Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc tại huyện Kỳ Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 28/6, đoàn công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ do đồng chí Nguyễn Ánh Chức - Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn có buổi làm việc về hoạt động tín ngưỡng của đồng bào người Mông và những vấn đề trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Quốc Vinh - Phó ban Tôn giáo Sở Nội vụ;Nguyễn Hữu Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

bna _ Tôn giáo.jpeg
Ban Tôn giáo Chính phủ kiểm tra tình hình hoạt động tín ngưỡng của người Mông và những vấn đề trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Lữ Phú

Theo báo cáo của UBND huyện, hiện nay các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn Kỳ Sơn diễn ra bình thường, ổn định.

bna _ 5.jpeg
Theo đồng chí Nguyễn Hữu Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các đơn vị chuyên môn đã triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân. Ảnh: Lữ Phú

Có được kết quả đó là nhờ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với nhân dân các xóm có đồng bào Mông sinh sống; tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" với các nội dung phong phú, như chọi bò, ném po po. Nhiều giá trị văn hóa dân tộc được bảo tồn, gìn giữ và phát huy, như văn hóa trình diễn người Mông, múa khèn, đồng thời, loại bỏ dần những phong tục, tập quán không còn phù hợp với tình hình hiện nay. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đồng bào ngày càng được cải thiện, trình độ dân trí từng bước được nâng lên. Đồng bào các dân tộc tin tưởng và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động ở địa phương, phát triển kinh tế - xã hội.

bna _ 6.jpeg
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ánh Chức - Phó trưởng Ban Ban Tôn giáo Chính phủ, đề nghị huyện Kỳ Sơn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Ảnh: Lữ Phú

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ánh Chức- Phó trưởng Ban Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị huyện Kỳ Sơn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; chủ động đấu tranh chống các hoạt động lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật; thực hiện tốt công tác chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn đối với các tà đạo, các hoạt động mê tín dị đoan; xây dựng tổ chức, bộ máy cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ các cấp làm công tác tôn giáo.

Chiều cùng ngày, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên các cụ già làng, Bí thư, Trưởng bản tại các xã Huồi Tụ và Mường Lống.

tin mới

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.