Báo Nghệ An không đồng ý để nghean24h.vn đăng tải, trích dẫn lại tin, bài từ Báo Nghệ An điện tử

(Baonghean) - Thời gian qua, trang thông tin điện tử có tên miền nghean24h.vn đã đăng tải, trích dẫn lại tin, bài từ Báo Nghệ An điện tử (baonghean.vn). Trong một số tin, bài đăng tải lại từ baonghean.vn, trang thông tin nghean24h.vn đã sửa tiêu đề, thay hình ảnh… mà chưa được sự cho phép của Báo Nghệ An.

Ví dụ như mới đây, trong loạt tin, bài báo Nghệ An phản ánh diễn biến về phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, nghean24h.vn đã lấy tin “Kết thúc phần xét hỏi vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” đăng trên baonghean.vn vào lúc 11h52’ để đăng lại trên nghean24h.vn vào lúc 14h42’ và sửa lại tiêu đề là “Nghệ An: Kết thúc phần xét hỏi vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Điều đáng nói là tin “Kết thúc phần xét hỏi vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”  nằm trong chuỗi các tin mà baonghean.vn phản ánh về diễn biến của phiên tòa, cuối tin có viết “Báo Nghệ An sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến của phiên tòa tới bạn đọc”.

Việc nghean24h.vn trích đăng riêng tin này và sửa phần tiêu đề đã khiến cho bạn đọc khó hình dung được diễn biến của phiên tòa và có thể hiểu sai lệch thông tin. Hay trong loạt bài chống hàng giả, hàng nhái, đăng trên baonghean.vn, ở bài 1 đăng trên baonghean.vn ngày 13/3/2013, ghi rõ: “Bài 1: Hàng giả, hàng nhái tràn lan”, cuối bài có ghi “còn nữa”, thì nghean24h.vn đã lấy đăng lại nhưng tự tiện sửa tiêu đề của bài thành: “Nghệ An: Chống hàng giả hàng nhái-hàng giả, hàng nhái tràn lan” và xóa phần “còn nữa” ở cuối bài, tạo thành một bài riêng biệt …. 

Việc nghean24h.vn tự ý sửa tiêu đề và đăng tải không trọn vẹn các tin, bài lấy lại từ baonghean.vn đã diễn ra trong một thời gian dài. Những việc làm này của nghean24h.vn đã gây hiểu nhầm cho bạn đọc và vi phạm pháp luật.

Ngày 29/5/2013, Ban Biên tập Báo Nghệ An đã đăng Thông báo “Về việc trích dẫn, đăng tải lại thông tin từ Báo Nghệ An”, trong đó có nêu “Việc nghean24h.vn có đăng tải, trích dẫn lại tin, bài của Báo Nghệ An điện tử (baonghean.vn) trên trang thông tin này là chưa được báo Nghệ An cho phép và vi phạm luật” và “Báo Nghệ An yêu cầu các trang thông tin điện tử sử dụng thông tin đã đăng tải trên baonghean.vn theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm bản quyền tác giả, tác phẩm báo chí, không sử dụng vào mục đích thương mại, không tự ý sửa chữa, thay đổi, cắt xén nội dung cũng như tiêu đề bài viết mà chưa có sự cho phép bằng văn bản của Báo Nghệ An”. Thế nhưng, nghean24h.vn vẫn tiếp tục vi phạm.

Ví dụ như: Loạt bài “Xây dựng thương hiệu hàng hóa xứ Nghệ” đăng trên baonghean.vn vào ngày 3, 4 tháng 6/2013. Ở bài đăng ngày 3/6/2013 có tiêu đề là “Xây dựng thương hiệu hàng hóa xứ Nghệ: Bài 1: Bài học từ hai thương hiệu mạnh”, bài tiếp theo đăng vào ngày 4/6/2013 có tiêu đề  “Xây dựng thương hiệu hàng hóa xứ Nghệ: Bài 2: “Quýt ngọt lấp lá”, đã bị nghean24h.vn lấy đăng lại và sửa thành 2 bài riêng biệt: “Nghệ An: Bài học từ hai thương hiệu mạnh” và “Nghệ An: Quýt ngọt lấp lá”; tin “Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khánh thành mốc quốc giới 460” của tác giả Trần Hải đăng trên baonghean.vn ngày 3/6/2013 đã bị nghean24h.vn đăng tải và sửa lại tiêu đề thành “Thanh Chương: Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khánh thành mốc quốc giới 460”… làm sai lệch thông tin.

Do đó, Ban Biên tập Báo Nghệ An đề nghị trang thông tin nghean24h.vn chấm dứt việc đăng tải, trích dẫn lại tin, bài từ Báo Nghệ An điện tử, kể từ ngày đăng thông báo này (6/6/2013).

Ban biên tập Báo Nghệ An

tin mới

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung kiến nghị hạ độ tuổi của người điều khiển xe máy, xe gắn máy theo hướng quy định “Người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy” khi góp ý vào các dự thảo luật.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024; Nghệ An có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao… là những thông tin nổi bật ngày 27/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...