Báo động an ninh toàn cầu

(Baonghean) - Thứ Hai, ngày 15/12, người dân trên khắp thế giới bắt đầu bước vào một tuần mới bằng một loạt những thông tin chấn động về an ninh. Hàng loạt vụ bắt cóc con tin táo tợn xảy ra ở những thành phố được đánh giá là an toàn trên thế giới hay những con số mà các nhà chức trách Trung Quốc đưa ra một lần nữa khiến cho câu hỏi về vấn đề an ninh toàn cầu trở nên bức thiết hơn bao giờ hết.
Cảnh sát bao vây xung quanh quán cà phê Lindt ở Sydney hôm 15/12.  Ảnh: Reuters/Jason Reed
Cảnh sát bao vây xung quanh quán cà phê Lindt ở Sydney hôm 15/12. Ảnh: Reuters/Jason Reed
Châu Úc
Thứ Hai, vào lúc 9 giờ 45 phút (theo giờ địa phương), một người đàn ông có vũ trang đã xông vào quán cà phê Lindt ở trung tâm Thành phố Sydney và bắt giữ nhiều khách hàng làm con tin. Theo một số tờ báo địa phương thì có khoảng 15 khách hàng đang ở trong quán cà phê lúc đó, còn phía cảnh sát lại cho biết có tầm gần 30 con tin đang nằm trong tay của kẻ khủng bố. Các nhà chức trách cho biết đã có 5 con tin được giải cứu thành công. 
Vụ tấn công được cho là có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS khi trên cửa sổ của quán cà phê xuất hiện 2 con tin giơ một lá cờ màu đen có những dòng chữ Ả Rập màu trắng (gần giống với lá cờ của tổ chức IS). Hành động này khiến cho người ta liên tưởng đến một vụ khủng bố do những thành viên cực đoan của IS tiến hành. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn đang rất thận trọng và chưa đưa ra bình luận gì về việc này. 
Khoảng 40 tổ chức Hồi giáo tại Úc đã lên án hành động này và cho rằng đó là một “hành động đê hèn”. Cảnh sát đã xác định được kẻ thực hiện vụ tấn công nhưng chưa cho biết thêm chi tiết về kẻ này. Hiện tại, các cuộc đàm phán giải cứu con tin vẫn đang được song song tiến hành.
Vụ bắt cóc diễn ra được ít phút thì các phương tiện truyền thông lại đưa tin về việc di tản người dân khỏi khu vực Nhà hát Opera nổi tiếng của Sydney, cách hiện trường vụ bắt cóc chưa đầy 2 km. Theo Reuters, một túi bị nghi là chứa bom đã được tìm thấy tại hiện trường nhưng các cơ quan chức năng chưa đưa ra bất cứ bình luận gì.
Châu Âu
Trong khi người dân trên khắp thế giới chưa hết bàng hoàng về việc vụ bắt giữ con tin tại Australia thì tại Bỉ cũng xảy ra một vụ bắt giữ con tin khác. Thứ Hai, 4 tay súng đã xông vào một căn hộ tại Ghent, thuộc khu vực Flanders của Bỉ và bắt giữ 1 con tin. Ngay lập tức, cảnh sát đã phong tỏa khu vực và cho người dân di tản. Các cơ quan chức năng cho biết “không có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ khủng bố có liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hay có liên hệ với vụ bắt cóc đang diễn ra tại Thành phố Sydney”. Hiện, các nhà chức trách đang nỗ lực tiến hành mọi biện pháp để giải cứu cho con tin đang bị bắt giữ.
Châu Á
Cũng vào hôm thứ Hai, trên tờ Global Times, một tờ báo thuộc cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc thừa nhận có khoảng 300 phần tử cực đoan Trung Quốc đang chiến đấu trong tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tại Syria và Iraq. Các nhà chức trách Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về sự nổi lên của tổ chức IS tại Trung Đông và lo ngại tình trạng này sẽ có ảnh hưởng đến tình hình ở Tân Cương, khu vực nằm ở phía Tây Trung Quốc, nơi sinh sống của một cộng đồng người Hồi giáo lớn. 
Chu Thanh 
(Theo LeMonde 15/12)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.