Báo chí cần tuyên truyền đậm về thời cơ, thách thức trong thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh

(Baonghean.vn) - Kết luận tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường lưu ý các cơ quan báo chí những nội dung trọng tâm cần tập trung tuyên truyền trong tháng 9/2019. Trong đó nhấn mạnh tuyên truyền đậm về thời cơ, thách thức, thành quả, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, gắn với thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.
Sáng 4/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 9/2019. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Thu Giang
Sáng 4/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 9/2019. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Thu Giang

Báo chí cần đi sâu phản ánh, tránh một chiều

Theo đánh giá chung của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác báo chí và nhận xét của Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Luật Báo chí trong tháng 8/2019, các cơ quan báo, đài đã thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động trên lĩnh vực thời sự, chính trị. Nhiều bài viết, chương trình, phóng sự tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư cuối cùng của Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã được tuyên truyền đậm nét.

Các cơ quan báo, đài có nhiều bài viết, phóng sự tuyên truyền công tác xây dựng Đảng; thông tin việc triển khai thực hiện các nghị quyết về sắp xếp bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Trên lĩnh vực kinh tế, các cơ quan báo chí tiếp tục có các bài viết nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, kiên định với mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Đồng thời, các cơ quan báo chí tích cực phát huy tính phản biện, phản ánh sai phạm của một số dự án công trình không phép, tình trạng môi trường ô nhiễm kéo dài,... cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho các ngành chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Các đồng chí: Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị giao ban.
Các đồng chí: Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị giao ban. Ảnh: Thu Giang

Đề cập đến vụ việc bố tố cáo con gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, của mạng xã hội, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông cho rằng, các cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An đã thông tin chừng mực, thận trọng, không vội vàng, tuy nhiên, trên Facebook, một số nhà báo thông tin nửa vời, khiến nhiều người hoang mang, tò mò. Đại diện Sở TT&TT đề nghị các nhà báo cần thận trọng hơn trong đăng tải thông tin trước các vấn đề nóng.

Kiểm soát chất lượng giáo viên nước ngoài

Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Giang
Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Giang

Phát biểu tại hội nghị giao ban, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An cho rằng, sự quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông đối với các cơ quan báo chí ngày càng sát sao, không chỉ bằng văn bản, thông qua hội nghị, mà hàng ngày còn thường xuyên trao đổi liên lạc qua điện thoại, tin nhắn... giúp các ấn phẩm của các cơ quan báo chí ngày càng hoàn thiện hơn nhiều. Bên cạnh đó, dành nhiều quan tâm đến ngành Giáo dục, Báo Nghệ An khẳng định sẽ cùng đồng hành với Sở Giáo dục và Đào tạo để  phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, hoạt động xã hội...

Trong khuôn khổ hội nghị giao ban, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin về nội dung triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Nhiều điểm mới, nổi bật sẽ được ngành Giáo dục ưu tiên, nỗ lực thực hiện trong thời gian tới, như: Tăng cường quản lý Nhà nước về giáo dục, thực hiện các nhiệm vụ Năm Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh, quản lý giáo dục, quản trị trường học, khuyến khích hồ sơ điện tử; Đảm bảo quy hoạch chiến lược, khoa học, hội nhập, phát huy bản sắc dân tộc và con người văn hóa xứ Nghệ; Phối hợp các ngành, các lực lượng trong giáo dục, giúp đỡ học sinh tiến bộ; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý để triển khai chương trình sách giáo khoa phổ thông mới...

Ngành Giáo dục sẽ triển khai nhiều nội dung mới và nổi bật trong thời gian tới. Ảnh tư liệu: Đức Anh
Ngành Giáo dục sẽ triển khai nhiều nội dung mới và nổi bật trong thời gian tới. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Trước các ý kiến băn khoăn rằng, trong bối cảnh hiện nay, đào tạo Ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh hết sức cần thiết, song làm thế nào để kiểm soát chất lượng giáo viên nước ngoài trên địa bàn tỉnh, nhất là trong các trường phổ thông, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành thông tin làm rõ thêm. Theo ông Thành, hiện nay giáo viên ngoại ngữ tại Nghệ An còn có tình trạng phát âm không chuẩn, dẫn đến dạy học sinh không chuẩn nên các em khi giao tiếp trực tiếp không nghe được người bản địa nói gì.

Thực trạng đó khiến ngành đề ra chiến lược dài hạn để nâng cao chất lượng dạy và học Ngoại ngữ, mới đây đã ký kết hợp tác với IIG Việt Nam - tổ chức khảo thí uy tín toàn cầu để đào tạo, bồi dưỡng 2 môn Tin học và Ngoại ngữ, đẩy lên thành kỹ năng của công dân toàn cầu.

Thừa nhận lâu nay kiểm soát chưa chặt chẽ giáo viên nước ngoài, lãnh đạo Sở này cho biết, hiện đã chỉ đạo các trung tâm Ngoại ngữ thống kê số lượng giáo viên, đồng thời phối hợp Trường Đại học Vinh mở lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho các đối tượng này.

Các cơ quan báo chí dự giao ban cũng dành nhiều thời gian trao đổi xoay quanh các nội dung khác như Chương trình nghệ thuật “Bến Thủy anh hùng” dự kiến diễn ra tối 8/9, tình hình nước sinh hoạt tại TP. Vinh, thông tin kịp thời về tình hình mưa bão...

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận hội nghị. Ảnh: Thu Giang
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận hội nghị. Ảnh: Thu Giang

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường lưu ý các cơ quan báo chí những nội dung trọng tâm cần tập trung tuyên truyền trong tháng 9/2019. Đồng chí nhấn mạnh cần chú trọng tuyên truyền đậm về thời cơ, thách thức, thành quả, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, gắn với thực hiện Nghị quyết 26, đồng thời tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư cuối cùng của Người gửi Đảng bộ tỉnh; tuyên truyền các sự kiện, các ngày lễ lớn trong tháng như Chương trình nghệ thuật “Bến Thủy anh hùng”, 89 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh...

Trước những ý kiến của các phóng viên, nhà báo đề cập đến tình hình cung cấp nước sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường khẳng định đây là nhu cầu thiết yếu và thường xuyên của người dân, nhất là ở khu vực thành phố Vinh và vùng phụ cận, nơi tập trung mật độ dân cư đông. Dù vậy, cần loại trừ “thuyết âm mưu” trong cung cấp nước sạch, bởi doanh nghiệp ý thức được rằng họ không thể tồn tại nếu đi ngược lại nhu cầu của người tiêu dùng. Đồng thời, đây cũng là vấn đề đã được lãnh đạo tỉnh quyết liệt chỉ đạo, đưa ra những giải pháp trước mắt, tính đến phương án dài hạn, đảm bảo tính công khai, minh bạch, vì lợi ích người dân. 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.