Người dân vùng cao Tương Dương an vui trong những ngôi nhà mới
Triển khai Chương trình “Xóa nhà tạm bợ, dột nát”, trên địa bàn huyện Tương Dương đã có không ít ngôi nhà mới được xây dựng, mang lại niềm hạnh phúc cho những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Ông Cụt Pò Van ở bản Na Bè, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương cho biết, gia đình ông đông con, các con ông đều đã lập gia đình và ra ở riêng, thu nhập bấp bênh nên không hỗ trợ được gì nhiều cho ông bà. Trong khi đó, cả hai ông bà đều đã tuổi cao sức yếu, ốm đau thường xuyên nên không có khả năng làm nhà. Vì vậy, trong nhiều năm qua ông bà phải sống trong căn nhà xập xệ, xiêu vẹo, không đảm bảo an toàn mỗi khi mưa to, gió lớn.

Thực hiện theo chủ trương của cấp trên, qua quá trình rà soát, gia đình ông Cụt Pò Van thuộc diện được hỗ trợ xây mới nhà. Biết được thông tin này, không chỉ gia đình ông mà nhiều gia đình trong bản cũng đều vui mừng và chúc mừng gia đình ông Van.
“Có nhà mới vui lắm! Cảm ơn Đảng và Nhà nước quan tâm và cấp ủy, chính quyền địa phương đã hỗ trợ mà gia đình tôi có căn nhà kiên cố để che nắng, che mưa”, ông Cụt Pò Van chia sẻ.

Tương tự, gia đình bà Và Y Xềnh ở bản Na Bè, xã Xá Lượng (Tương Dương), cũng vừa khánh thành và chuyển vào ở trong ngôi nhà mới. Ngôi nhà có tổng diện tích sử dụng khoảng 100m2, mái được lợp bằng mái tôn cách nhiệt, nền lát gạch hoa. Tổng kinh phí xây dựng là 130 triệu đồng, trong đó, có 60 triệu đồng hỗ trợ của Nhà nước.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới, bà Và Y Xềnh phấn khởi chia sẻ: “Cả đời lam lũ, tôi chưa bao giờ dám nghĩ gia đình mình sẽ được sống trong một ngôi nhà kiên cố, khang trang như thế này. Đây là động lực, tiếp thêm sức mạnh để gia đình tôi cố gắng tăng gia lao động, sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Cùng chung niềm vui, gia đình ông Kha Văn Tương, ở bản Cây Me, xã Tam Thái phấn khởi khi chuẩn bị được ở trong căn nhà mới.
Ông Tương cho biết: “Gia đình neo người, 2 người con gái thì lấy chồng xa, tôi và bà nhà cũng không còn khỏe, không làm được những việc nặng nữa mà chỉ nuôi đôi ba con gà, trồng rau màu... trang trải cuộc sống. Bao năm qua, gia đình tôi sống trong căn nhà chật hẹp, xuống cấp trầm trọng, nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên không dám vay mượn để làm nhà. Được cấp trên hỗ trợ, gia đình tôi rất vui. Cùng với đó là sự giúp đỡ của bà con trong bản, cán bộ huyện, xã xuống tận nơi hướng dẫn tận tình nên ngôi nhà hoàn thiện sớm hơn dự kiến. Ngày 30/4 này gia đình tôi sẽ được bàn giao nhà”.

Được biết, ngôi nhà gia đình ông Tương được xây dựng với tổng trị giá khoảng hơn 100 triệu đồng, trong đó 60 triệu đồng được hỗ trợ từ nguồn xóa nhà tạm bợ, dột nát, số còn lại do con cháu và người dân trong, ngoài bản góp ngày công.
Theo thống kê, năm 2025, huyện Tương Dương có 1.673 hộ có nhu cầu về nhà ở. Tính đến ngày 11/4, toàn huyện đã khởi công được 1141/1673 nhà (đạt 68,2%), trong đó hoàn thành 422 nhà. Có 4 đơn vị đã về đích khởi công 100% là Tam Quang (37/37); Nhôn Mai (78/78); Mai Sơn (147/147); Xá Lượng (21/21).

Đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ xóa nhà tạm bợ, dột nát huyện Tương Dương cho biết, xác định việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là tiêu chí quan trọng để giảm nghèo bền vững, vì vậy, huyện Tương Dương đã triển khai chiến dịch “90 ngày đêm” xóa nhà tạm bợ, dột nát cho gia đình chính sách, hộ nghèo.
Ngay sau lễ phát động, huyện đã huy động cả hệ thống chính trị và người dân đồng loạt triển khai thực hiện. Quá trình rà soát nhanh chóng, công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng.
Trên tinh thần Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình phải chủ động, quyết tâm xây nhà ở, đến nay, các chỉ tiêu đề ra cơ bản đạt và vượt theo kế hoạch.
Mỗi căn nhà mới được hoàn thành đồng nghĩa với việc sẽ có thêm một hộ nghèo có chỗ ở an toàn, ổn định, qua đó giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.