Bạo động ở Hy Lạp

(Baonghean) - Thứ Bảy ngày 6/12, hơn 200 người đã bị bắt trong một cuộc biểu tình diễn ra tại thủ đô Athens (Hy Lạp). Cuộc biểu tình được tổ chức để tưởng nhớ cái chết của 1 thiếu niên bị cảnh sát giết chết vào năm 2008 đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với trường hợp của phạm nhân Nikos Ramanos. 
Chiều thứ Bảy, ở Athens, cuộc biểu tình đầu tiên đã diễn ra một cách hòa bình với 4.000 người tham gia. Những người biểu tình mang theo các biểu ngữ như “Ngọn lửa tháng 12 không bao giờ tắt”, “Từ Athens cho đến Ferguson, không có công lý thì không có hòa bình”, “Ủng hộ cuộc chiến của Nikos Ramanos”… 
Các vụ xung đột nổ ra giữa những người biểu tình và cảnh sát tại quận Exarcheia, nơi một thiếu niên 15 tuổi đã bị cảnh sát giết chết vào năm 2008. 	Ảnh: AP/Petros Giannakouris
Các vụ xung đột nổ ra giữa những người biểu tình và cảnh sát tại quận Exarcheia, nơi một thiếu niên 15 tuổi đã bị cảnh sát giết chết vào năm 2008. Ảnh: AP/Petros Giannakouris
Nhiều người biểu tình tụ tập ở trung tâm thành phố sau đó di chuyển về phía tòa nhà Quốc hội. Đến tối thứ Bảy, cuộc biểu tình đã nhanh chóng chuyển thành các cuộc bạo động. Nhiều trạm xe buýt và cửa sổ của nhiều cửa hàng đã bị đập phá. Trên nhiều đường phố, những người biểu tình đã ném đá và bom xăng về phía cảnh sát buộc lực lượng an ninh phải dùng đến hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông.
Theo phía cảnh sát, có khoảng 5.000 người tham gia biểu tình trong khi ban tổ chức ước tính có tầm 10.000 người tham gia. Đoàn người được chia thành nhiều nhóm nhỏ, trong đó một nhóm do quận Exarcheia dẫn đầu. Được biết, Exarcheia được xem là khu vực nổi loạn ở Thủ đô Athens và khu vực này cũng đã diễn ra nhiều vụ xung đột với lực lượng cảnh sát trong nhiều giờ.
Bạo lực không chỉ diễn ra ở Thủ đô Athens mà còn lan ra những thành phố lớn khác của Hy Lạp. Vào buổi chiều thứ Bảy, Thành phố Thessaloniki nằm ở phía Bắc và là thành phố lớn thứ hai của Hy Lạp đã diễn ra các cuộc biểu tình với hơn 6.000 người xuống đường tuần hành. Tại 4 thành phố khác, các cuộc biểu tình cũng diễn ra một cách rầm rộ.
Trước đó, lực lượng cảnh sát đã tăng cường an ninh do lo ngại các cuộc biểu tình tưởng nhớ đến cái chết của Alexis Grigoropoulos. Alexis Grigoropoulos, 15 tuổi, ở quận Exarcheia, đã bị một cảnh sát giết chết hôm 6/12/2008. Thảm kịch này đã khiến cho cả đất nước Hy Lạp rơi vào tình trạng bất ổn trong vòng 1 tháng. Vào năm 2010, viên sỹ quan gây ra cái chết cho Grigoropoulos đã bị bắt giam.
Năm 2014, căng thẳng tại Hy Lạp lại tăng lên khi nhiều người kêu gọi giúp đỡ cho Nikos Romanos. Nikos Romanos, 21 tuổi, là một người vô chính phủ bị bắt do tội phá hoại tài sản. Romanos đã tuyệt thực từ 27 ngày nay để đòi quyền được học tập bên ngoài nhà tù. Được biết, Romanos bạn của Alexis Grigoropoulos và có mặt lúc Grigoropoulos bị sát hại.
Hôm thứ Ba trước đó, việc kêu gọi giúp đỡ cho Nikos Ramanos đã gây ra một số vụ đụng độ giữa những người biểu tình và phía cảnh sát. Trước tình trạng các cuộc biểu tình có xu hướng diễn ra ngày một căng thẳng, thứ Hai tuần tới, ông Antonis Samaras, Thủ tướng Hy Lạp sẽ có cuộc nói chuyện với cha mẹ của Nikos Ramanos.
Chu Thanh (Theo LeMonde 7/12)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.