Báo Nghệ An, Viettel Nghệ An trao 60 suất quà Tết người nghèo ở huyện Đô Lương và TP.Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 10/1, Báo Nghệ An phối hợp với Viettel Nghệ An tổ chức chương trình trao quà Tết Vì người nghèo tại xã Hưng Lộc, TP.Vinh và xã Quang Sơn, huyện Đô Lương.

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết, dịp này, Báo Nghệ An kết nối với Viettel Nghệ An trao 60 suất quà Tết và ấn phẩm Báo Nghệ An Xuân Quý Mão 2023 cho các hộ nghèo, hộ có hoàn khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hưng Lộc (TP. Vinh) và xã Quang Sơn (Đô Lương).

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An tặng ấn phẩm báo Nghệ An Xuân Quý Mão 2023 cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách. Ảnh: Đinh Nguyệt

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An tặng ấn phẩm báo Nghệ An Xuân Quý Mão 2023 cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách. Ảnh: Đinh Nguyệt

Thượng tá Hoàng Trọng Dũng - Phó Giám đốc Viettel Nghệ An tặng quà Tết cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách ở xã Hưng Lộc (TP. Vinh). Ảnh: Đinh Nguyệt

Thượng tá Hoàng Trọng Dũng - Phó Giám đốc Viettel Nghệ An tặng quà Tết cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách ở xã Hưng Lộc (TP. Vinh). Ảnh: Đinh Nguyệt

Những món quà nhỏ là tấm lòng của cán bộ, nhân viên 2 đơn vị gửi đến các hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp Tết đến, Xuân về.

30 suất quà Tết được trao tặng các hộ nghèo ở xã Hưng Lộc, TP Vinh. Ảnh: Đinh Nguyệt

30 suất quà Tết được trao tặng các hộ nghèo ở xã Hưng Lộc, TP Vinh. Ảnh: Đinh Nguyệt

Thượng tá Hoàng Trọng Dũng - Phó Giám đốc Viettel Nghệ An nhấn mạnh triết lý của Viettel là “Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội”, thể hiện bằng nhiều hoạt động vì cộng đồng được Viettel Nghệ An triển khai nhiều năm qua. Ảnh: Đinh Nguyệt

Thượng tá Hoàng Trọng Dũng - Phó Giám đốc Viettel Nghệ An nhấn mạnh triết lý của Viettel là “Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội”, thể hiện bằng nhiều hoạt động vì cộng đồng được Viettel Nghệ An triển khai nhiều năm qua. Ảnh: Đinh Nguyệt

Chia sẻ tại chương trình trao quà Tết Vì người nghèo, Thượng tá Hoàng Trọng Dũng - Phó Giám đốc Viettel Nghệ An nhấn mạnh: “Triết lý của Viettel là “Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội”, trong những năm qua, Viettel Nghệ An triển khai nhiều chương trình hoạt động từ thiện, xã hội thiết thực, ý nghĩa. Dịp Tết Quý Mão 2023, Viettel Nghệ An cũng ủng hộ Quỹ Tết Vì người nghèo của tỉnh hàng trăm triệu đồng.

Mong rằng những món quà gửi gắm tình cảm của Viettel Nghệ An góp phần giúp cho người nghèo vơi bớt gánh nặng lo toan, đón Tết Nguyên đán Quý Mão đầm ấm, đủ đầy, vui tươi hơn".

Chia sẻ khó khăn với bà con, đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An gửi lời chúc các hộ nghèo, gia đình chính sách đón Tết đầm ấm, an vui, đồng thời nhấn mạnh Báo Nghệ An sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm để có thêm nhiều chương trình từ thiện xã hội thiết thực, ý nghĩa; góp phần động viên, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Phó Tổng Biên tập Trần Hữu Nghĩa nhấn mạnh, Báo Nghệ An sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm để có thêm nhiều chương trình từ thiện xã hội thiết thực, ý nghĩa. Ảnh: Đinh Nguyệt

Phó Tổng Biên tập Trần Hữu Nghĩa nhấn mạnh, Báo Nghệ An sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm để có thêm nhiều chương trình từ thiện xã hội thiết thực, ý nghĩa. Ảnh: Đinh Nguyệt

Trao 30 suất quà Tết tới các hộ nghèo, đối tượng chính sách ở Quang Sơn (Đô Lương). Ảnh: Đinh Nguyệt

Trao 30 suất quà Tết tới các hộ nghèo, đối tượng chính sách ở Quang Sơn (Đô Lương). Ảnh: Đinh Nguyệt

Năm nay, Báo Nghệ An vận động, kết nối với các nhà hảo tâm trao 570 suất quà Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão, với mong muốn chia sẻ khó khăn, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đón Tết ấm áp, vui tươi./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.