Ban tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng Trường Trung cấp dạy nghề dân tộc

(Baonghean.vn) - Sáng 17/11, đồng chí Lê Bá Hùng - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An cùng đoàn công tác đến chúc mừng trường Trung cấp dạy nghề dân tộc miền núi tỉnh Nghệ An tại Con Cuông nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Tại buổi lễ, các đại biểu cùng thầy cô giáo đã ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam, đại diện lãnh đạo trường đã báo cáo thành tích trong những năm qua. 
Trường trung cấp nghề dân tộc miền núi Nghệ An được thành lập từ năm 2008, gồm 32 cán bộ giáo viên. Trong những năm qua trường đã nâng cao chất lượng và phát triển quy mô dạy nghề cho người lao động miền núi ở 6 huyện miền núi: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ và Thanh Chương với các ngành nghề: Trung cấp điện, công nghệ hàn và thú y, dệt thổ cẩm, tuyển sinh và đào tạo lớp sơ cấp nghề, liên kết đào tạo lái xe ô tô hạng A1, B1, B2, C…
Năm 2014, trường có 1459 học sinh, trong đó trung cấp 374 em, sơ cấp 1185 em. Đào tạo nghề theo đề án 1956 cho huyện miền núi Con Cuông có 155 học sinh, trong đó dạy nghề theo mô hình phi nông nghiệp là 60 học sinh, dạy nghề thường xuyên 970 học sinh với 29 lớp, trung cấp 165 em. 
4 năm liền trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, năm 2011 được ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 2012 được UBND tỉnh công nhận là 1 trong 7 đơn vị trực thuộc Sở Lao động thương binh xã hội đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đồng chí Lê Bá Hùng tặng hoa chúc mừng trường
Đồng chí Lê Bá Hùng tặng hoa chúc mừng nhà trường
Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Bá Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của trường đã đạt được, đồng chí nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của trường trong vấn đề đào tạo lao động cho con em vùng Tây Nam,  đồng thời mong muốn Trường tiếp tục, nâng cao đổi mới công tác quản lý, dạy và học, nâng cao kỹ năng cho học viên sau khi đã tốt nghiệp tại trường, trường phải phấn đấu từ trung cấp lên Cao đẳng….
Tại buổi lễ đồng chí Lê Bá Hùng đã tặng hoa và quà chúc mừng thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Tường Vi

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.