Báo Nghệ An tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và phát động phong trào thi đua năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh khó khăn, phong trào thi đua của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An vẫn gặt hái nhiều thành tích đáng ghi nhận trong mọi phương diện.

Sáng 13/1, Báo Nghệ An tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập; các đồng chí trong Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An.

Dấu ấn của phong trào thi đua

Nhìn lại một năm hoạt động, đối chiếu với 18 chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 2022, tập thể Báo Nghệ An đã đoàn kết, hợp lực, sáng tạo, vượt qua một năm đặc biệt với nhiều khó khăn để đạt những kết quả đáng ghi nhận, vượt nhiều chỉ tiêu.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Năm thứ 3 Báo Nghệ An thực hiện tự chủ 100% chi tiêu thường xuyên với nhiều khó khăn như ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài, thu không đủ chi… nhưng các phong trào thi đua yêu nước đều được cán bộ, phóng viên, nhân viên triển khai thực hiện đầy đủ, tạo chuyển biến rõ nét. Trong bối cảnh nâng cao chất lượng, đổi mới, nâng cấp trang điện tử lên Báo Nghệ An Điện tử nhưng nhân sự không tăng, Báo Nghệ An vẫn thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình.

Trong nhiệm vụ chuyên môn, Báo đã xuất bản được 356 kỳ nhật báo; 52 kỳ báo cuối tuần, 4 số báo đặc biệt, bảo đảm mục tiêu yêu cầu “Nhanh, trúng, đúng, hay”; Trung bình mỗi ngày xuất bản: 38,96 tin, bài trên báo điện tử, tăng 0,14 tin, bài/ngày so với năm 2021. Với nội dung phong phú, thân thiện, tiện ích, nhiều chuyên mục, chuyên đề, video clip có hiệu ứng xã hội cao, báo điện tử Nghệ An có lượt truy cập bình quân hơn 200.000 lượt/ngày từ 85 quốc gia, cá biệt có ngày đạt hơn 1 triệu lượt truy cập…

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử vào tháng 5/2022. Ảnh tư liệu: Đức Anh
Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử vào tháng 5/2022. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Năm 2022, kênh YouTube Báo Nghệ An đã vinh dự đạt nút Bạc. Đồng thời, báo cũng đứng trong Top 10 báo điện tử có số lượng người đăng ký kênh YouTube lớn nhất cả nước, là báo Đảng địa phương duy nhất nằm trong Top này; đứng Top 5 báo điện tử ở Việt Nam về số lượt người xem; đứng thứ 9 về số lượt xem trung bình trên mỗi video. Tính đến đầu tháng 12/2022, doanh thu của kênh đạt hơn 54.000$.

Bên cạnh đó, chuyên mục Podcast tiếp tục phát triển theo đúng định hướng với gần 100 file âm thanh, có sự tham gia, kết nối với nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán, thính giả. Fanpage chính thức mang tên Báo Nghệ An đã đạt tích xanh với 43.000 người đăng ký; hơn 82.000 người theo dõi; Mạng xã hội TikTok Báo Nghệ An có 12.000 lượt follow, gần 110.000 lượt thích và đang tăng nhanh lượng đăng ký, tương tác.

Đại diện nhóm tác giả Báo Nghệ An nhận giải Ba Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam”. Ảnh: Báo GD&TD

Đại diện nhóm tác giả Báo Nghệ An nhận giải Ba Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam”. Ảnh: Báo GD&TD

Hoạt động tuyên truyền trên các mảng đều bám sát thực tiễn, mang hơi thở cuộc sống với nhiều tuyến bài đặc sắc. Trong năm 2022, toàn cơ quan đạt 61 giải báo chí Trung ương, ngành và tỉnh Nghệ An, trong đó 10 giải do Bộ, ngành Trung ương tổ chức.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, công tác quốc phòng và an ninh, xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể và công tác từ thiện, hoạt động xã hội cũng gặt hái nhiều dấu ấn tích cực, nhận được sự ghi nhận từ các cơ quan cấp trên. Về tập thể, Báo Nghệ An được tặng Giấy khen của Tỉnh ủy Nghệ An về thành tích xuất sắc trong hưởng ứng giải Báo chí Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2022; Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân đoàn kết ra sức phòng, chống dịch Covid-19; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể Phòng Thời sự - Chính trị vì thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của tỉnh Nghệ An; Bằng khen UBND tỉnh cho tập thể phòng Văn xã có thành tích Xuất sắc trong diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2022.

Đồng chí Đậu Văn Thành - Chánh Văn phòng Báo Nghệ An báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 2022. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng chí Đậu Văn Thành - Chánh Văn phòng Báo Nghệ An báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 2022. Ảnh: Đình Tuyên

Về cá nhân, 2 đồng chí được nhận “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” (lần 2) vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác giai đoạn từ năm 2019 - 2021; 13 tác giả, nhóm tác giả nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Tiếp tục khẳng định mình trong khó khăn

Hội nghị cũng đã lắng nghe báo cáo công khai kết quả hoạt động tài chính, công tác thi đua, công tác thanh tra nhân dân và tổng hợp ý kiến đóng góp sửa đổi quy chế.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Đức Kiên ghi nhận những nỗ lực vượt khó tìm giải pháp của tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An trong năm vừa qua và những ý kiến góp ý thẳng thắn, chất lượng cho quy chế hoạt động của cơ quan. Đồng chí cũng đã trực tiếp trao đổi, trả lời những kiến nghị một cách dân chủ, khách quan. Với tỷ lệ đồng ý 100%, hội nghị đã biểu quyết thông qua sửa đổi quy chế hoạt động.

Tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Báo Nghệ An trong công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Đình Tuyên
Tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Báo Nghệ An trong công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Đình Tuyên

Nhân dịp này, hội nghị đã khen thưởng, trao Giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Lao động giỏi và đóng góp cho tổ chức công đoàn năm 2022; Khen thưởng cho nhóm tác giải có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền Giải báo chí An toàn giao thông quốc gia, Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam”; Tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Báo Nghệ An trong công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và khen thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác xuất bản báo Tết 2023.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất báo Tết. Ảnh: Đình Tuyên
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất báo Tết. Ảnh: Đình Tuyên

Với tinh thần lấy áp lực, khó khăn làm cơ hội khẳng định mình, Báo Nghệ An đã phát động phong trào thi đua, ký cam kết thi đua năm 2023 và thông qua 25 nội dung Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đức Kiên đề nghị bộ phận soạn thảo tổng hợp các ý kiến hội nghị đã biểu quyết thông qua, các phòng chủ động nghiên cứu những ý kiến đã đề xuất để đưa vào nội dung quy chế. Thay mặt Đảng uỷ Ban Biên tập, đồng chí gửi lời cảm ơn tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An vì một năm đầy nỗ lực, gặt hái nhiều thành tích đáng tự hào.

Đại diện Ban biên tập, lãnh đạo các phòng chuyên môn ký cam kết thi đua năm 2023. Ảnh: Đình Tuyên
Đại diện Ban biên tập, lãnh đạo các phòng chuyên môn ký cam kết thi đua năm 2023. Ảnh: Đình Tuyên

Trong năm tới, Tổng Biên tập đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án phát triển Báo Nghệ An và mở rộng kết nối, tăng cường học hỏi; tiếp tục tu bổ, nâng cấp các hạng mục cơ sở vật chất và nỗ lực tăng trưởng lượng phát hành cũng như tăng sự lan toả trên các nền tảng xã hội.

Đồng chí Ngô Đức Kiên kết luận tại hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng chí Ngô Đức Kiên kết luận tại hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng chí Ngô Đức Kiên tin tưởng, trong năm 2023, với những thách thức mới và cơ chế chính sách tạo điều kiện tối đa, tập thể Báo Nghệ An nói chung và mỗi cá nhân nói riêng sẽ cơ hội để phát triển vượt bậc, hoàn thiện hơn.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.