Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh

Đức Chuyên - Thành Duy

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 25/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 -2025.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành. Ảnh: Thành Duy

CẦN ĐỘT PHÁ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Nhiệm kỳ 2015 -2020, TP. Vinh đạt được những kết quả khá toàn diện. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ khá nhanh, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng.

Các hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, góp phần quảng bá hình ảnh, tăng cường hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nâng cao vị thế của Thành phố. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Tuy nhiên, Thành phố cũng thẳng thắng đánh giá rằng, những kết quả đạt được chưa xứng tầm với đô thị loại 1, các yếu tố trung tâm vùng hình thành chậm.

Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 -2020 của TP Vinh ước đạt 8,62%. Giá trị gia tăng chiếm khoảng 24,6% tổng giá trị gia tăng của tỉnh. Năm 2020, giá trị gia tăng bình quân đầu người ước đạt 104,95 triệu đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 5.470 tỷ đồng, gấp 1,82 lần so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo toàn Thành phố hiện chỉ còn 0,25%.

Toàn cảnh thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Thành Duy
Toàn cảnh thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, các ý kiến góp ý cho TP Vinh tập trung vào các vấn đề như công tác quản lý, chỉnh trang đô thị; quản lý đất đai, thu hút đầu tư; vấn đề mở rộng không gian đô thị Vinh hiện nay mới chỉ đạt khoảng 70% về tiêu chí quy mô dân số và diện tích theo quy định.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Quyết định số 827/QĐ-TTg (Quyết định 827) ngày 12/6/2020 phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó đề cập rõ mở rộng không gian đô thị Vinh khi có đủ điều kiện theo quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 52/QĐ-TTg.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong định hướng phát triển cho TP Vinh cần dựa trên cơ sở Quyết định 827.

Việc xác định xây dựng TP Vinh thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ cần tiếp tục dựa vào Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. “Đó là vinh dự, thời cơ của TP. Vinh...TP Vinh cũng thấy đây là trách nhiệm, điểm tựa sức mạnh cho Thành phố” , Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung có những góp ý về lựa chọn lĩnh vực xây dựng trung tâm vùng Bắc Trung Bộ trong nhiệm kỳ mới cho Thành phố; mục tiêu thu ngân sách, mục tiêu về phát triển du lịch.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt về đột phá đầu tiên trong 3 đột phá mà TP. Vinh xác định trong nhiệm kỳ mới là “tập trung tạo đột phá trong các lĩnh vực: thương mại, du lịch, dịch vụ, công nghệ thông tin, y tế và giáo dục - đào tạo, xây dựng thành phố thông minh”, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ quan điểm là nên thu gọn lại, đặt mục tiêu đột phá là xây dựng “thành phố thông minh”.

Đối với vấn đề mở rộng không gian phát triển cho thành phố, đánh giá đây là mục tiêu rất rõ vì TP. Vinh đang “như là một chiếc áo quá chật”; vấn đề là lựa chọn thời điểm nào?

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần tập trung chỉnh trang, phát triển trong phạm vi địa giới hành chính hiện tại để đô thị Vinh khang trang hơn; còn việc mở rộng không gian TP. Vinh bao gồm thị xã Cửa Lò, một phần huyện Nghi Lộc và Hưng Nguyên nên cân nhắc để sang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chia sẻ những khó khăn của TP Vinh, tuy nhiên “trong cái khó, ló cái khôn”, tinh thần là không chờ hoàn toàn vào điều kiện khách quan. Theo đó, Thành phố cần quản lý tốt quy hoạch đã có, công khai thông tin quy hoạch để nhân dân giám sát; quan tâm rà soát toàn bộ các dự án trên địa bàn không có khả năng thực hiện và kiên quyết xử lý; cấp đất cho dự án theo hướng “chắt chiu” về quỹ đất.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, về công tác quản lý đô thị dù đã có xu hướng tốt hơn, song Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, TP Vinh cần tiếp tục quan tâm công tác chỉnh trang đô thị vì đây vừa tạo diện mạo mới cho đô thị, vừa tạo điều kiện phát triển được kinh tế đêm và kinh tế vỉa hè. 

Do đó, bên cạnh các công trình trọng điểm, Thành phố cần quan tâm quy hoạch tổng thể về vỉa hè để thực hiện bài bản; chú trọng thêm mảng cây xanh. Trong quản lý đô thị, TP Vinh cũng cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị với quan điểm “muốn văn minh trước hết phải kỷ cương”.

PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ VINH KHOA HỌC, BÀI BẢN

Kết luận nội dung này, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Vinh nhiệm kỳ 2020 -2025.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, trong nhiệm kỳ 2015 -2020, TP Vinh tiếp tục thể hiện được vai trò đầu tàu trong phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, qua các đánh giá cho thấy, sự phát triển của TP. Vinh chưa thực sự đột phá; việc xây dựng Thành phố thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ trên 10 lĩnh vực theo Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đến nay vẫn chưa thực sự rõ nét; tỷ lệ đóng góp từ khai thác quỹ đất trong thu ngân sách còn lớn; quản lý về quy hoạch, đất đai, trật tự đô thị còn nhiều vấn đề;… Do đó, TP Vinh cần phân tích, thảo luận kỹ để làm rõ. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận nội dung về công tác chuẩn bị văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Vinh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận nội dung về công tác chuẩn bị văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Vinh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Đối với nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc xác định mục tiêu tổng quát cần phải nhất quán bám sát vào Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị và Quyết định 827 của Thủ tướng Chính phủ để có quan điểm, phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, mốc thời gian thực hiện. Trên cơ sở đó, kiên trì, xác định lộ trình thực hiện phù hợp nhằm hoàn thành mục tiêu tổng quát.

Quyết định 827 giao trách nhiệm tổ chức thực hiện cho UBND tỉnh Nghệ An và một loạt các bộ, ngành. Song vai trò của Thành phố hết sức quan trọng, do đó Ban Thường vụ Thành ủy cần tập trung thảo luận, tham mưu cho tỉnh để chỉ đạo thực hiện như: có thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác hay không?...

Đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị TP. Vinh nghiên cứu các mô hình đô thị trong nước và nước ngoài để xây dựng bộ tiêu chí làm cơ sở cho sự phát triển Thành phố một cách khoa học. “Đây là một đề tài lớn, tới đây các đồng chí cần phải làm”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Mặt khác, TP Vinh cần xây dựng và quản lý chặt chẽ quy hoạch để đảm bảo chiến lược phát triển chặt chẽ, lâu dài, bền vững; đồng thời cần hết sức lưu ý những giá trị cảnh quan môi trường. Trong quy hoạch, Thành phố cũng cần chú ý đến quy hoạch đất đai để phát huy hiệu quả cao nhất; không lơi là, lãng phí đất đai.

TP Vinh cũng cần hết sức quan tâm đến công tác cải cách hành chính, xây dựng đô thị thông minh. Mặt khác, cần có đề án riêng cho các vấn đề về: vệ sinh, ngập úng, cây xanh, cảnh quan, văn hóa và mở rộng không gian đô thị… để thực hiện một cách khoa học, bài bản, căn cơ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17/7/2020.

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.