Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi chi trả 930 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng

(Baonghean.vn) - Chiều 6/7, tại Quỳnh Lưu, Văn phòng Tổng đại lý Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Vinh - Hoàng Mai tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng và hội thảo giới thiệu sản phẩm bảo hiểm.
Dự lễ có ông Trần Tuấn Anh - Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý Dai-ichi Vinh -Hoàng Mai và đông đảo khách hàng.
Đại diện Văn phòng Tổng Đại lý Dai-ichi Vinh - Hoàng Mai và các khách hàng dự lễ chi trả hỗ trợ khách hàng mua bảo hiểm thiếu may mắn. Ảnh: PV
Đại diện Văn phòng Tổng Đại lý Dai-ichi Vinh - Hoàng Mai và các khách hàng dự lễ chi trả hỗ trợ khách hàng mua bảo hiểm thiếu may mắn. Ảnh: PV

Khách hàng được Văn phòng Tổng Đại lý Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Vinh - Hoàng Mai chi trả quyền lợi trị giá 930 triệu đồng là gia đình anh Hồ Trọng Biền, trú tại khối 12, phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai (Nghệ An). Anh Hồ Trọng Biền tham gia bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi từ tháng 11/2018 và trước đó được anh trai mua 1 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác nhưng mới đây, không may bị tai nạn tử vong.

Đại diện Dai-ichi Vinh - Hoàng Mai chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng Hồ Trọng Biền không may bị tai nạn rủi ro dẫn đến tử vong. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện Dai-ichi Vinh - Hoàng Mai chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng Hồ Trọng Biền không may bị tai nạn rủi ro dẫn đến tử vong. Ảnh: Nguyễn Hải

Trong khuôn khổ lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm, Văn phòng Tổng Đại lý Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Vinh - Hoàng Mai còn tổ chức hội nghị giới thiệu về ý nghĩa việc tham gia bảo hiểm nhân thọ và quyền lợi khi tham gia các gói sản phẩm của Dai- ichi Life tại Việt Nam...

Chuyên gia tư vấn tài chính của Bảo hiểm Nhân thọ Dai -ichi Life giới thiệu về ý nghĩa và quyền lợi khi tham gia BHNT thọ nói chung và Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ich nói riêng. Ảnh: Nguyễn Hải
Chuyên gia tư vấn tài chính của Bảo hiểm Nhân thọ Dai -ichi Life giới thiệu về ý nghĩa và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm nhân thọ nói chung và Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi nói riêng. Ảnh: Nguyễn Hải

Song song với hoạt động kinh doanh, Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam còn dành 28 tỷ đồng để tài trợ các hoạt động từ thiện xã hội ý nghĩa như: Chương trình “Vì cuộc sống tươi đẹp” cung cấp hệ thống nước uống sạch cho hơn 24.000 học sinh; chương trình “Triệu viên gạch hồng, nối nhịp cầu vui” xây 10 chiếc cầu cho học sinh vùng sâu, vùng xa.

Tại Nghệ An, mỗi năm Dai-ichi Vinh - Hoàng Mai dành khoảng 100 triệu đồng để tài trợ thiết bị y tế, máy lọc nước cho học sinh vùng sâu, vùng xa và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó…

Đại diện Văn phòng Tổng đại lý Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Vinh- Hoàng Mai trao học bổng hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó TP Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện Văn phòng Tổng Đại lý Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Vinh - Hoàng Mai trao học bổng hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó TP Vinh. Ảnh: Tư liệu

Với những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng trên, năm 2018, Dai-ichi Life Việt Nam được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và vinh dự là Công ty Bảo hiểm Nhân thọ duy nhất tại Việt Nam được Hội Doanh nghiệp Châu Á trao giải thưởng “Doanh nghiệp trách nhiệm Châu Á” năm 2017.

Tại Nghệ An, Dai-ichi có 5 tổng đại lý, trong đó Văn phòng Tổng Đại lý Vinh - Hoàng Mai đóng tại tầng 2, Tòa nhà Hùng Dương, Đại lộ Lê Nin và Văn phòng tại khối Nam Mỹ, phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai; sắp tới, sẽ mở Văn phòng tại thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu.
Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi là thành viên Tập đoàn Dai-ichi Life (Nhật Bản) đầu tư và hoạt động tại Việt Nam từ năm 2007. Sau hơn 12 năm hoạt động, Dai-ichi Life Việt Nam tăng trưởng gấp 12 lần về tổng doanh thu phí bảo hiểm và là 1 trong 3 công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, doanh thu khai thác mới năm 2018 trên 5.000 tỷ đồng; Công ty phục vụ trên 2,5 triệu khách hàng thông qua đội ngũ hơn 1.300 nhân viên và 92.000 tư vấn viên tài chính chuyên nghiệp; đứng thứ 3 về mạng lưới phục vụ khách hàng với hệ thống 295 văn phòng và tổng đại lý rộng khắp cả nước.
Hiện tại, Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam có khoảng 10 sản phẩm nhưng được thiết kế khá linh hoạt và phương thức nạp phí thuận lợi để khách hàng lựa chọn.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.