Báo Hànộimới đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

(Baonghean.vn) - Sáng 16/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Hànộimới long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và kỷ niệm 25 năm ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần ra số đầu tiên.
Tới dự buổi Lễ trọng thể có các đồng chí: Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Nguyễn Văn Sửu - Phó trưởng ban Kiểm tra T.Ư; Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông; Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương...
Về phía TP Hà Nội có các đồng chí: Phạm Quang Nghị- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, Đảng ủy trực thuộc của Đảng bộ TP Hà Nội. 
Đến dự và chia vui cùng tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Hànộimới còn có các đồng chí TBT, Phó TBT các cơ quan báo chí TƯ và Hà Nội; đại biểu của các báo Đảng các tỉnh, TP, đoàn đại biểu Báo Viêng Chăn Mai (Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào); các vị đại sứ, đại diện, nhà ngoại giao, đối tác và cộng tác viên thân thiết cùng hơn 200 cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo Hànộimới.
Toàn cảnh buổi lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động
Quang cảnh buổi lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động
Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ
Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ
Là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, 57 năm qua, Báo Hànộimới luôn là chứng nhân của một Thủ đô Anh hùng, một Thủ đô in đậm dấu tích của đất nước đang vươn mình mạnh mẽ trong thời đại hội nhập và phát triển. 
Từ khi xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24-10-1957) cho đến nay, Báo Hànộimới đã trải qua quá trình xây dựng và phát triển toàn diện cả về tổ chức nhân sự, tài chính, nội dung hình thức báo hằng ngày và các ấn phẩm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Từ chỗ in đen trắng 4 trang, Báo Hànộimới hằng ngày tăng lên 8 trang, in 4 màu, phát hành nhiều ấn phẩm, tiếp cận cách làm báo hiện đại, xây dựng báo điện tử để đa dạng công tác tuyên truyền một cách hiệu quả. Báo Hànộimới đã có đóng góp tích cực trong việc tìm ra đường hướng phát triển trong hoạt động báo chí, xóa khoảng cách báo chí trung ương - báo chí địa phương; nỗ lực tạo dựng thành công diện mạo văn hóa của tờ báo; duy trì, phát huy bản sắc của tờ báo Đảng Thủ đô. 
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ thay mặt Đảng và Nhà nước trao Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Báo Hànộimới.
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ thay mặt Đảng và Nhà nước trao Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Báo Hànộimới.
Nhờ làm tốt công tác phổ biến các chủ trương, chính sách của T.Ư và thành phố cũng như kịp thời phản ánh các vấn đề của đời sống xã hội, Báo Hànộimới đã trở thành kênh thông tin tin cậy của nhiều cán bộ cơ sở nói riêng và của nhân dân nói chung, là "cầu nối" giữa Đảng, chính quyền với nhân dân Thủ đô. Ghi nhận những thành quả đó, Đảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Báo Hà Nội mới, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc. Đây là một mốc son đánh dấu những nỗ lực không ngừng của các thế hệ người làm báo Hà Nội mới. Báo Hànộimới là tờ báo Đảng địa phương đầu tiên trong cả nước được vinh dự phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.
Đồng chí Tô Quang Phán, TBT Báo Hànộimới ôn lại những chặng đường vẻ vang của Báo Hànộimới.
Đồng chí Tô Quang Phán, TBT Báo Hànộimới ôn lại những chặng đường vẻ vang của Báo Hànộimới.
Tặng thưởng Huân chương lao động, Bằng khen Chính phủ, Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen Chính phủ, Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Báo Hànộimới là tờ báo Đảng có truyền thống vẻ vang, từ khi ra đời luôn nhận được tình cảm yêu mến của nhân dân Thủ đô. Báo không ngừng phát triển, các thế hệ người làm báo Hànộimới có vinh dự được cống hiến cho cơ quan đơn vị hàng đầu của Thủ đô, đặc biệt, Báo còn vinh dự được Bác Hồ 2 lần đặt tên. Trong quá trình phát triển, Báo luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trải qua các thời kỳ, báo luôn bám sát sự chỉ đạo của cơ quan chức năng, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô.
Đồng chí Phạm Quang Nghị-Ủy viên Bộ Chính trị-Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận những đóng góp của Báo Hànộimới trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.
Đồng chí Phạm Quang Nghị-Ủy viên Bộ Chính trị-Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận những đóng góp của Báo Hànộimới trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.
Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng đại diện cho 62 tờ báo đảng địa phương chúc mừng Báo Hànộimới
Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng đại diện cho 62 tờ báo đảng địa phương chúc mừng Báo Hànộimới
Lãnh đạo Báo Nghệ An và các báo đảng địa phương tham dự buổi lễ
Lãnh đạo Báo Nghệ An và các báo đảng địa phương tham dự buổi lễ
Trong quá trình hoạt động, Báo luôn bám sát thực tiễn, kể cả thời khắc khó khăn trong chiến tranh cũng như thời bình. Thực hiện về điều chỉnh địa giới Thủ đô, Báo Hànộimới và Báo Hà Tây hợp nhất, Báo đã nhanh chóng ổn định tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các tin bài của báo tích cực, tập trung tuyên truyền sinh động sâu rộng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí... Báo tích cực tham gia hoạt động từ thiện, góp phần giúp đỡ đồng báo cả nước trong những giai đoạn khó khăn. 
Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Báo cần thường xuyên bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và thành phố; không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, trước hết là tập trung tuyên truyền Nghị quyết TW4 của Đảng, Nghị quyết 11 về phương hướng xây dựng phát triển Thủ đô, 9 chương trình công tác của Thành ủy...Đội ngũ cán bộ, phóng viên cần nâng cao bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ báo chí, đi sâu đi sát cơ sở, tuyên truyền gương người tốt việc tốt, kiên quyết đấu tranh chống lại tư tưởng, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; luôn luôn học hỏi quy trình làm báo, nâng cao chất lượng ấn phẩm, đón bắt nhu cầu của độc giả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gương mẫu đi đầu về tự sửa chữa, khắc phục thiếu sót, hết sức tránh đưa thông tin sai sự thật, tích cực tham gia hoạt động xã hội. Báo phải ra sức phấn đấu để xứng đáng danh hiệu Anh hùng Lao động cũng như sự tin yêu của bạn đọc bằng những thông tin kịp thời, bổ ích, hấp dẫn.
Đức Chuyên

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.