Bản vùng cao Nghệ An chong đèn san nền làm nhà cho người nghèo
Đình Tuân•11/03/2025 15:42
Những ngày này, người dân bản Côi, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương đang ngày đêm chung tay san lấp mặt bằng, sửa chữa nhà cho người nghèo và đối tượng người có công với cách mạng.
Bản Côi, xã Lượng Minh (Tương Dương) là nơi cư trú của đồng bào dân tộc Khơ Mú. Toàn bản có 139 hộ, với 687 nhân khẩu. Người dân ở đây đa phần sống dựa vào canh tác nông, lâm nghiệp trên nương rẫy. Đời sống người dân đang gặp rất nhiều khó khăn. Theo thống kê trong năm 2025 bản Côi có 41 hộ thuộc diện hộ nghèo và đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Để giúp các hộ gia đình nghèo sớm có ngôi nhà mới kiên cố, khang trang để ở, những ngày qua người dân trong bản đang ngày đêm chung tay san lấp mặt bằng. Ảnh: Đình TuânĐể đẩy nhanh tiến độ xóa nhà ở dột nát, tạm bợ cho người nghèo và đối tượng người có công với cách mạng, chi bộ, ban quản lý bản Côi, xã Lượng Minh đã huy động người dân góp ngày công, hỗ trợ các hộ nghèo san lấp mặt bằng làm nền, vận chuyển nguyên vật liệu... Hiểu được đây là chủ trương đúng đắn, người dân trong bản nhiệt tình hưởng ứng. Ảnh: Đình TuânNhận thấy gia đình ông Vi Văn Mái, ở bản Côi thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhà lại neo người, nên người dân trong bản ít nhất mỗi nhà một người và tự mang dụng cụ lao động như cuốc, xẻng, xá beng... tham gia hỗ trợ. Hoạt động này còn có sự góp sức của các lực lượng như Đoàn Thanh niên, Công an, Cựu Chiến binh... Đồng chí Ngô Trí Đạt (người thứ 3 từ phải qua trái) - Phó Trưởng Công an xã Lượng Minh chia sẻ: “Biết tin người dân bản Côi chung tay, góp sức giúp đỡ gia đình ông Mái san lấp mặt bằng làm nền nhà, công an xã cũng cử một số đồng chí tham gia cùng bà con, qua hoạt động này vừa góp phần đẩy nhanh tiến độ, vừa góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Nhân dân và lực lượng Công an”. Ảnh: Đình TuânAnh Cụt Văn Vinh - Bí thư Chi bộ bản Côi, xã Lượng Minh cho biết: “Bản Côi là một trong những bản có nhiều hộ được hỗ trợ làm nhà, vì vậy khối lượng công việc cũng khá lớn, vừa để hoàn thành tiến độ đúng theo kế hoạch, vừa không làm ảnh hưởng đến lao động sản xuất của người dân, chính quyền và người dân thống nhất vận động mỗi hộ ít nhất một người tham gia giúp san lấp mặt bằng. Sau đó, chúng tôi chia thành 2 nhóm, 1 nhóm làm ban ngày, 1 nhóm làm ban đêm và luân phiên đổi cho nhau. Cách làm này được người dân đồng tình và tham gia rất đông đủ. Đến thời điểm hiện tại người dân đã san lấp gần 10 nền nhà”. Ảnh: Đình Tuân“Dù tuổi bà cũng đã khá lớn, nhưng cũng muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để người dân trong bản không ai phải sống trong căn nhà dột nát, tạm bợ nữa” - bà Cụt Thị Minh, ở bản Côi chia sẻ. Ảnh: Đình TuânTất cả các lực lượng đã và đang chạy đua với thời gian, giúp gia đình nghèo hoàn thành mặt bằng để triển khai xây dựng ngôi nhà mới. Ảnh: Đình TuânDù đã gần 22 giờ đêm, nhưng người dân vẫn miệt mài với công việc. Ảnh: Đình TuânVới sự đồng lòng, hưởng ứng của nhân dân, cùng với đó là sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, tin chắc rằng bản Côi nói riêng và xã Lượng Minh nói chung sẽ hoàn thành việc xóa nhà dột nát, tạm bợ cho người nghèo và đối tượng người có công với cách mạng đúng theo kế hoạch. Qua đó giúp người dân có một mái nhà khang trang, vững chãi để họ vơi bớt khó khăn và vươn lên trong cuộc sống. Trong ảnh: Bí thư và Chủ tịch xã Lượng Minh trong đêm trực tiếp xuống động viên nhân dân. Ảnh: Đình Tuân
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.