Bảo vệ nghiêm ngặt Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống

25/11/2011 14:15

(Baonghean.vn) Sau gần 10 năm thành lập, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên (BQL KBTTN) Pù Huống đã tích cực triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ hơn 40.000 ha rừng. Bên cạnh đó, hoạt động trồng mới, phòng cháy và ngăn chặn các hành vi vi phạm Lâm luật cũng được BQL đặc biệt chú trọng.

(Baonghean.vn) Sau gần 10 năm thành lập, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên (BQL KBTTN) Pù Huống đã tích cực triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ hơn 40.000 ha rừng. Bên cạnh đó, hoạt động trồng mới, phòng cháy và ngăn chặn các hành vi vi phạm Lâm luật cũng được BQL đặc biệt chú trọng.


Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống có diện tích 40.127 ha, trải rộng trên địa bàn 5 huyện: Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương, Con Cuông và Quỳ Hợp.


Sau gần 10 năm hoạt động, BQL luôn thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, các hoạt động khai thác lâm sản trái phép chỉ dừng lại ở mức nhỏ lẻ, chưa có điểm nóng về khai thác trái phép. Trong 10 tháng đầu năm 2011, Hạt Kiểm lâm đã xử lý 49 vụ vi phạm Lâm luật, tịch thu gần 100 m3 gỗ các loại. Đặc biệt là trong thời gian từ 2002 đến nay, trên diện tích rừng do Hạt quản lý chưa xảy ra vụ cháy rừng nào.



Cán bộ Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống đi tuần tra rừng.


Do khu bảo tồn trải rộng trên địa bàn 5 huyện nên số dân vùng đệm sống gần rừng rất lớn. Tại khu vực này có trên 50% hộ thuộc diện đói nghèo. Cuộc sống của bà con dân tộc chủ yếu dựa vào tài nguyên rừng và phá rừng làm nương rẫy, bởi vậy, công tác quản lý khu bảo tồn hết sức khó khăn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, lãnh đạo KBTTN Pù Huống ngay từ thời gian cuối năm trước đã chủ động làm kế hoạch tham mưu cho chính quyền địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, kiện toàn, thành lập các tổ, đội vừa phối hợp tuyên truyền, xử lý các tụ điểm tập kết lâm sản, vi phạm về nương rẫy, các đối tượng mua bán lâm sản, săn bắn. Vận động nhân dân thực hiện công tác định canh định cư, hướng dẫn đồng bào canh tác nương rẫy đúng chủ trương của Nhà nước. Tổ chức ký cam kết về phòng cháy chữa cháy rừng cho 31 bản giáp ranh vùng lõi thuộc 11 xã vùng đệm với 2.497 lượt người tham gia. Tổ chức ký cam kết về bảo vệ rừng đến tận thôn, bản và các gia đình...

Hơn nữa, BQL đã triển khai nhiều dự án để người dân cùng tham gia phát triển kinh tế gia đình, cùng tham gia bảo vệ rừng. Điển hình như các dự án đầu tư trồng 5 triệu ha rừng (Dự án 661) được triển khai từ năm 2008. Đã có 314 gia đình cùng tham gia. Dự án trồng rừng sản xuất (Dự án 147) được triển khai trên địa bàn 6 xã của huyện Qùy Hợp. Qua 3 năm triển khai, các hộ dân đã trồng được hơn 1.250 ha rừng. Bên cạnh đó, BQL còn tổ chức một số dự án như: tổ chức mô hình sinh kế nhỏ, mà nội dung chủ yếu là phát bò sinh sản cho các hộ dân của 3 bản ở xã Nga My (Tương Dương); thu hút dự án cung cấp nước sạch cho 2 bản Nứt (xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông) và bản Piềng (xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong). Từ đây, đời sống của người dân được nâng lên, người dân có ý thức trách nhiệm hơn trong việc tham gia bảo vệ rừng, tố giác các đối tượng vi phạm.


Phạm Bằng

Mới nhất
x
x
Bảo vệ nghiêm ngặt Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO