đi trước một bước, chủ yếu dân tái định cư mới đến tiến hành khai hoang.

 

Tại buổi làm việc, đại diện các huyện, sở, ngành liên quan đã có nhiều ý kiến xung quanh vấn đề tái định cư Bản Vẽ còn nhiều điều bất cập chưa được giải quyết dứt điểm. Các cơ quan chức năng cần xác định nguyên nhân các tồn tại cần được quan tâm giải quyết, một số vấn đề còn vướng mắc về văn bản cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà đầu tư và huyện để cùng nhau tháo gỡ. Một số ý kiến đề nghị không nên giao chủ đầu tư xây dựng khu tái định cư vì vừa đá bóng vừa thổi còi dẫn đến không phù hợp với dân và không có ai kiểm tra giám sát, dẫn đến chất lượng công trình kém, thất thoát lớn. Việc khai hoang ruộng nước để đủ đất ruộng lúa nước cho vùng tái định cư là không khả thi, vì vậy nên chuyển đổi bằng cách mua bò hoặc chuyển đổi cây trồng vật nuôi.


Ban chỉ đạo Tây Bắc làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An ảnh 2

                                            Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu.
 

Đồng chí Lê Xuân Đại đề nghị lãnh đạo huyện và Ban quản lý dự án Thủy điện Bản vẽ cần phổi hợp tích cực để giải quyết các vướng mắc cho dân, tạo thêm các nghề phụ, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, nghiên cứu các mô hình kinh tế mới phù hợp để tạo bước đi vững chắc cho phát triển kinh tể nhân dân vùng tái định cư.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Khá Đấu đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban quản lý dự án Thủy điện 2, đặc biệt dự án thủy điện Hủa Na đã làm tốt công tác di dân tái định cư. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại vướng mắc trong khâu đền bù, giải phóng mặt bằng ở khu tái định cư Thủy điện Bản Vẽ, đồng chí đề nghị nhà đầu tư cần phối hợp với huyện giải quyết dứt điểm các tồn tại, tạo điều kiện cho nhân dân vùng tái định cư sớm ổn định cuộc sống. Đồng chí cũng đề nghị huyện và Ban QLDATĐBV nên nghiên cứu mô hình cây con sản xuất hàng hóa trên vùng tái định cư. Đồng chí tiếp thu lĩnh hội các ý kiến để phản ánh đến các cơ quan chức năng nhằm giúp nhà đầu tư và huyện giải quyết những khó khăn tồn tại để ổn định cuộc sống cho nhân dân vùng tái định cư.

Sỹ Minh

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…