Ban Dân tộc Nghệ An trao thưởng cho học sinh các huyện Con Cuông, Tương Dương

(Baonghean.vn) - Ngày12/10, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã trao thưởng cho học sinh dân tộc thiểu số đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 tại huyện Con Cuông, Tương Dương .

Tham dự lễ trao thưởng có đại diện Ban Dân tộc, Báo Nghệ An, Trường Dân tộc nội trú 2 và lãnh đạo các huyện Con Cuông, Tương Dương.

Dịp này, đoàn công tác của Ban Dân tộc Nghệ An đã trao thưởng cho 14 em học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021; trong đó, huyện Con Cuông 4 học sinh, huyện Tương Dương 4 học sinh và huyện Kỳ Sơn 6 học sinh. Các em được khen thưởng đều là những tấm gương tiêu biểu cho phong trào thi đua học tốt, con ngoan, trò giỏi, là niềm tự hào của gia đình và nhà trường.

Ảnh Thu Hương
Ông Vi Mỹ Sơn - Phó Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An trao phần thưởng cho 4 tân sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 tại huyện Con Cuông.  Ảnh: Thu Hương

Ông Vi Mỹ Sơn - Phó ban Dân tộc tỉnh chúc mừng thành tích các em học sinh dân tộc thiểu số đạt được. Thành tích này có được ngoài sự nỗ lực của bản thân các em học sinh còn có sự đồng hành của các thầy, cô giáo, sự quan tâm, động viên của gia đình, nhà trường. Ông Sơn cũng mong muốn các em tiếp tục phấn đấu học tập để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Ảnh Thu Hương
Trao thưởng cho các tân sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 tại huyện Tương Dương. Ảnh: Thu Hương

Hoạt động trao thưởng của Ban Dân tộc tỉnh được diễn ra thường niên nhằm biểu dương kịp thời, tôn vinh những tấm gương học sinh tiêu biểu, xuất sắc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2020 - 2021 có 410 em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt từ 24 điểm trở lên, trong đó 163 em đạt 26 điểm trở lên, 72 em đạt trên 27 điểm và 7 em được tỉnh tuyên dương và 45 em được Ban Dân tộc tỉnh khen. 
Ngày mai (13/10), Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tiếp tục trao thưởng cho các em đạt điểm cao tại huyện Kỳ Sơn.
Ảnh Thu Hương
Em Lương Thi Hằng ở bản Huồi Tổ 2, xã Mai Sơn (Tương Dương) đạt 28,25 điểm. Ảnh: Thu Hương

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.