Bắt khẩn cấp lão nông Nghệ An chuyên cho vay nặng lãi

Đức Vũ - Minh Khôi

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đối tượng mà lão nông cho vay tập trung là cán bộ công chức, hộ kinh doanh, hộ trồng rừng…, lãi suất cho vay từ 2.000 đến 5.000 đồng/01 triệu đồng/01 ngày.

Công an huyện Yên Thành, Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Văn Ngoạn (SN 1965), trú tại xóm 3, xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Trước đó vào tháng 6/2019, Công an huyện Yên Thành nhận được báo cáo từ UBND xã Đại Thành, huyện Yên Thành có nội dung: ông Vương Kim Sự (SN 1966), Chủ tịch UBND xã Đại Thành do nợ tiền của một số đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng, vì không có khả năng thanh toán nên ông Sự đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Yên Thành đã xác minh và được biết trong thời gian từ năm 2014 cho đến nay, do gặp khó khăn về tài chính nên ông Vương Kim Sự đã vay tiền của nhiều người trên địa bàn huyện Yên Thành. Đến tháng 6/2019, do không còn khả năng trả nợ, liên tục bị các con nợ thúc ép, đe dọa đến trụ sở UBND xã Đại Thành đòi nợ, nên ông Sự đã cùng gia đình bỏ trốn ra tỉnh Hà Giang.

Bị can Hoàng Văn Ngoạn. Ảnh: Đức Vũ
Bị can Hoàng Văn Ngoạn. Ảnh: Đức Vũ

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương, gây ra những dư luận xấu trong quần chúng nhân dân; hơn nữa, các đối tượng cho ông Vương Kim Sự vay tiền liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn. Vì vậy, Công an huyện Yên Thành đã xác lập chuyên án nhằm khẩn trương đấu tranh, làm rõ.

Quá trình điều tra, Công an huyện Yên Thành đã vận động được ông Vương Kim Sự trở về địa phương và đến cơ quan Công an để làm việc. Qua lời khai của ông Sự và các tài liệu khác, Công an huyện Yên Thành đã xác định được ông Hoàng Văn Ngoạn, trú tại xóm 3, xã Thịnh Thành, Yên Thành là người chuyên cho vay nặng lãi.

Đối tượng mà ông Ngoạn cho vay tập trung là cán bộ công chức, hộ kinh doanh, hộ trồng rừng…, lãi suất cho vay từ 2.000 đến 5.000 đồng/01 triệu đồng/01 ngày. Tài sản thế chấp vay thường là sổ đỏ, đăng ký xe máy, ô tô, CMND, bằng lái xe..

Sau khi tính toán, xem xét các tài liệu, chứng cứ đầy đủ, ngày 23/7/2019, Công an huyện Yên Thành đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét chỗ ở của Hoàng Văn Ngoạn, thu giữ: 8 cuốn sổ ghi chép liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng, 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 150 triệu đồng và nhiều giấy đăng ký xe ô tô, CMND của người vay tiền.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Văn Ngoạn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, từ tháng 4/2018 đến tháng 9/2018, Hoàng Văn Ngoạn đã cho ông Vương Kim Sự vay tổng số tiền là 500 triệu đồng, với lãi suất 5.000 đồng/01 triệu đồng/01 ngày, thu lợi bất chính số tiền 350 triệu đồng. Ngoài ra, Hoàng Văn Ngoạn còn thực hiện nhiều giao dịch cho vay lãi nặng đối với nhiều người khác, thu lợi bất chính 700 triệu đồng.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.