Báo Nghệ An và Tập đoàn Thiên Minh Đức, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh trao 100 suất quà Tết cho hộ nghèo xã Xiêng My

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - 100 món quà Tết ấm áp nghĩa tình được Báo Nghệ An và các đơn vị tài trợ gửi đến các hộ nghèo xã Xiêng My, huyện Tương Dương, nhân dịp Tết Quý Mão 2023. 
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao quà Tết tới các hộ nghèo ở Xiêng My. Ảnh: Đình Tuyên
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao quà Tết tới các hộ nghèo ở Xiêng My. Ảnh: Đình Tuyên

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo đón Tết Quý Mão 2023, ngày 9/1, Báo Nghệ An và và Tập đoàn Thiên Minh Đức, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh đã về xã Xiêng My, huyện Tương Dương trao tặng 100 suất quà Tết đến 100 hộ nghèo trên địa bàn xã; mỗi suất quà gồm 500 ngàn đồng tiền mặt và một chiếc chăn ấm.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hùng - Trợ lý Giám đốc Bệnh viện Mắt Sài gòn Vinh trao quà cho các hộ nghèo. Ảnh: Đình Tuyên
Bác sĩ Nguyễn Văn Hùng - Trợ lý Giám đốc Bệnh viện Mắt Sài gòn Vinh trao quà cho các hộ nghèo. Ảnh: Đình Tuyên

Dịp này, Chi đoàn Báo Nghệ An cũng đã trao quà cho em Lương May Tị ở bản Noóng Mò, xã Xiêng My, có hoàn cảnh khó khăn được Chi đoàn nhận giúp đỡ.

Chi đoàn Báo Nghệ An trao quà cho em Lương May Tị ở bản Noóng Mò, xã Xiêng My, có hoàn cảnh khó khăn được Chi đoàn nhận giúp đỡ. Ảnh: Đình Tuyên

Chi đoàn Báo Nghệ An trao quà cho em Lương May Tị ở bản Noóng Mò, xã Xiêng My, có hoàn cảnh khó khăn được Chi đoàn nhận giúp đỡ. Ảnh: Đình Tuyên

Xiêng My là một xã nghèo của huyện Tương Dương, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 30%. Thực hiện chủ trương giúp đỡ xã nghèo của UBND tỉnh, đây là năm thứ 11, Báo Nghệ An nhận giúp đỡ xã Xiêng My, với nhiều hình thức như: Xây dựng ngân hàng bò sinh sản; vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xã xóa nhà tranh tre, trao tặng máy vi tính, máy in, máy photocopy cùng hàng trăm suất quà hỗ trợ người nghèo tại địa phương mỗi dịp Tết…

Ông Lê Trọng Quyến – Giám đốc Marketing Công ty CP Dược TMD - Tập đoàn Thiên Minh Đức trao quà Tết tới hộ nghèo. Ảnh: Đình Tuyên

Ông Lê Trọng Quyến – Giám đốc Marketing Công ty CP Dược TMD - Tập đoàn Thiên Minh Đức trao quà Tết tới hộ nghèo. Ảnh: Đình Tuyên

100 suất quà Tết được trao tận tay các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Xiêng My. Ảnh: Đình Tuyên
100 suất quà Tết được trao tận tay các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Xiêng My. Ảnh: Đình Tuyên

Đây là năm thứ 11, Báo Nghệ An đồng hành với xã Xiêng My giai đoạn tiếp theo trong chương trình giúp đỡ xã nghèo, phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh: “Việc giúp đỡ, hỗ trợ xã Xiêng My vừa là trách nhiệm và tình cảm của mỗi cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An đồng thời mong muốn những món quà nhỏ sẽ góp phần động viên, chia sẻ, mang đến cái Tết đầm ấm, vui tươi đến với bà con.

Thời gian tới, Báo Nghệ An sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm đồng hành với xã Xiêng My trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội; đặc biệt thực hiện thành công mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới”.

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm đồng hành với xã Xiêng My trong thời gian tới. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm đồng hành với xã Xiêng My trong thời gian tới. Ảnh: Đình Tuyên

Thay mặt lãnh đạo xã và người dân, ông Lô Bá Lịch – Chủ tịch UBND xã Xiêng My trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự giúp đỡ, hỗ trợ của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An trong suốt thời gian qua. Nhờ sự hỗ trợ của Báo Nghệ An, xã có thêm điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống người dân; nhiều hộ gia đình có điều kiện thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.