Ban chỉ đạo trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới làm việc với UBND tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) -Sáng 2/4, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo TƯ do đồng chí Cao Viết Sinh - Thứ trưởng thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BCĐ tỉnh về tình hình thực hiện và kết quả 2 năm triển khai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Nghệ An. Làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban chỉ đạo cùng các thành viên.


Ban chỉ đạo trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới làm việc với UBND tỉnh Nghệ An ảnh 1

                                                          Toàn cảnh buổi họp.
 

Sau 2 năm thực hiện chương trình, đến nay đã có 13/435 xã đạt từ 14 - 17 tiêu chí. Toàn tỉnh huy động được gần 9.878 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước đầu tư gần 4.200 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn đã huy động xây dựng, nâng cấp được trên 2.400 km đường giao thông nông thôn các loại với tổng kinh phí trên 2.100 tỷ đồng. 299 nhà văn hóa được xây mới đạt chuẩn, trong đó có 78 nhà văn hóa xã, 221 nhà văn hóa thôn xóm, nâng cấp 328 chợ đạt chuẩn… Phong trào xây dựng NTM đã tạo được sự chuyển biến, nâng cao nhận thức của các cấp ngành và người dân về chương trình.

 

Tuy nhiên, bên cạnh đó thì vẫn còn một số hạn chế như: Chất lượng quy hoạch NTM của một số xã còn thấp, tiến độ chậm. Việc triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm về xây dựng NTM ở nhiều xã còn hạn chế. Công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân ở nhiều địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Việc thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án trong xây dựng NTM còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn vướng mắc.


Ban chỉ đạo trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới làm việc với UBND tỉnh Nghệ An ảnh 2

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả đạt được của tỉnh trong 2 năm triển khai xây dựng NTM.
 

Tại buổi làm việc, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh báo cáo với Đoàn về những cố gắng và kết quả đạt được của tỉnh trong 2 năm triển khai xây dựng NTM. Tỉnh đã huy động bộ máy chính trị vào cuộc và được sự ủng hộ, đồng tình cao của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó Nghệ An cũng gặp nhiều khó khăn như diện tích rộng, nhiều xã nghèo và xuất phát điểm của việc xây dựng NTM đạt thấp. Hiện nay tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt, tạo nhiều cơ chế cho các địa phương phát huy nội lực để có thể về đích sớm so với mục tiêu đề ra.

 

Qua nghe ý kiến báo cáo của các sở, ngành liên quan, thay mặt BCĐ TƯ, Thứ trưởng Cao Viết Sinh đã ghi nhận những cố gắng và nỗ lực của các địa phương trong 2 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM. Cùng tìm hiểu và chia sẻ với tỉnh về những vướng mắc khó khăn, nguyên nhân của việc nhiều chính sách triển khai chậm như việc cho vay và hỗ trợ xi măng. Tìm ra các giải pháp để triển khai các tiêu chí được cho là khó đạt. Đẩy mạnh huy động, lồng ghép các nguồn lực cho việc xây dựng NTM. Qua đó đồng chí lưu ý với các cấp ngành ở Nghệ An cần nỗ lực và xác định năm 2013 là năm bản lề quyết định để thực hiện chương trình xây dựng NTM đúng với tiến trình đã được đề ra.

Công Sáng

tin mới

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.