Báo chí đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH tỉnh nhà

(Trích phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí cả nước nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam)

Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, hôm nay tỉnh Nghệ An phối hợp với Công ty cổ phần Thực phẩm sữa TH tổ chức buổi gặp mặt với các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí cả nước. Trước hết thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, tôi trân trọng gửi đến quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí lời chúc mừng nồng nhiệt nhất; kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, ngày càng có nhiều ấn phẩm, tác phẩm báo chí hay, đồng hành với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.


88 năm qua, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, cập nhật thông tin nhanh nhạy, chính xác, có tính định hướng dư luận cao, góp phần tích cực cùng đất nước, dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, có những đóng góp to lớn vào công cuộc thống nhất đất nước, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN. Cùng với sự phát triển của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, các loại hình báo chí trên địa bàn tỉnh cũng có những lớn mạnh về mọi mặt, từ chỗ chỉ có tờ báo Nghệ An, đến nay đã có 6 cơ quan báo chí trong tỉnh, 36 cơ quan đại diện, thường trú báo chí hoạt động trên địa bàn và các cơ quan truyền thông, với gần 300 nhà báo; hình thành nên một trung tâm báo chí phong phú về loại hình, đa dạng về cách chuyển tải thông tin.

Lãnh đạo Trung ương, tỉnh trao đổi thân mật với các nhà báo và doanh nghiệp.

Các cơ quan báo chí đã góp phần tích cực cùng với các cơ quan, ban, ngành đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà. Nội dung thông tin của báo chí ngày càng phong phú, sinh động và hấp dẫn, đã đi sâu vào đời sống xã hội phát hiện, giới thiệu, cổ vũ các điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, các mô hình kinh tế hiệu quả..., tạo nên sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân và ngày càng được triển khai sâu rộng, được cả nước biết đến, ghi nhận.

Điển hình như các phong trào: “Chung sức xây dựng nông thôn mới", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Đẩy mạnh cải cách hành chính"; Phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa", “Giúp đỡ người nghèo, xã nghèo, huyện nghèo”... Những phong trào này cũng đang được tỉnh Nghệ An đẩy mạnh gắn kết với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh” bằng các việc làm, hành động cụ thể. Qua đó xuất hiện nhiều gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến; mới đây nhất, tấm gương em Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 12T7, Trường THPT Đô Lương 1 đã dũng cảm quên mình cứu 5 em học sinh khỏi dòng nước xoáy. Qua các trang báo, tấm gương của em Nam được cả nước ghi nhớ, tôn vinh và Bộ Giáo dục - Đào tạo đưa vào đề thi môn Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2012 - 2013. Sự kiện đó đã nhân lên những giá trị nhân văn cao đẹp, là một trong những truyền thống, cốt cách của con người xứ Nghệ.

Qua thông tin báo chí, truyền thông cũng đã phát hiện nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng, giúp cho chính quyền các cấp có biện pháp đấu tranh, xử lý. Sau mỗi vụ việc báo nêu, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã có tổng hợp để tham mưu chỉ đạo nắm bắt tình hình, đồng thời có những giải pháp để đẩy lùi tiêu cực, kịp thời xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, củng cố niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp.  

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, nhiều cơ quan báo chí đã có sáng kiến tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện, tích cực tham gia các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”; đã có nhiều học sinh, sinh viên nghèo, nhiều bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khắp các vùng miền trong tỉnh nhận được sự sẻ chia, động viên từ những tấm lòng hảo tâm thông qua các cơ quan báo chí và chính từ các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương đóng trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng ghi nhận và chân thành cảm ơn các cơ quan báo chí truyền thông đã luôn sát cánh cùng Đảng bộ và nhân dân Nghệ An, có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong thời gian qua.


Nhân buổi gặp mặt hôm nay, chúng tôi cũng muốn cung cấp thêm một số thông tin cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong những năm qua, mong muốn các cơ quan báo chí quan tâm, giúp sức tuyên truyền, cổ vũ.

Qua 10 năm thực hiện Kết luận 20-KL/TƯ ngày 2/6/2003 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh XVII, trong điều kiện kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kinh tế - xã hội Nghệ An vẫn có những bước phát triển khá, đời sống nhân dân được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trong 5 năm 2006-2010 đạt 9,75%, bình quân giai đoạn 2011-2012 tăng trưởng 8,18%; Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đạt 20,23 triệu đồng/người/năm, tăng 4 lần so với năm 2002. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp có tốc độ tăng trưởng giá trị bình quân 5 năm 2006-2010 đạt 5,12%, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích tăng cao. Đạt mục tiêu sản lượng lương thực ổn định ở mức trên 1 triệu tấn/năm. Xây dựng nông thôn mới được quan tâm và đạt được kết quả bước đầu quan trọng.

Công nghiệp và xây dựng tiếp tục tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng khá, bình quân 2006 - 2010 đạt 15,03%, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,9%. Du lịch, dịch vụ chuyển hướng tích cực, có chiều sâu. Thu ngân sách hàng năm tăng khá, nếu như năm 2003 thu đạt 1.570 tỷ đồng thì đến năm 2012, thu ngân sách đạt 5.692 tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2006 - 2010 thu ngân sách tăng 32,4%/năm.

Hơn 5 năm qua, tỉnh Nghệ An đã thu hút được 335 dự án đầu tư, với tổng số vốn đăng ký 107.117 tỷ đồng, trong đó: 313 dự án đầu tư trong nước với 80.690 tỷ đồng và 22 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với 1.248 triệu USD của 10 quốc gia, vùng lãnh thổ. Nhiều dự án lớn, công nghệ hiện đại đã thực sự phát huy hiệu quả như: Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa TH là dự án có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, hiện đại, đang tiếp tục phát triển tốt và mới đưa vào hoạt động nhà máy chế biến sữa công suất 300.000 tấn/năm và một số dự án khác do Ngân hàng TMCP Bắc Á tư vấn đầu tư đang được triển khai như: Bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu chất lượng cao gắn với phát triển rừng bền vững tại Nghệ An, Nhà máy sản xuất ván sợi MDF, Nhà máy xi măng Tân Thắng, Cảng biển nước sâu Cửa Lò...; Nhà máy bia Sabeco 100 triệu lít/năm; Nhà máy Bao bì; Nhà máy bia Habeco 50 triệu lít/năm, chuẩn bị nâng cấp công suất 100 triệu lít/năm; Nhà máy Thủy điện Hủa Na công suất 180MW; Trung tâm thương mại BigC, Metrol, Bệnh viện Mắt Sài Gòn, Bệnh viện Thành An, các nhà máy dệt may.

Gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định để thành lập thêm Trường đại học công nghiệp Vinh, đưa tổng số trường đại học lên 5 trường, 8 trường cao đẳng, 15  trường trung cấp đào tạo công nhân kỹ thuật và 70 trung tâm dạy nghề, hàng năm đào tạo hơn 35 nghìn sinh viên và khoảng 50 nghìn công nhân kỹ thuật...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đặc biệt Nghệ An là một trong những tỉnh có đường biên giới với nước Lào dài nhất, trên 419km. Các lực lượng chức năng cùng đồng bào các dân tộc phát huy tinh thần đoàn kết, cộng sự, giữ vững biên cương. Tỉnh và các huyện dọc đường biên luôn làm tốt công tác đối ngoại, tăng cường mối đoàn kết với các tỉnh nước bạn Lào có chung biên giới. Điều đó, đem lại sự ổn định cao để tỉnh tập trung các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội các huyện miền Tây Nghệ An theo chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ.

Tuy nhiên, đến nay Nghệ An vẫn còn là một tỉnh nghèo, mức tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra; tích lũy từ nội bộ nền kinh tế còn thấp; nhiều lao động thiếu việc làm; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn...

Nhận thức được điều đó, tỉnh Nghệ An đã đặt ra mục tiêu là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tăng cường đoàn kết, thống nhất; đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015; tạo cơ sở để đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại. Xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm công nghiệp, du lịch, thương mại, giáo dục, y tế, văn hoá của vùng Bắc Trung bộ; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân không ngừng được nâng cao, có nền văn hóa lành mạnh và đậm đà bản sắc dân tộc; quốc phòng - an ninh vững mạnh.

 Để hoàn thành được mục tiêu đó, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan báo chí, góp phần nhân lên nhiều điển hình tiên tiến, cách làm hay trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và hạn chế những tồn tại, thiếu sót để xây dựng Nghệ An trở thành một tỉnh khá của miền Bắc như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn...

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...