Bão "ngầm" World Cup: Cần sự vào cuộc đồng bộ

08/07/2014 10:03

(Baonghean) - Thời gian qua lực lượng công an đã tích cực vào cuộc nhưng vì các đối tượng cá độ giấu mình quá kỹ nên việc đấu tranh hết sức phức tạp. bởi vậy, hệ lụy từ World Cup đang diễn ra...

Công an Diễn Châu lấy lời khai của chủ cá độ xã Diễn Ngọc Lê Văn Hậu.
Công an Diễn Châu lấy lời khai của chủ cá độ xã Diễn Ngọc Lê Văn Hậu.

TIN LIÊN QUAN

Ngược về Thị tứ 3-2 huyện Quỳ Hợp, có khá nhiều người dân địa phương biết về chuyện công an "cất vó" ổ nhóm cá độ bóng đá tại quán cà phê Forget me not. Họ hết lời khen ngợi lực lượng công an, xem đây là lời cảnh báo rất hiệu quả đến các đối tượng cá độ, góp phần đảm bảo ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Theo một người dân ở xã Nghĩa Xuân, từ khi có World Cup, về đêm, QL 48 đoạn qua hai xã Minh Hợp, Nghĩa Xuân trở nên ồn ào, phức tạp hơn. Nhiều thanh niên không có việc làm tụ tập cờ bạc, cá độ trong các quán cà phê, karaoke, quán bi a... Đã có một số gia đình không quản lý được con cái, để xẩy ra tình trạng lấy trộm đồ cầm, cắm lấy tiền cá độ. "Tôi mong công an làm mạnh tay hơn nữa để đỡ tệ nạn cá độ chứ không sẽ sinh lắm chuyện phức tạp lắm" - một người dân bực dọc. Hỏi về vụ cá độ đã bị công an xử lý, một số người cho biết, đối tượng cầm cái là vợ chồng Sơn Lê - chủ quán cà phê Forget me not, các đối tượng tham gia cá độ là người trú ở 2 xã Minh Hợp, Nghĩa Xuân. Trong số này có con một chủ doanh nghiệp có tiếng ở huyện Quỳ Hợp.

Làm việc với Công an xã Nghĩa Xuân, được biết, chủ quán cà phê Forget me not là Lương Thị Hoa Lê. Lê là người xóm Đoàn Kết, Nghĩa Xuân lấy chồng tên là Sơn, thường trú ở xóm Minh Xuân, Minh Hợp. Sơn là đối tượng có hai tiền sự về đánh bạc. Khoảng 11h đêm 26/6, nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa Xuân, Công an tỉnh và Công an Quỳ Hợp đã tiến hành bắt quả tang 4 nam, một nữ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại quán cà phê Forget me not. Những đối tượng bị bắt gồm Lương Thị Hoa Lê, Thạch, Trung (người xã Nghĩa Xuân) cùng 2 thanh niên người xã Minh Hợp. Trong đó, Lê và Thạch là nhà cái, Trung và các đối tượng còn lại tham gia cá độ. Tất cả đều đã phải ký vào biên bản, nhận tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Theo Trưởng Công an xã Nghĩa Xuân, ông Đinh Trọng Thường, Thị tứ 3-2 trước đây khá phức tạp nhưng nhiều năm trở lại nay, với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân, tình hình an ninh trật tự đã cơ bản ổn định. Tuy nhiên, khi mùa World Cup đến, nạn cờ bạc bằng hình thức cá độ đã gia tăng và lực lượng công an xã rất khó để kiểm soát. "Chúng tôi tuần tra hàng đêm, biết ở trong các hàng quán cà phê, karaoke, bi a... các đối tượng đang cờ bạc cá độ, nhưng không sao xử lý được. Chúng khóa trái cửa ngoài, cá độ bằng hình thức tinh vi, trong khi lực lượng công an xã thì không có nghiệp vụ, lại thiếu công cụ nên khó chứng minh chúng vi phạm pháp luật..." - ông Thường nói.

Thực tế thì vụ cá độ bóng đá bị công an bắt giữ ở Thị tứ 3-2 không phải là vụ duy nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, các lực lượng công an huyện, thành, thị đã xử lý không ít vụ việc liên quan đến cá độ bóng đá. Công an Thành phố Vinh đã bắt, khởi tố 3 vụ cá độ. Vào lúc 1h ngày 23/6/2014, bắt vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại xóm 8, xã Nghi Phú với các đối tượng: Nguyễn Văn Anh (SN 1985, xóm 9, xã Nghi Phú), Biện Bá Nghĩa (SN 1994, xóm 9, xã Nghi Phú), Hồ Việt Anh (SN 1993, xóm 8, xã Nghi Phú), Cao Hồng Quý (SN 1977, xóm 8, xã Nghi Phú), Nguyễn Tuấn An (SN 1990, xóm 8, xã Nghi Phú), Hồ Văn Lâm (SN 1973, xóm 8, xã Nghi Phú). Đã thu giữ 5 điện thoại di động và 47.000.000 đồng; 23h ngày 23/6/2014, bắt vụ cá độ tại quán cà phê 77 trên đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Lợi với các đối tượng: Trần Tiến Thắng (SN 1991, khối 8, phường Hồng Sơn), Trần Hữu An (SN 1994, khối 2, phường Cửa Nam), Nguyễn Văn Liên (SN 1976, khối 3, phường Lê Lợi). Đã thu giữ 20 triệu đồng, 1 máy Ipad, 1 điện thoại di động, tang số vụ án là 7.700.000 đồng; 15h ngày 24/6/2014, bắt vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại khối Tân Tiến, phường Hưng Bình, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hải (SN 1986, khối Tân Tiến, phường Hưng Bình), Hồ Bá Trâm (SN 1982, khối 18, phường Hưng Bình), Nguyễn Hữu Hùng (khối Yên Phúc A, phường Hưng Bình). Công an đã thu giữ 3 máy điện thoại di động, 7.600.000 đồng tiền mặt, tang số cá độ là 30.000.000 đồng.

Tại huyện Diễn Châu, công an huyện đã bắt 3 vụ cá độ, gồm: Bắt quả tang tại quán cà phê xóm 5, xã Diễn An chủ cá độ là Trần Mạnh Trân cùng nhiều đối tượng tham gia cá độ hồi 23h15 ngày 16/6/2014. Trong vụ này đã làm rõ thêm một số đối tượng cá độ với Trân bằng hình thức nhắn tin; 23h ngày 30/6 bắt quả tang vụ cá độ tại quán Intenet Hoàng Nhật ở xóm Đông Lập, xã Diễn Ngọc, chủ cá độ là Lê Văn Hậu (SN 1991, xóm Đông Lập, Diễn Ngọc). Công an đã thu được 4 cuốn sổ ghi chép, 5 điện thoại di động và một dàn máy vi tính sử dụng cho việc cá độ. Qua đấu tranh, đã làm rõ được nhiều đối tượng tham gia cá độ qua đường dây của Hậu, trong đó thậm chí có những người đang đánh cá ở tận Đài Loan và các tỉnh bạn. Cũng trong đêm 30/6/2014, đã bắt quả tang tại quán Intenet của Cao Trọng Tài (SN 1988) tại xóm 10, xã Diễn Thọ. Tại đây, đã thu giữ 3 cuốn sổ ghi chép, 5 điện thoại di động và nhiều giấy tờ liên quan đến cá độ. Cơ quan điều tra đã làm rõ được hơn 10 đối tượng tham gia cá độ trong đường dây của Cao Trọng Tài.

Ở Thái Hòa, Công an thị xã đã bắt hai vụ cá độ, gồm: Ngày 15/6/2014, bắt quả tang Nguyễn Văn Công (SN 1984) kinh doanh Intenet ở xóm Hưng Xuân, xã Tây Hiếu. Thu giữ một máy điện thoại hiệu Nokia 101, một máy điện thoại hiệu Iphone 5, trong phần tin nhắn có chứa đựng nội dung cá độ với các đối tượng Nguyễn Hoài Nam, Đặng Thủy Triều. Hai đối tượng Nam, Triều sau đó đã đến cơ quan công an thị xã đầu thú, nộp các điện thoại là vật chứng của vụ cá độ. Tổng số tiền 2 đối tượng này đã cá độ với Nguyễn Văn Công là 19.000.000 đồng. Cũng trong ngày 15/6/2014, Công an Thị xã Thái Hòa đã bắt quả tang vụ đánh bạc dưới hình thức cá độ tại phường Hòa Hiếu. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Đặng Văn Thân, Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Song Toàn. Trong số này, Thân là người cầm cái, Sơn và Toàn là đối tượng tham gia cá độ...

Chúng tôi đã gặp một số đối tượng tham gia cá độ bị công an bắt giữ. Trong số này, ấn tượng nhất là Cao Trọng Tài, chủ quán Internet ở xóm 10, xã Diễn Thọ. Ấn tượng ở đây là bởi, qua vụ việc của Tài, phản ánh rõ nét nhất sự tinh vi của giới cá độ bóng đá. Tài nguyên là cựu sinh viên trường Kỹ thuật 3 (nay là Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh). Thời sinh viên, Tài đã tham gia cá độ và quen biết không ít người trong giới này. Hết học trở về quê, thông qua mối cũ là một nhà cái ở TP. Vinh, Tài đã được chúng mở tài khoản 15 triệu đồng, cho mật khẩu để vào mạng. Các đối tượng đánh với Tài nếu thắng vượt số tiền trong tài khoản, chúng sẽ rót tiền vào cho Tài chi trả. Còn nếu người chơi thua, Tài có trách nhiệm thu tiền gửi vào tài khoản. Ngay sau khi bị bắt, Tài đã thú nhận tất cả, tuy nhiên, các đối tượng giấu mặt cũng nhanh chóng biết tin và xóa hết dấu vết.

Hầu hết các cán bộ, chiến sỹ công an khi trò chuyện cùng chúng tôi đều nhận thấy việc đấu tranh với tệ nạn cá độ bóng đá là không hề đơn giản. Theo Phó Trưởng Công an huyện Diễn Châu, Thượng tá Trần Văn Khang, kết quả đạt được còn quá ít ỏi, những đối tượng bị bắt chỉ là hạng "tép riu", trong khi đó, nạn đánh bạc bằng hình thức cá độ trên địa bàn rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho xã hội. Thượng tá Trần Văn Khang nói: Đối tượng tham gia cá độ rất rộng. Thậm chí có cả cán bộ, công chức và con cái họ. Trong thời đại công nghệ cao ngày nay, các đối tượng chỉ ngồi ở nhà cũng có thể đánh cá độ. Vậy nên, công an rất khó khăn trong công tác đấu tranh. Qua các vụ việc đã bị bóc dỡ cho thấy người chơi cá độ thường thua chứ đâu có được gì. Vì vậy, tôi rất mong các cơ quan chức năng cùng vào cuộc, tích cực tuyên truyền, cảnh báo để mọi người cùng biết về hệ lụy do nạn cá độ xẩy ra để góp phần ngăn ngừa nạn cá độ...".

Với những gì đã trải qua, chúng tôi rất thấu hiểu những khó khăn trong công tác đấu tranh với nạn cá độ bóng đá của lực lượng công an. Và đúng như Thượng tá Trần Văn Khang đã bày tỏ, trước khi đấu tranh, cần làm tốt công tác phòng ngừa. Để làm được điều này, không thể chỉ riêng ngành công an vào cuộc. Các cấp chính quyền, đặc biệt là các cấp địa phương cơ sở cần thể hiện rõ vai trò. Bên cạnh đó, các gia đình phải nhận thức rõ tác hại của trò cờ bạc thông qua cá độ bóng đá, từ đó, quản lý tốt con em của mình. Nếu không làm được điều này, World Cup 2014 sẽ không chỉ là cơn bão "ngầm"...

Hà Giang - Lê Việt

Bão "ngầm" World Cup: Cần sự vào cuộc đồng bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO